BNEWS Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ông Takashi Oyamada sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chiều 15/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Takashi Oyamada, Tổng Giám đốc Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ (BTMU), Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ông Takashi Oyamada sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang tiến triển hết sức tốt đẹp theo tinh thần đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á.
Thủ tướng cho biết, hiện Việt Nam đang tích cực phối hợp với Nhật Bản để chuẩn bị tốt cho sự kiện Nhật Hoàng và Hoàng Hậu sang thăm chính thức Việt Nam tới đây. Hai nước cũng luôn duy trì các hoạt động phối hợp, hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực cả trong quan hệ song phương lẫn trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút nhiều hơn nữa các hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Nhật Bản. Chính phủ và Nhà nước Việt Nam luôn coi thành công của các doanh nghiệp kể cả nhà đầu tư nước ngoài là thành công của Việt Nam.
Chúc mừng BTMU về kết quả tốt đẹp từ hoạt động đầu tư tại Việt Nam những năm qua, Thủ tướng cũng vui mừng nhận thấy, hầu hết các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam đều đạt được những thành công nhất định.
Hiện, tổng số vốn đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã đạt mức trên 42 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các quốc gia có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm nhiều hơn nữa đến thị trường Việt Nam để đưa Nhật Bản vươn lên vị trí thứ nhất trong số các quốc gia đầu tư tại Việt Nam.
Thủ tướng cũng cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam luôn mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản để học hỏi kinh nghiệm về quản trị cũng như sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản.
Tán thành với đánh giá của ông Takashi Oyamada, Thủ tướng cho biết Việt Nam rất coi trọng hoạt động cung cấp vốn, tài chính cho nền kinh tế trong tiến trình phát triển, trong đó có hợp tác giữa BTMU và Vietinbank; đánh giá cao việc hai ngân hàng tổ chức các diễn đàn xúc tiến đầu tư, tạo thêm các cơ hội cho hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.
Ghi nhận các đề xuất của lãnh đạo BTMU, Thủ tướng cho biết sẽ giao các cơ quan chức năng của Việt Nam xem xét, giải quyết theo quy định.
Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giành thời gian tiếp, ông Takashi Oyamada vui mừng thông báo với Thủ tướng về quan hệ hợp tác chiến lược rất thành công giữa BTMU với Ngân hàng Vietinbank của Việt Nam.
Tổng Giám đốc Takashi Oyamada nhấn mạnh đây là quan hệ hợp tác mang tính chiến lược, lâu dài giữa hai ngân hàng và cho biết, quan hệ hợp tác này đang mang lại hiệu quả tốt đẹp thể hiện qua kết quả kinh doanh của Vietinbank trên tinh thần quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Ông Takashi Oyamada cũng cho biết, trong quá trình hợp tác BTMU chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với Vietinbank và đồng thời cũng học hỏi được nhiều bài học quý báu từ Vietinbank và thị trường tín dụng Việt Nam.
Ông Takashi Oyamada cũng bày tỏ vinh dự vì thông qua hoạt động hợp tác với Vietinbank, BTMN đã góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đồng thời qua đó, đóng góp vào việc đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trong tương lai.
Theo ông Takashi Oyamada, các doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, bởi Việt Nam là một nền kinh tế phát triển mạnh và là một thị trường rất tiềm năng. Tại buổi gặp gỡ, ông Takashi Oyamada cũng bày tỏ mong muốn sớm được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhật Bản trong thời gian tới để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.
Tổng Giám đốc Takashi Oyamada bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ cao và cho biết BTMU sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Vietinbank để cung cấp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới./.
Tin liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bắc Ninh cần trở thành thủ phủ sản xuất điện tử khu vực châu Á
Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh mở rộng các mô hình phát triển cả trong nông nghiệp lẫn công nghiệp; nỗ lực đưa Bắc Ninh trở thành thủ phủ sản xuất điện tử khu vực châu Á.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.












