Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các bộ, ngành không trực tiếp phê duyệt, chủ trì thực hiện dự án cụ thể ở địa phương
Sáng 30/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố. Cùng dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Trước tình trạng trên cả nước có nhiều dự án bị đình trệ, vướng mắc, gây ra lãng phí rất lớn, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 77-KL/TW về Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”; Quốc hội có Nghị quyết 170/2024/QH15 và Chính phủ ban hành các Nghị định 76/2025/NĐ-CP, 91/2025/NĐ-CP để thực hiện. Sau thời gian triển khai thực hiện Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 của Quốc hội, đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhiều vướng mắc đã được xử lý, dự án tiếp tục triển khai mang lại kết quả, giải phóng nguồn lực cho cả nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đến nay có 5.203 dự án đã được tháo gỡ và có định hướng tháo gỡ, trong đó 3.289 dự án, đất đai với tổng mức đầu tư kho cảng 1,67 triệu tỷ đồng, 70.000 ha đất đã được đưa vào khai thác. Đây là tiền đề quan trọng để xử lý nguồn lực rất lớn về đất đai, tài nguyên đang tồn đọng trong các dự án bị đình trệ, vướng mắc trên toàn quốc. Các ý kiến tại Hội nghị đánh giá, kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170 là công cụ quan trọng, hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% và hai con số những năm tiếp theo. Các hoạt động đã tạo không gian, dư địa cho sự phát triển, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên đất đai; bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh của pháp luật; khẳng định năng lực của cấp ủy, chính quyền; củng cố niềm tin cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đại diện các tỉnh, thành phố kiến nghị tiếp tục áp dụng theo cơ chế Nghị quyết 170 về điều chỉnh thời hạn sử dụng đất theo quy định; sẽ điều chỉnh tình huống, trong trường hợp cần thiết có vướng mắc thì sẽ thực hiện thanh, kiểm tra để kịp thời xử lý, tháo gỡ cho doanh nghiệp. Hội nghị cũng đánh giá, việc triển khai các chương trình Mục tiêu quốc gia cơ bản đã đạt và vượt mục tiêu: Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có 4/7 chỉ tiêu vượt và 3/7 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành; Chương trình giảm nghèo có 4/5 chỉ tiêu đạt và vượt, 1/5 chỉ tiêu chưa đạt; Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 6/9 chỉ tiêu đạt, vượt; 3/9 chỉ tiêu chưa đạt. Các ý kiến đồng tình với việc tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên cơ sở đánh giá kết quả thời gian qua; khẳng định kết quả đạt được của 3 chương trình thời gian qua là rất lớn, nông thôn mới đã hình thành trên cả nước. Tỉ lệ nghèo đã giảm sâu, các chương trình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản đạt mục tiêu. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hiện cả nước ghi nhận 2.991 dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài cần tháo gỡ với tổng quy mô hơn 153.000 ha đất với tổng mức đầu tư là 2,46 triệu tỷ đồng. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát dự án tồn đọng sau khi sơ kết, đánh giá, đề xuất giải pháp tháo gỡ; tiếp tục rà soát các dự án theo Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 để tập trung giải quyết. Thủ tướng lưu ý, khuyến khích khắc phục hậu quả theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tránh thất thoát, lãng phí về tài nguyên đất đai của nhà nước, của nhân dân và doanh nghiệp; đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh của pháp luật; khẳng định năng lực của cấp ủy, chính quyền, góp phần củng cố niềm tin cho nhân dân; thực hiện được chủ trương vốn đầu tư của nhà nước chỉ là vốn mồi để kích hoạt và huy động mọi các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án là vấn đề khó, rất phức tạp, phải “vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng nội, không bỏ lỡ cơ hội”. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng, trình Chính phủ quy định hướng dẫn các địa phương thực hiện Nghị quyết 170; Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Thanh tra Chính phủ rà soát, tổng hợp, trình Chính phủ ban hành danh mục dự án, đất đai đáp ứng đủ điều kiện áp dụng cơ chế, chính sách tại Nghị quyết 170, để các địa phương có cơ sở triển khai ngay. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đề xuất phương hướng, giải pháp tháo gỡ nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc chưa có quy định của pháp luật, báo cáo rõ về thẩm quyền xử lý.Về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi, ban hành Quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong tháng 1/2026, trên cơ sở phân cấp, phân quyền tối đa cho các địa phương.
Thủ tướng chỉ rõ, phải rà soát để không bị trùng đối tượng trong 3 Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của Nghị quyết, vì qua theo dõi những năm vừa qua có rất nhiều đối tượng được hưởng nhiều chính sách và do đó các đối tượng này không muốn thoát khỏi đối tượng được hưởng các chương trình này. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phân cấp, phân quyền mạnh trong thực hiện chương trình này. Trên cơ sở cân đối, phân bổ ngay kinh phí từ đầu năm 2026 cho các địa phương chủ động để thực hiện chương trình. Thủ tướng chỉ đạo, Chương trình thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 phải đảm bảo ưu tiên đầu tư cho khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phân bổ vốn theo nguyên tắc Trung ương giao tổng vốn, địa phương quyết định nội dung đầu tư cụ thể; các bộ, ngành không trực tiếp phê duyệt, chủ trì thực hiện dự án cụ thể ở địa phương; đảm bảo minh bạch, khách quan dựa trên việc ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống giám sát, đánh giá liên thông; tăng cường giám sát của cộng đồng. Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố tuyên truyền, quán triệt nhận thức của cả hệ thống chính trị, người dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với Chương trình; tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng vùng, từng địa phương; tránh dàn trải, hình thức, ưu tiên địa bàn khó khăn, vùng lõi nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Các bên liên quan quyết liệt chỉ đạo, thực hiện Chương trình theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; gắn với trách nhiệm người đầu; tập trung xây dựng các mô hình bền vững, tăng trưởng xanh và liên kết chuỗi giá trị; tập trung thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức, động viên, khích lệ để người nông dân tự tin thoát nghèo, thi đua làm giàu, sản xuất xanh, bền vững, chuyển đổi số. Đánh giá cao ý nghĩa, vai trò của các Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng tin tưởng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng sẽ được thực hiện hiệu quả, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
09:35'
Sáng 30/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô để tạo ổn định trong bất định
22:02' - 29/12/2025
Chiều tối 29/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Phải đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới
19:02' - 29/12/2025
Chiều 29/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Ngoại giao.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chống khai thác IUU không chỉ vì gỡ thẻ vàng EC
19:46'
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chống khai thác IUU không chỉ phục vụ báo cáo EC mà còn thực hiện mục tiêu kép gỡ thẻ vàng EC và phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững.
-
Kinh tế Việt Nam
Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa đổi): Doanh nghiệp chờ “mở khóa” khâu thực thi
17:37'
Luật Địa chất và Khoáng sản sửa đổi được thông qua, mở hành lang pháp lý mới cho ngành khai khoáng, thúc đẩy chế biến sâu. Doanh nghiệp kỳ vọng nghị định, thông tư sớm tháo gỡ vướng mắc thực thi sớm.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào năm 2026
16:13'
Hiện 11/15 địa phương đã rà soát nhu cầu, xác định khu tái định cư thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Bắc Ninh đốc thúc tiến độ một số dự án phía Nam sông Cầu
14:55'
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tối đa để thực hiện các dự án, đảm bảo công khai, minh bạch và có lợi nhất cho nhân dân cũng như sự phát triển bền vững của tỉnh.
-
Kinh tế Việt Nam
Đảng uỷ Thông tấn xã Việt Nam tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 2026
14:23'
Sáng 30/12/2025, tại Hà Nội, Đảng uỷ Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội phân luồng giao thông dịp nghỉ Tết
13:21'
Sở Xây dựng Hà Nội thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông trên một số tuyến đường nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Tết.
-
Kinh tế Việt Nam
Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 131.000 hành khách/ngày dịp Tết Dương lịch
12:49'
Dịp Tết Dương lịch 2026, sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến trung bình mỗi ngày phục vụ khoảng 131.000 hành khách, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
09:35'
Sáng 30/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp Việt vượt sóng 2025, tìm đà tăng trưởng mới
07:55'
Nhiều doanh nghiệp và ngành hàng đã cho thấy sự chuyển động tích cực, thay vì chạy theo sản lượng, doanh nghiệp đang dịch chuyển sang nâng cao giá trị, chú trọng chất lượng và xây dựng thương hiệu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn các dự án và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn các dự án và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc. Ảnh: Dương Giang-TTXVN