Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công Dự án xây dựng Sân bay Gia Bình
Đây là sân bay phục vụ nhiệm vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo và bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Không quân Công an nhân dân Việt Nam.
Dự sự kiện có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh.
Sân bay Gia Bình là mô hình sân bay an ninh quốc phòng, sân bay chuyên dùng, tương đương cấp 4E. Cùng với phục vụ nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Không quân Công an nhân dân, Sân bay Gia Bình định hướng đảm bảo hoạt động của các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính khách quốc tế trên các loại tàu bay cánh bằng loại lớn; vận tải hàng hóa, hành khách khi có yêu cầu và đủ điều kiện.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 98/QĐ-TTg, ngày 17/9/2024 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Sân bay Gia Bình. Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng sân bay chuyên dùng với đường băng dài 1.500m, quy mô sử dụng đất khoảng 125ha tại xã Xuân Lai và thị trấn Gia Bình.
Sau khi hoàn thành, Sân bay Gia Bình là sân bay trực thăng cấp 3, sân bay quân sự cấp 3, sân bay dân dụng tương đương cấp 3C theo tiêu chuẩn của ICAO. Tổng mức đầu tư dự án là 4.431 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, hiện nay nước ta đang tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hạ tầng giao thông, bao gồm hàng không; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống sân bay ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, trong đó có việc đầu tư xây dựng các sân bay lưỡng dụng, vừa phát triển kinh tế hàng không, khai thác không gian phát triển đất nước, vừa phục vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm cao nhất; đặc biệt là thời gian gần đây đã quan tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trong đó, cùng với xây dựng lượng con người tinh nhuệ, hiện đại phải có cơ sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật tinh nhuệ, hiện đại; hiện đại hóa đồng bộ, đầy đủ các lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Không quân Công an nhân dân.
Theo Thủ tướng, Cảnh sát cơ động là một trong 6 lực lượng của Công an nhân dân được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại. Việc xây dựng lực lượng Không quân Công an nhân dân và dự án xây dựng Sân bay Gia Bình là dấu mốc rất quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến lược mà Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra.
Với sự quan tâm của Đại tướng Tô Lâm từ khi là Bộ trưởng Bộ Công an và trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng hiện nay, các cơ quan đã khẩn trương trình các cấp có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai dự án.
Nhấn mạnh, Sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống các công trình quốc phòng - an ninh, Thủ tướng Chính phủ biểu dương Bộ Công an, các cơ quan, Bộ, ngành và Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, tích cực phối hợp tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn, nhất là các thủ tục về đất đai, đầu tư, vốn... để kịp thời khởi công; đặc biệt cảm ơn nhân dân đã nhường đất cho dự án.
Cho rằng, các kết quả đã đạt được để tổ chức được Lễ khởi công dự án mới chỉ là bước khởi đầu, nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề; để hoàn thành, đưa Dự án vào khai thác đúng tiến độ, bảo đảm an toàn, chất lượng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị triển khai nhanh xây dựng sân bay giai đoạn 1, Bộ Công an chuẩn bị thủ tục, các điều kiện triển khai giai đoạn 2, với tinh thần 3 nhất: thi công nhanh nhất, chất lượng phải tốt nhất và giá thành rẻ nhất, hoàn thành dự án trong 18 tháng, đảm bảo an toàn, chống tiêu cực, lãng phí.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai giai đoạn 1 và chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 dự án; đồng thời nghiên cứu, triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường từ Sân bay Gia Bình tới trung tâm Hà Nội, với yêu cầu 3 nhất: ngắn nhất, hiện đại nhất, đẹp nhất, với mặt cắt ngang rộng từ 80-100m.
Giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh và các bộ, ngành liên quan triển khai giai đoạn 1 và chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 dự án; đồng thời triển khai xây dựng các công trình phục vụ lưỡng dụng, phát triển hệ sinh thái sân bay.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các nhà thầu, với kinh nghiệm xây dựng sân bay trước đây, tiếp tục chinh phục, lập kỷ lục mới; triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, không đội vốn, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh, môi trường; phấn đấu hoàn thành dự án trước 31/12/2025.
Chính quyền Xuân Mai, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình và tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chăm lo, ổn định tình hình, đảm bảo cuộc sống, sản xuất cho người dân và đảm bảo nơi học tập của học sinh, với yêu cầu nơi ở, nơi học mới của nhân dân tốt hơn nơi ở, nơi học cũ.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, trong quá trình triển khai nếu có vấn đề phát sinh kịp thời phối hợp giải quyết; nếu cần cơ chế, chính sách, điều kiện gì thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Tin liên quan
-
Thời sự
Số dự án FDI tại Bắc Ninh ước tăng 2,9%
08:30' - 05/12/2024
Năm 2024, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tại Bắc Ninh dự kiến tăng 2,9% về số dự án cấp mới, tăng 70,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.
-
Kinh tế Việt Nam
Chỉ số sản xuất công nghiệp tại Bắc Ninh tăng 13% so với cùng kỳ
08:09' - 04/12/2024
Trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học – là ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh tăng 5,7%.
-
Thời sự
Bắc Ninh có số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao
15:43' - 03/12/2024
Năm 2024, Bắc Ninh đổi mới mạnh mẽ các phương thức để đem lại hiệu quả trong hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao vị thế của tỉnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Kim ngạch thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt mốc lịch sử gần 16,46 tỷ USD
21:05' - 13/01/2026
Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đã đạt mức kỷ lục 16,46 tỷ USD trong năm 2025, tăng 10,5% so với năm 2024.
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 13/1/2026
21:05' - 13/01/2026
Ngày 13/1, Việt Nam có các sự kiện kinh tế đáng chú ý như VN-Index bứt qua 1.900 điểm; chuẩn hóa quy tắc xuất xứ AANZFTA; Lâm Đồng thu hồi toàn bộ đất của dự án Đại Ninh...
-
Kinh tế Việt Nam
Cà Mau điều chỉnh quy hoạch biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng
20:53' - 13/01/2026
Chiều 13/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thông qua báo cáo lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
-
Kinh tế Việt Nam
Cơ hội mở rộng dư địa phát triển công nghiệp Việt Nam
20:37' - 13/01/2026
Bước sang năm 2026, công nghiệp Việt Nam sẽ đứng trước cơ hội mở rộng dư địa phát triển nhờ không gian rộng hơn, liên kết chặt chẽ hơn.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ninh gỡ điểm nghẽn để thu hút 3 tỷ USD vốn FDI năm 2026
18:51' - 13/01/2026
Ngày 13/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chủ trì hội nghị để thống nhất Chương trình xúc tiến đầu tư và Kế hoạch thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Quảng Ninh năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Đột phá hạ tầng – động lực thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ
18:16' - 13/01/2026
Trong ba đột phá chiến lược (gồm thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực) thì đột phá về hạ tầng đóng vai trò quan trọng, là động lực thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ thời gian qua.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ngãi “tiếp sức” cho ngư dân chuyển đổi nghề
18:16' - 13/01/2026
Quảng Ngãi đang hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, giảm số tàu có nguy cơ cao, tái cơ cấu lại đội tàu theo hướng hiện đại nhằm góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đáp ứng yêu cầu gỡ bỏ thẻ vàng của EC.
-
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế số-động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam
17:35' - 13/01/2026
Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khoa học – công nghệ và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Hưng Yên tạo đà tăng trưởng từ công nghiệp công nghệ cao
17:22' - 13/01/2026
Với thế mạnh sản xuất công nghiệp, nhiệm kỳ 2025-2030 tỉnh Hưng Yên xác định một trong 5 trụ cột chủ yếu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, toàn diện là công nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công Dự án xây dựng sân bay Gia Bình. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án xây dựng sân bay Gia Bình. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan mô hình Dự án xây dựng sân bay Gia Bình. Ảnh: Dương Giang-TTXVN