BNEWS Thủ phủ cà phê ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã bắt đầu vào vụ thu hoạch. Do thời tiết thuận lợi, năm nay sản lượng cà phê Đăk Hà tăng, chất lượng tốt.
Tuy nhiên, hiện người trồng cà phê vẫn còn âu lo khi đang thiếu nhân công thu hái dù giá thuê cao, khoán thu hoạch 100.000 đồng/tạ.
* “Ngóng” từng ngày
Toàn tỉnh có hơn 25.000 ha cà phê, riêng huyện Đăk Hà có trên 12.000 ha; trong đó, cà phê đang thu hoạch chiếm phần lớn diện tích. Tổng số lao động cần cho thu hoạch cà phê niên vụ này là hơn 11.500 người.Những ngày qua, khi dịch COVID-19 xuất hiện trong cộng đồng tại Đăk Hà thì không khí mùa thu hoạch nơi đây trầm lắng hẳn. Khu vực “chợ” lao động, ngay đường rẽ từ thị trấn Đăk Hà vào xã Hà Mòn, mặc dù đến mùa thu hoạch cà phê nhưng “chợ” không tồn tại.
“Cà phê đã vào vụ hái nhưng không có người làm. Trước đây, lao động từ Quảng Ngãi lên làm, năm nay do dịch COVID-19, xã Hà Mòn có 5 ca F0 trong cộng đồng, cùng hàng trăm ca F1, F2. Tỉnh Kon Tum quản lý chặt, không ai lên làm được. Nếu quả chín, không hái kịp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng vườn cây, năng suất cho niên vụ tới. Nhân công thiếu dù giá thuê cao” - anh Hồ Tá Quang ở thôn 3 xã Hà Mòn than thở. Với 3 ha cà phê, theo tính toán, gia đình anh Quang cần tới 20 người để thu hái.
Với 2 ha cà phê, mấy ngày qua, gia đình anh Ngô Phúc Tùng ở thôn Thống Nhất xã Hà Mòn chủ yếu hái bói cây chín. Anh Tùng sức khỏe yếu nên vụ này phải trông đợi thuê người thu hoạch. Việc tìm 10 người để hái cà phê hiện rất khó. "Do dịch, không có lao động từ các tỉnh vào" - anh Tùng chia sẻ. Tại xã Hà Mòn, lao động tại chỗ chỉ đáp ứng 1/3 nhu cầu cần nhân công hái cà phê. Giá thuê hái 100.000 đồng/tạ, cao hơn các năm trước 20.000 đồng. Hiện xã đã thành lập 28 tổ vần đổi công, tận dụng tối đa lực lượng lao động tại chỗ giúp thu hái cà phê. Cùng đó, Hà Mòn liên kết với các xã Ngọc Wang, Đăk La, Ngọc Réo để điều tiết nhân công cho địa phương. Trước mắt, xã chỉ đạo người dân, cà phê chín đến đâu hái tới đó, vừa phù hợp nhân lực hiện có, vừa đảm bảo chất lượng cà phê (chín trên 95% quả mới hái). Ngoài ra, xã yêu cầu người dân đăng ký nhu cầu lao động thu hái cà phê với Ban nhân dân các thôn, tổng hợp gửi chính quyền tìm lao động giúp - bà Nguyễn Thị Mai Hương, Bí thư Đảng ủy xã Hà Mòn cho hay. * Thừa hay thiếu? Theo ông Nguyễn Ngọc Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, vụ thu hoạch cà phê năm nay, toàn huyện cần hơn 11.500 nhân công thu hái. Số lao động toàn huyện hiện có hơn 22.000 người, dư 9.000 lao động.Về số lượng lao động có thể dư nhưng anh Ngô Phúc Tùng cho biết, dù là dân trồng cà phê nhưng không thể đi hái hết. Chủ vườn phải trông, quản lý tài sản, tổ chức lao động, lo hậu cần, cân cà phê… với rất nhiều việc liên quan khác. Vì vậy, năm nào đến vụ, người trồng cũng phải lo kiếm nhân công thu hái.
Không đồng tình với thông tin dư lao động để thu hái cà phê, anh Hồ Tấn Quang khẳng định, gia đình anh làm cà phê 20 năm nay, cứ đến vụ thu hái thì Đăk Hà lại thiếu nhân công. Năm nay, vì dịch COVID-19 nên nguồn nhân công từ ngoại tỉnh không vào địa phương được nên càng khó chứ không thể có dư thừa.
Đáng chú ý, các lao động người dân tộc thiểu số làm việc không hiệu quả, thường sai giờ, hay nghỉ cuối tuần; thậm chí, gia đình hay thôn, làng có việc là họ rủ nhau nghỉ hết; mới làm đã ứng tiền về chi tiêu…
Tại xã Đăk Pxi, chính quyền đã sớm vận động người dân không đi hái thuê nơi khác. Theo ông Nguyễn Phúc Đoan - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi, người lao động ở địa phương này chủ yếu là dân tộc thiểu số.Tại địa bàn, người dân quen nhau thì làm việc sẽ có trách nhiệm, đúng giờ, giữ được cành khi hái cà phê. Nếu huy động được lực lượng này làm tại chỗ là tốt nhất vì không có lao động đan xen, giúp ổn định an ninh trật tự, góp phần phòng chống dịch.
Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không có lao động ở địa phương khác đến nên thời gian thu hái cà phê phải kéo dài hơn so năm trước. Huyện yêu cầu phải có sự phối hợp chặt giữa các địa phương, đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động và địa phương cung ứng lao động trong việc thu hái cà phê. Phó Chủ tịch huyện Đăk Hà Nguyễn Ngọc Trang cho biết, huyện tập trung tuyên truyền, vận động dân tự thu hái để tăng nguồn thu (chi phí thu hái cả vụ khoảng 200 tỷ đồng/vụ) và đảm bảo nguồn nhân công, giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Cùng đó, chính quyền các xã phải điều tiết nhân công hỗ trợ các địa phương thiếu người. Đăk Hà tổ chức thành lập các tổ hợp tác lao động để điều tiết nhân lực; tuyên truyền cho lao động là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tham gia vào các tổ thu hái cà phê giúp chủ động nguồn nhân lực.Đây là cách cụ thể hóa thực hiện tốt cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động.
Đây cũng là giải pháp đột phá trong khâu tổ chức thực hiện để sớm đưa Chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nếu làm tốt việc này, các niên vụ tới, Đăk Hà không lo thiếu nhân công thu hái cà phê - ông Ka Ba Thành, Bí thư huyện ủy Đăk Hà cho hay. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, huyện Đăk Hà cũng đã chủ động liên hệ với các đơn vị quân đội trong tỉnh huy động lực lượng giúp dân thu hái cà phê./.Tin liên quan
Giá cà phê Robusta giảm phiên thứ 4 trong tuần
Trong phiên giao dịch ngày 6/11, giá cà phê Robusta đã có phiên giảm thứ 4 trong tuần này và các mức giảm đều khá mạnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 10-NQ/TW: Kiến tạo hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn doanh nghiệp FDI
Hà Nội đang cải thiện môi trường đầu tư, nâng cấp hạ tầng và ưu tiên FDI công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới và nâng sức cạnh tranh của Thủ đô.
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram mở thêm động lực tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối và công nghệ giữa hai nước.
-
Kinh tế Việt NamCứu nạn thành công 30 ngư dân của tàu cá bị cháy trên vùng biển Khánh Hòa
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam là đơn vị sự nghiệp hoạt động nhân đạo, trực thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng).
-
Kinh tế Việt NamHoàn thiện khuôn khổ pháp lý về ngân hàng và phòng, chống rửa tiền
Sáng 5/8, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam bàn giao gạo sản xuất tại Cuba cho đối tác
Đây là lô gạo đầu tiên được TBAgri bàn giao cho đối tác Cuba, đánh dấu kết quả của vụ sản xuất quy mô lớn đầu tiên trong khuôn khổ dự án chung về sản xuất lúa gạo “TBAgri kết nối Việt Nam-Cuba”.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau xây kịch bản tuần, thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Tại Cà Mau, tổng nguồn vốn đầu công năm 2026 trên địa bàn tỉnh trên 10 ngàn tỷ đồng, tính đến nay, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 37%.
-
Kinh tế Việt NamSửa đổi Luật Kiến trúc hướng tới giảm thủ tục, tăng phân cấp
Việc sửa đổi Luật Kiến trúc nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính; đồng thời bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Gắn kiến trúc với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn hóa vùng miền
Sáng 5/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc.
-
Kinh tế Việt NamMở rộng cơ hội hợp tác thương mại - du lịch giữa Hà Nội và các doanh nghiệp Pháp
Việc kết nối khu phố cổ Hà Nội với các làng nghề truyền thống, nghệ nhân và doanh nghiệp địa phương sẽ góp phần tạo nên các trải nghiệm đa dạng, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành du lịch.














