Thúc đẩy tương lai quan hệ hợp tác giữa WB và Việt Nam

09:56' - 18/07/2022
BNEWS Theo tin từ Ngân hàng Thế giới (WB), từ ngày 18 đến 19/7/2022, Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới ông Axel van Trotsenburg có chuyến thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam.

Qua đó, ông Axel van Trotsenburg sẽ trao đổi với lãnh đạo Việt Nam về tương lai quan hệ hợp tác giữa WB và Việt Nam cùng các chương trình hỗ trợ của WB tại Việt Nam trong giai đoạn 4-5 năm tới.

Trong chuyến thăm lần này, ông Axel van Trotsenburg sẽ gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Giám Đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Ngoài ra, ông cũng sẽ gặp gỡ một số lãnh đạo các cơ quan Đảng và Chính phủ để thảo luận về các lộ trình của Việt Nam nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và các vấn đề phát triển quan trọng khác; cũng như gặp gỡ đại diện khu vực tư nhân và các học giả Việt Nam.

Trước đó, ông Van Trotsenburg từng có các buổi gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu (COP26) được tổ chức ở Glasgow (Vương quốc Anh) vào tháng 11/2021 và tại Washington DC (Hoa Kỳ) vào tháng 5/2022.

Ông Axel van Trotsenburg, Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới cho biết: “WB và Chính phủ Việt Nam có quan hệ hợp tác tốt đẹp và lâu dài. Tôi mong muốn tiếp tục các thảo luận về hỗ trợ của WB để Việt Nam có thể trở thành quốc gia thu nhập cao và có thể giải quyết các thách thức phát triển quan trọng như biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng".

Ông Axel van Trotsenburg là Tổng Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Thế giới từ ngày 1/10/2019, chịu trách nhiệm giám sát các chương trình, hoạt động của Ngân hàng Thế giới, đảm bảo mô hình hoạt động tiếp tục đáp ứng nhu cầu của các quốc gia thành viên.

Ông lãnh đạo việc vận động sự ủng hộ và nguồn tài chính từ cộng đồng quốc tế để hỗ trợ những nước có thu nhập thấp và trung bình. Ở vị trí này, ông van Trotsenburg mang đến vị trí này sự hiểu biết sâu sắc về tài chính và hoạt động dự án ở nhiều khu vực trên phạm vi toàn cầu.

Ông đã thúc đẩy mối quan hệ với 31 quốc gia trong khu vực và giám sát một danh mục các dự án, hỗ trợ kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại đang được thực hiện trị giá hơn 30 tỷ USD.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục