Thuế quan Mỹ: Cơ hội vàng cho thịt bò Australia

17:11' - 11/08/2025
BNEWS Các nhà chăn nuôi gia súc Australia cho biết việc Mỹ áp mức thuế cao hơn đối với các đối thủ như Brazil sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của “xứ Chuột túi”.
Trong lĩnh vực thịt bò, các nhà sản xuất thịt bò Australia kỳ vọng sẽ kéo dài đà tăng trưởng doanh số tại Mỹ, sau khi chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump mang lại cho nước này lợi thế so với các nhà xuất khẩu như Brazil.

Trong tháng Tư, các chủ trang trại đã lo ngại về kịch bản xấu nhất khi Tổng thống Mỹ chỉ trích các quy định an toàn sinh học nghiêm ngặt của Australia, đồng thời cảnh báo sẽ ngừng nhập khẩu thịt đỏ từ quốc gia Thái Bình Dương này. Ông Adam Armstrong, một chủ trang trại tại Queensland, chia sẻ rằng ông từng nghĩ ngành chăn nuôi Australia sắp bị chèn ép.

Tuy nhiên, Mỹ chỉ áp mức thuế cơ bản 10% lên Australia, quốc gia đang có thâm hụt thương mại với Mỹ. Trong khi đó, các nhà sản xuất thịt bò khác phải đối mặt với mức thuế cao hơn đáng kể, như 50% đối với Brazil , 35% đối với Canada và 15% đối với New Zealand.

Bộ trưởng Thương mại Australia, ông Don Farrell, khẳng định việc Mỹ áp mức thuế mới với các quốc gia khác, đồng nghĩa với việc sản phẩm của Australia hiện có sức cạnh tranh lớn hơn khi vào thị trường Mỹ.

 
Nhu cầu của Mỹ đối với thịt bò vụn của Australia – loại thịt dùng để pha trộn với thịt Mỹ nhiều mỡ hơn để làm nhân hamburger và thịt xay – đã bùng nổ những năm gần đây, do ngành chăn nuôi Mỹ không thể đáp ứng đủ mức tiêu thụ.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội ngành hàng Meat & Livestock Australia (MLA), xuất khẩu thịt bò sang Mỹ trong tháng Bảy đã tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 43.000 tấn, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu tháng vừa qua lên mức cao kỷ lục.

Nguồn cung nội địa hạn chế do hạn hán kéo dài nhiều năm đã đẩy giá thịt tại Mỹ lên mức kỷ lục trong năm nay, qua đó càng làm tăng nhu cầu nhập khẩu. Ông Will Evans, Giám đốc điều hành của tổ chức vận động hành lang thương mại Cattle Australia, nhận định Mỹ là một đối tác “sống còn”, đồng thời lưu ý rằng năm ngoái, nước này đã nhập khẩu lượng thịt bò trị giá hơn 6 tỷ AUD (3,9 tỷ USD).

Theo MLA, Australia xuất khẩu khoảng 70% tổng sản lượng thịt bò. Các phần thịt thượng hạng cũng được xuất sang các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu.

Ông Robert Mackenzie, một nông dân thế hệ thứ năm ở bang New South Wales với trang trại 3.500 con bò Angus, cho rằng ngành chăn nuôi Mỹ có thể hấp thụ tác động từ thuế quan, nhưng đây là sản phẩm “nhạy cảm về giá”, yếu tố này sẽ tạo lợi thế cho Australia. Ông Mackenzie cho biết thêm, việc áp thuế cao hơn lên các quốc gia khác, đã mở ra các thị trường lớn hơn cho Australia, không chỉ ở Mỹ mà còn cả Trung Quốc. Theo ông, điều này đã giúp Australia trở nên cạnh tranh hơn. Theo ông Mackenzie, lợi thế trên giúp bù đắp tác động từ chi phí năng lượng và nhân công cao ở Australia, nơi ngành chăn nuôi không nhận được các khoản trợ cấp như ở một số quốc gia khác.

Tuy nhiên, động thái của Chính phủ Australia dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu đối với gia súc được chế biến tại Mỹ nhưng có nguồn gốc từ nước thứ ba đã làm dấy lên lo ngại trong giới nông dân. Các hạn chế này được áp dụng từ năm 2003 nhằm ngăn chặn bệnh bò điên và các mối đe dọa khác lây nhiễm cho đàn gia súc nội địa.

Bên cạnh đó, ông Armstrong cảnh báo ngành thịt bò là một “cuộc chiến khốc liệt”, nơi vị thế thắng-thua trên toàn cầu liên tục thay đổi và không có chỗ cho sự tự mãn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục