Thương vong trong vụ động đất, sóng thần tại Indonesia vẫn tăng cao

19:21' - 10/10/2018
BNEWS Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia (BNPB) cho biết tính đến chiều 10/10, số người thiệt mạng trong các trận động đất và sóng thần ở tỉnh Trung Sulawesi tăng lên là 2.045 người.
Hiện trường đổ nát sau khi sóng thần ập vào Palu, đảo Sulawesi, Indonesia ngày 29/8/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trong số các nạn nhân thiệt mạng, có 1.636 người ở thành phố Palu, 171 người ở Donggala, 222 người ở Sigi, 15 người ở Parigi Moutong và 1 người ở Pasangkayu, Tây Sulawesi.

Gần 1.000 nạn nhân thiệt mạng đã được chôn cất trong ngôi mộ tập thể. Cũng theo BNPB, hiện có 10.679 nạn nhân bị thương, trong đó có 2.549 người bị thương nặng, và hiện còn tới 671 nạn nhân bị mất tích.

Theo kế hoạch, chiến dịch tìm kiếm người mất tích do Cơ quan Tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia thực hiện sẽ dừng từ ngày 11/10, do hy vọng tìm thấy người sống sót sau 14 ngày xảy ra thiên tai hầu như không còn và nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khu vực.

Trưởng Bộ phận Dữ liệu, thông tin và quan hệ công chúng thuộc BNPB, ông Sutopo Purwo Nugroho cho biết ngày càng có nhiều người sơ tán do thiên tai. Hiện 82.775 người đã phải đi sơ tán, trong đó phần lớn được sơ tán tới 112 điểm cư dân khác trong tỉnh Trung Sulawesi và 8.731 người đã được đưa ra khỏi khu vực này.

Trước đó, chiều 28/9, tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia đã liên tục hứng chịu hai trận động đất mạnh 6,1 độ và 7,5 độ, làm rung chuyển cả khu vực. Các trận động đất này đã gây ra sóng thần, phá hủy nhiều nhà cửa, công trình xây dựng, cướp đi sinh mạng của nhiều người./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục