Thụy Điển cảnh báo nguy cơ thiếu điện trong mùa Đông

15:33' - 19/09/2022
BNEWS Cơ quan Dự phòng Dân sự Thụy Điển (MSB) cảnh báo các bệnh nhân đang sử dụng thiết bị y tế duy trì sự sống có thể gặp nguy hiểm trong mùa Đông này do sự cố năng lượng có thể dẫn tới mất điện.

Cơ quan Dự phòng Dân sự Thụy Điển (MSB) mới đây cảnh báo các bệnh nhân đang sử dụng thiết bị y tế để duy trì sự sống có thể gặp nguy hiểm trong mùa Đông này do sự cố năng lượng có thể dẫn tới tình trạng mất điện.

Ông Jan-Olof Olsson, Giám đốc MSB, cho biết mặc dù các bệnh viện có hệ thống điện dự phòng, song sẽ có sự chậm trễ trước khi hệ thống này đi vào hoạt động. Điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng ngay cả khi sự chậm trễ diễn ra trong thời gian ngắn.

 

Bên cạnh đó, việc cắt điện có thể gây ra các vấn đề khác như khóa điện tử bị kẹt, đèn giao thông không hoạt động và các vấn đề về hệ thống sưởi. Theo ông Olsson, điều đáng lo ngại là sự chuẩn bị khá kém.

Năm 2011, MSB đã xác định 50.000 doanh nghiệp quan trọng phụ thuộc lớn vào lưới điện. Song, rất ít doanh nghiệp trong số này có nguồn điện dự trữ. Hậu quả là nhiều doanh nghiệp, cửa hàng và công ty chỉ đơn giản là đóng cửa trong trường hợp cắt điện và không có phương án dự phòng.

Thông thường, Thụy Điển sản xuất nhiều điện hơn mức tiêu thụ. Tuy nhiên, trong bối cảnh xuất khẩu năng lượng toàn châu Âu gia tăng và một trong sáu nhà máy hạt nhân của Thụy Điển dự kiến không hoạt động cho đến ngày 31/1 do công việc sửa chữa ngoài kế hoạch, nhà điều hành lưới điện quốc gia Svenska kraftnat cảnh báo một số vùng của đất nước có nguy cơ bị cắt điện mà không có thông báo nếu nhu cầu vượt cung.

Năm ngoái, theo Cơ quan Thống kê Thụy Điển, sản lượng điện của nước này đạt 166 TWh, trong đó thủy điện chiếm 43%, điện hạt nhân chiếm 31%, điện gió chiếm 17%, trong khi điện Mặt Trời chỉ chiếm 1% và khoảng 26 TWh đã được xuất khẩu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục