BNEWS Chủ đề trưng cầu, đề cập việc từ bỏ năng lượng hạt nhân theo từng giai đoạn, được tiến hành theo sáng kiến của đảng Xanh Thụy Sĩ.
Ngày 27/11, cử tri Thụy Sĩ đã đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu ý dân, bày tỏ quan điểm có nên đẩy nhanh tiến trình loại bỏ các nhà máy điện hạt nhân ở nước này hay không.
Nếu đa số cử tri đồng tình, 3 trong số toàn bộ 5 lò phản ứng hạt nhân của Thụy Sĩ sẽ phải đóng cửa ngay trong năm tới, lò thứ tư sẽ phải ngừng hoạt động vào năm 2024 và sẽ đóng cửa lò cuối cùng trước cuối năm 2029.
Lấy dẫn chứng về hậu quả nặng nề từ thảm họa kép động đất-sóng thần xảy ra đối với Nhà máy điện hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản, đảng Xanh Thụy Sĩ đã hối thúc tiến hành trưng cầu ý dân nhằm thúc đẩy thay thế nguồn năng lượng này bằng các nguồn thủy điện, phong điện và điện mặt trời...
Tuy nhiên, Chính phủ Thụy Sĩ hiện không ủng hộ sáng kiến của đảng Xanh, đồng thời cảnh báo nếu đột ngột loại bỏ năng lượng hạt nhân, vốn đáp ứng khoảng 35-40% nhu cầu năng lượng trong nước, Thụy Sĩ sẽ đứng trước nguy cơ phụ thuộc nguồn nhiên liệu hóa thạch, cũng như có nguy cơ mất cân bằng an ninh năng lượng.
Kể từ năm 2011, sau sự cố hạt nhân ở Nhật Bản, Chính phủ Thụy Sĩ đã thông báo kế hoạch giảm dần việc sử dụng năng lượng hạt nhân song không cho biết lịch trình cụ thể. Những người phản đối điện hạt nhân cho rằng kế hoạch nói trên của chính phủ là quá mơ hồ và lo ngại các nhà máy điện hạt nhân có thể được phép hoạt động vô thời hạn.
Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỉ lệ cử tri đồng tình và phản đối năng lượng hạt nhân khá sít sao. Mọi công dân trên 18 tuổi có trách nhiệm tham gia cuộc trưng cầu ý dân lần này và các nhà quan sát cho rằng sẽ có khoảng 50% cử tri tham gia bỏ phiếu.
Thụy Sĩ là quốc gia có mật độ dân cư dày đặc và cả 5 nhà máy điện hạt nhân của nước này đều được xây dựng trong vòng bán kính không quá 70km tính từ trung tâm các đô thị.
Do lo ngại mặt trái của năng lượng hạt nhân, từ năm 1984 đến nay, Thụy Sĩ không xây dựng thêm nhà máy điện hạt nhân nào./.
Tin liên quan
Nga có kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân mới tại Trung Quốc
Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi và các lò phản ứng neutron nhanh, hiện là công nghệ thế thệ thứ 4.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ lên 7%
Theo báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á mới nhất, ADB đánh giá nền kinh tế Ấn Độ tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trước môi trường quốc tế nhiều biến động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Eurozone bứt tốc đi kèm với sức ép lạm phát trở lại
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Khu vực đồng euro đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Kinh tế Thế giớiĐồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng
Giới đầu tư đang dự đoán khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ kêu gọi vùng Vịnh xây dựng tuyến vận chuyển dầu mới để tránh eo biển Hormuz
Cuộc chiến giành dầu mỏ Trung Đông không chỉ còn là vấn đề nguồn cung mà còn là vấn đề các tuyến đường vận chuyển.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.
-
Kinh tế Thế giớiUAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
UAE đẩy mạnh các hành lang đường bộ, đường sắt và cảng với Oman nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giảm phụ thuộc vào vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiCường quốc khí đốt huy động hơn 60 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và đầu tư
Qatar đang triển khai đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 38,5 tỷ USD theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong 5 năm tới, nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và đa dạng hóa nền kinh tế.












