Thụy Sỹ dẫn đầu danh sách các quốc gia trên thế giới về tiết kiệm

07:07' - 11/10/2016
BNEWS Tổ chức "Expert Market" cho biết Thụy Sỹ là quốc gia dẫn đầu thế giới về số tiền tiết kiệm của các hộ gia đình với trên 10.000 euro/năm, tiếp theo là Thụy Điển, Na Uy và Australia.
Thụy Sỹ dẫn đầu danh sách các quốc gia tiết kiệm nhất thế giới. Ảnh: paradiseintheworld.com

Theo công trình nghiên cứu của tổ chức đánh giá thị trường có tên "Expert Market", mỗi hộ gia đình Pháp tiết kiệm trung bình hàng năm 3.279 euro, đứng thứ 6 trong các quốc gia có người dân dành dụm được nhiều nhất.

Nghiên cứu này đã được tiến hành dựa trên các cuộc khảo sát nhằm so sánh mức lương trung bình và tỷ lệ tiết kiệm của các hộ gia đình tại 30 quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Các số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Thụy Sỹ cho biết trung bình mỗi hộ gia đình tại nước này có thu nhập hàng năm là 52.226 euro/năm, cao hơn rất nhiều so thu nhập các hộ gia đình tại Pháp (36.898 euro). Với người Pháp, mặc dù các khoản tiền tiết kiệm hầu như không mang lại lợi lộc gì, nhưng người Pháp tiếp tục dành dụm và tiết kiệm chi tiêu, trung bình khoảng 9 euro/ngày.
Trong khi tính toán các chi phí sinh hoạt như thực phẩm, nhà ở, giao thông..., nhóm nghiên cứu thuộc tổ chức "Expert Market" cũng xem xét sức mua tương đương giữa các nước. Cụ thể, chi phí sinh hoạt tại Thụy Sỹ cao hơn đáng kể so với các nước châu Âu khác. Chẳng hạn, một giỏ hàng hóa có giá trị 154 Franc Thụy Sỹ (126,21 euro) tương đương với giỏ hàng hóa có giá trị 89,33 euro tại Pháp.
Cũng theo bảng xếp hạng này, Mỹ đứng ở vị trí thứ 9 với khoản tiết kiệm trung bình của các hộ gia đình là 217 euro hàng tháng. Mức mức tiết kiệm này tương đương với Đan Mạch. Đối với một số quốc gia khác, dành dụm được các khoản tiền giống như là chuyện "hoang đường".

Với tỷ lệ tiết kiệm âm, người dân các nước Bồ Đào Nha và Latvia đang “ăn lạm” vào tương lai. Tại nước Anh, với mức sống vô cùng đắt đỏ, người dân cũng rất khó có thể tiết kiệm.

Hy Lạp là quốc gia nơi người dân tiết kiệm được ít nhất trong số các nước OECD. Với một cặp vợ chồng có mức thu nhập trung bình là 1.800 euro/tháng, thì cứ mỗi giờ trôi qua, họ mất 45 xu, tương đương với số tiền 324 euro mỗi tháng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục