Tiềm năng trở thành nhà cung cấp khoáng sản quan trọng toàn cầu của Mỹ Latinh

10:07' - 30/01/2024
BNEWS Tổ chức Năng lượng Mỹ Latinh (OLADE) cho biết, Mỹ Latinh và Caribe cần tăng gấp đôi sản lượng khai thác đồng và gấp 10 lần sản lượng khai thác lithium trong vòng 20 năm tới.

Mục đích là nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với hai loại khoáng sản này, trong bối cảnh quá trình chuyển đổi năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn báo cáo cùng ngày của OLADE cho biết lượng khoáng sản phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng tại các nước Mỹ Latinh ước trị giá 180 tỷ USD, chiếm 25% nhu cầu toàn cầu.

Trong đó, sản lượng đồng đạt giá trị lớn nhất với 70 tỷ USD, tiếp đến là sắt (50 tỷ USD), vàng (30 tỷ USD) và bạc (10 tỷ USD).

Khu vực Mỹ Latinh cung cấp 45% lượng đồng, 29% lượng lithium, 48% lượng bạc và 38% lượng quặng trên toàn thế giới. Trong đó, Chile là nước sản xuất đồng lớn nhất thế giới, đứng thứ hai về quặng và thứ ba về lithium.

Peru xếp vị trí thứ hai về sản xuất đồng, thiếc và kẽm toàn cầu, và thứ ba về bạc. Còn Mexico đứng đầu trong sản xuất bạc và Brazil ở vị trí thứ ba thế giới về sản xuất sắt.

 

Theo ông Gastón Siroit, chuyên gia tư vấn công nghiệp khai thác của OLADE, dù Trung Quốc hiện tinh chế hơn một nửa lượng khoáng sản trên, song các nước Mỹ Latinh có nhiều cơ hội tạo ra động lực phát triển thông qua việc tăng cường khai thác khoáng sản.

Ông Siroit nhận định “gã khổng lồ châu Á” sẽ phải hạn chế công suất lọc dầu do bị đánh thuế khi lượng khí thải carbon vượt mức cho phép và Mỹ Latinh là khu vực giàu tiềm năng sản xuất năng lượng sạch. Nguồn năng lượng tái tạo ở đây chiếm hơn 29% tổng nguồn cung cấp năng lượng.

Tuy nhiên, chuyên gia của OLADE cũng chỉ ra những thách thức trong việc xây dựng chính sách và chiến lược chung nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành khai thác mỏ ở Mỹ Latinh, nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu về những kim loại đặc biệt quan trọng trong những thập kỷ tới.

Ông khuyến nghị cần cân nhắc việc vận hành những dự án khai thác mỏ gây ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống người dân, tác động trực tiếp đến đa dạng sinh học, nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Bên cạnh đó, Mỹ Latinh cần tập trung cải thiện khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp khai thác mỏ, tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu, đảm bảo phân chia công bằng nguồn thu từ nhượng quyền khai thác.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục