Lạm phát tại Argentina cao nhất khu vực Mỹ Latinh

08:36' - 12/01/2024
BNEWS Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết Argentina khép lại năm 2023 với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng tới 211,4% so với năm 2022.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 11/1, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết Argentina khép lại năm 2023 với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng tới 211,4% so với năm 2022. Đây là mức tăng CPI kỷ lục tại nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latinh kể từ giai đoạn siêu lạm phát 1989-1990.

 

Dữ liệu do INDEC công bố cho thấy Argentina là quốc gia có mức lạm phát cao nhất khu vực Mỹ Latinh, xếp trên Venezuela (193%).

Theo INDEC, lạm phát tại Argentina vào tháng trước đã tăng 25,5% so với tháng 11/2023, qua đó phản ánh tác động mạnh mẽ từ gói biện pháp kinh tế khẩn cấp do Chính phủ Argentina đưa ra ngay sau khi Tổng thống Javier Milei chính thức nhậm chức ngày 10/12/2023, trong đó nổi bật là phá giá tới 50% đồng nội tệ peso và cắt giảm tối đa trợ cấp cho các lĩnh vực dịch vụ công. 

Cùng với đó, chính phủ mới của Argentina cũng quyết định hủy bỏ chương trình “đóng băng” giá các mặt hàng thiết yếu được chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Alberto Fernández ban hành. Các biện pháp trên góp phần khiến CPI tháng 12/2023 tăng vọt, trong đó dịch vụ công cộng tăng 32,7%, y tế tăng 32,6%, giao thông vận tải tăng 31%, thực phẩm và đồ uống có cồn tăng 29,7%.

Ngay trước khi số liệu về lạm phát năm 2023 được INDEC công bố, Tổng thống Milei nhấn mạnh trên sóng phát thanh quốc gia rằng nếu tỷ lệ lạm phát trong tháng 12/2023 ở mức khoảng 25% thì đó sẽ là “một thành công lớn”.

Tổng thống Argentina cũng khẳng định sẽ thực hiện cam kết đóng cửa Ngân hàng Trung ương. Đây là biện pháp mà nhà lãnh đạo này tin rằng có thể giúp ngăn chặn tình trạng lạm phát trong vòng 18-24 tháng.

Chính phủ Argentina trước đó dự báo lạm phát trong giai đoạn từ tháng 12/2023-2/2024 sẽ tăng trung bình từ 20% đến 40%.

Tại Argentina, siêu lạm phát thời kỳ 1989-1990 vẫn còn nguyên trong ký ức và là nỗi ám ảnh của người dân nước này, khi mà chỉ số CPI tăng tới 3.079% vào năm 1989 và tăng 2.314% vào năm 1990, cùng với đó là tỷ lệ nghèo đói rất cao.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục