BNEWS Tỉnh Tiền Giang đang vào cao điểm thu hoạch trên 50.000 ha lúa vụ Hè Thu với sản lượng từ 270.000-300.000 tấn. Đây là nguồn cung thiết yếu phục vụ nhân dân trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Hiện nay, Tiền Giang cùng với một số tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành và địa phương là ưu tiên cho phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, phải đảm bảo sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, duy trì, ổn định sản xuất, góp phần chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản,... bảo đảm không bị đứt gãy các chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm tiêu dùng cho nhân dân.
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổ công tác đặc biệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản; chủ động tiếp nhận thông tin từ vùng sản xuất, thị trường tiêu thụ, nhất là các sản phẩm rau màu, trái cây các loại,...Qua đó, điều tiết kịp thời, hạn chế mức thấp nhất nơi thừa chỗ thiếu; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, thu hoạch, vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hôi theo Chỉ thị 16-CT/TTg từ ngày 12/7 đến nay, địa phương đã đảm bảo tiêu thụ lượng nông sản hàng hóa thu hoạch được trên 76.000 tấn rau màu các loại, trên 136.000 tấn trái cây và gần 5.000 tấn thịt lợn, thịt gia cầm của bà con nông dân.Sắp tới, Tiền Giang đang vào cao điểm thu hoạch trên 50.000 ha lúa vụ Hè Thu với sản lượng ước từ 270.000 - 300.000 tấn lúa hàng hóa. Đây là nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp hiện nay.
Tại thị xã Cai Lậy, trong vụ Hè Thu chính vụ, nông dân đã gieo sạ được gần 3.200 ha. Hiện nay, trà lúa đang ở giai đoạn sinh trưởng tốt, hứa hẹn sẽ bội thu. Ngoài ra, bà con còn xuống giống hàng ngàn ha rau màu các loại.Phó Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy Đoàn Bảo Ngoan cho biết, địa phương siết chặt phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời tích cực tháo gỡ vướng mắc, khó khăn phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các ngành thế mạnh địa phương như nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ.
Qua rà soát cho thấy, đa phần các doanh nghiệp cắt giảm lao động, triển khai phương án 3 tại chỗ phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch vừa đạt hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Các doanh nghiệp không đủ điều kiện sản xuất vừa an toàn phòng, chống dịch thì đã tạm ngưng hoạt động ngay từ khi dịch mới bùng phát mạnh.
Đặc biệt, Cái Bè quan tậm phát triển ngành sản xuất và kinh doanh, xay xát lúa gạo. Toàn huyện hiện có trên 120 cơ sở xay xát, kinh doanh lương thực, thực phẩm lớn nhỏ, tập trung tại xã An Cư, kề bên Quốc lộ 1. Với lợi thế trên bến dưới thuyền, khu Bà Đắc (xã An Cư) được mệnh danh là cảng gạo Đồng Tháp Mười với lượng gạo trung chuyển qua đây đạt từ 2 đến 2,5 triệu tấn mỗi năm. Các doanh nghiệp xay xát, kinh doanh lúa gạo tại khu Bà Đắc đang nỗ lực vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản hàng hóa cho thị trường trong mùa dịch.Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu – Thương mại tổng hợp Mỹ Linh Trương Quang Nghĩa cho biết, doanh nghiệp của ông chuyên về kinh doanh hai mặt hàng chủ lực gạo và đường.
Trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch, doanh nghiệp trang bị đồ bảo hộ cho công nhân lao động, thực hiện test nhanh 3 ngày/lần cho đội ngũ giao hàng, thực hiện phương án 3 tại chỗ trong sản xuất – kinh doanh, công nhân lao động được bảo đảm về thu nhập…
Nhờ vậy, sản xuất của doanh nghiệp được duy trì tốt, chuỗi cung ứng sản phẩm ra thị trường đảm bảo không bị đứt và giá sản phẩm cũng giữ được bình ổn, không có tình trạng tăng giá do khan hiếm nguồn hàng hoặc đứt nguồn cung. Trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp cung ứng ra thị trường 30 tấn đường, 50 tấn gạo. Còn theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, nhờ những giải pháp chủ động tháo gỡ khó khăn trong sản xuất khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, mặt trận nông nghiệp của tỉnh vẫn được giữ vững. Trong 8 tháng của năm, toàn tỉnh đạt sản lượng lương thực trên 507.000 tấn, đạt 64,19% chỉ tiêu cả năm; sản lượng rau màu các loại trên 773.600 tấn, đạt 69,47% và tăng hơn 5,37% so cùng kỳ năm trước; sản lượng trái cây các loại gần 1.021.000 tấn, đạt 64,62% chỉ tiêu cả năm và tăng hơn 4,62% so cùng kỳ năm trước.../.Tin liên quan
Tiền Giang tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở 7 đơn vị
UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tục yêu cầu người dân trên địa bàn tỉnh không ra đường từ 18 giờ 00 đến 05 giờ 00 hàng ngày.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChạy đua tiến độ trên đại công trường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
Tại các mũi thi công, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào năm 2029.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Đột phá tư duy, đổi mới quản trị tạo điểm tựa cho tăng trưởng
Kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamKéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu đến 30/9/2026
Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 30/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamYêu cầu hạ thấp mực nước tối đa tại Hồ Nậm Mòong (Tuyên Quang)
Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang chỉ đạo chủ đập hạ thấp mực nước hồ hồ Nậm Mòong xuống mức tối đa để đề phòng các đợt mưa lớn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng hệ sinh thái cho robot “made in Vietnam”
Hiện tại, robot toàn cầu đã chuyển từ tự động hóa sang thông minh, do đó Việt Nam cần nền tảng phát triển robot quốc gia và mạng lưới công nghiệp hỗ trợ phát triển ngành này.
-
Kinh tế Việt NamSửa Luật Đất đai vì mục tiêu phát triển đất nước
Việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy thực sự đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu cao nhất.
-
Kinh tế Việt NamBảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHơn 25.000 phụ nữ được nâng cao năng lực kinh doanh và chuyển đổi số
Việc hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực kinh doanh, ứng dụng công nghệ, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và tạo những giá trị kinh tế và xã hội tích cực












