Tiền Giang: Giải cứu an toàn các bé bị gã đàn ông khống chế ở trường Mầm non

15:20' - 01/03/2024
BNEWS Lực lượng Công an đã giải cứu an toàn số trẻ tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bị đối tượng Nguyễn Bá Quân khống chế vào buổi sáng ngày 1/3.

Chiều 1/3, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang Huỳnh Thị Phượng cho biết, lực lượng Công an đã giải cứu an toàn số trẻ tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên (thành phố Mỹ Tho) bị đối tượng Nguyễn Bá Quân (sinh năm 1987, hộ khẩu đăng ký tại 716, khu A, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) khống chế vào buổi sáng cùng ngày. Đối tượng Nguyễn Bá Quân cũng đã bị vây bắt và khống chế kịp thời.

 

Bà Huỳnh Thị Phượng cho biết, vào lúc 7 giờ ngày 1/3, tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên (đường Đoàn Thị Nghiệp, Phường 5, thành phố Mỹ Tho) có một người đàn ông xông vào trường (nghi bị ngáo đá) đã khống chế 2 bé tại lớp Mầm 2 và 1 bé là con của đối tượng (không học tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên). Sau đó 1 bé của lớp Mầm 2 được ra ngoài, gã tiếp tục khống chế 2 bé còn lại.

Sau thời gian thuyết phục, bằng các phương pháp nghiệp vụ, đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng Công an vây bắt và khống chế kịp thời gã đàn ông, đảm bảo an toàn cho các cháu bé. Tất cả trẻ tại trường đều được đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho đã có mặt kịp thời, phối hợp với lực lượng chức năng để giải quyết vụ việc, đảm bảo an toàn cho trẻ; đồng thời thăm hỏi, động viên tinh thần trẻ, phụ huynh học sinh tại trường.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng là Nguyễn Bá Quân, sinh năm 1987, hộ khẩu đăng ký tại 716, khu A, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Đối tượng vừa đến ở trọ tại Phường 5, thành phố Mỹ Tho cách đây 2 ngày.

Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên được thành lập vào tháng 6 năm 2016 thuộc loại hình trường mầm non tư thục. Hiện trường tổng cộng có 8 lớp với 220 bé, 26 giáo viên và nhân viên.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục