Tiếp tục xét xử vụ sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
Ngày 18/1, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) tiếp tục bước vào ngày làm việc thứ 5 xét xử sơ thẩm đối với 7 bị cáo liên quan đến tội “Vô ý làm chết người” và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 29/5/2017 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình làm 9 bệnh nhân tử vong.
Trong 2 ngày (17, 18/1), phiên toà dành chủ yếu thời gian để hỏi gia đình các nạn nhân tử vong, bị thương về yêu cầu đền bù, khoản đền bù và chi tiết số tiền hỗ trợ đến bù. Tại phiên tòa, nạn nhân Lê Văn Tiến là người còn sống trong sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết: Sau khi sự cố xảy ra (ngày 29/5/2017), ông đã xin và được điều dưỡng cho về nhà. Đến 12 h cùng ngày, ông nhận được điện thoại yêu cầu quay lại Bệnh viện. Sau đó, ông Tiến được đưa xuống bệnh viện Bạch Mai lọc máu liên tục trong 10 ngày. Khi Hội đồng xét xử hỏi về mức yêu cầu bồi thường, ông Tiến chỉ yêu cầu bồi thường theo pháp luật ngoài ra không yêu cầu bồi thường gì. Đại diện cho gia đình nạn nhân Bùi Văn Phơi yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình bồi thường tổng số tiền hơn 406 triệu đồng gồm có: tổn thất về tinh thần 100 tháng lương cơ bản, các chi phí đám tang 128 triệu đồng, nơi mai táng hơn 148 triệu đồng. Còn đại diện gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Minh cũng yêu cầu bồi thường hơn 401 triệu đồng gồm: chi phí tang lễ, mai táng và tổn thất tinh thần. Bà Bùi Thị Nga (vợ nạn nhân Bùi Văn Chính) và ông Tính (bố đẻ nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng) ngoài yêu bồi thường phí mai táng, tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng cho con nạn nhân Hằng sinh năm 2003 cũng bày tỏ quan điểm cho rằng, trong vụ án này bị cáo Lương là người không có tội và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Sơn và Quốc. Bà Vũ Ngọc Thực (nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) là người có nghĩa vụ liên quan cho biết, việc soạn thảo văn bản 315 và hợp đồng do nhân viên Cấn Thị Thoa thực hiện và chuyển cho bà Thực.Để soạn thảo biên bản hợp đồng phải tuân thủ quy trình đấu thầu, tôi trực tiếp nhận hồ sơ và tổ chức gói thầu sửa chữa RO số 2 từ bị cáo Sơn gồm có: giấy đề nghị sửa chữa hệ thống RO2 (trong đó điều dưỡng và Trưởng khoa ký), biên bản làm việc Đơn nguyên thận nhân tạo với phòng Vật tư.
Việc sửa chữa có 10 khoản hơn 99 triệu đồng và nội dung phù hợp với bản sự toán đề nghị. Trong đó có duyệt của lãnh đạo là ông Trương Quý Dương.
Bác sỹ Hoàng Công Tình là người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án cho biết, việc dẫn nước qua màng lọc ở trong khoa rất dài nếu dừng là bị đóng mảng bám nên phải chạy liên tục. Nước RO dùng cho máy chạy thận còn được cung cấp để rửa quả lọc thận, rửa máy và test máy thận, trộn dung dịch đậm đặc để lọc máu cho bệnh nhân. Trong ngành Y tế, nước RO như một chỉ định trong phác đồ, việc này được thể hiện ở kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Tại phiên tòa hôm nay ( 18/1), bác sỹ Hoàng Công Tình giải thích thêm: Theo luật Khám chữa bệnh, bác sỹ được cấp chứng chỉ hành nghề, học về điều trị nội khoa là được ra y lệnh mà không cần điều kiện nào khác. Trả lời các câu hỏi của luật sư tại phiên tòa, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Dũng cho biết: Việc kiểm tra hóa chất tồn dư, chúng tôi quy định mặc định người sửa chữa RO phải chịu trách nhiệm về nguồn nước phải đảm bảo chất lượng nước.Nếu người sửa chữa xác nhận, chúng tôi chưa sửa chữa xong sẽ bắt buộc phải dừng chạy thận. Khi đã có thông số xác nhận sửa chữa xong sẽ không cần phải xét nghiệm chất lượng nước và bác sỹ hoàn toàn có thể ra y lệnh chạy thận.
Có mặt tại phiên tòa hôm nay (18/1), Giáo sư Nguyễn Gia Bình, Chuyên gia hàng đầu về Hồi sức cấp cứu- chống độc đã khẳng định với Hội đồng xét xử, khi xảy ra sự cố y khoa ngày 28/5/2017 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh https://bnews.vn/tag/hoa-binh/102120/1.html, các bác sỹ cấp cứu theo hướng phản vệ là hoàn toàn đúng. Vì sau khi xử lý theo hướng phản vệ, các bác sỹ sẽ tìm được nguyên nhân để cứu bệnh nhân. Ngày 19/1, phiên tòa vẫn tiếp tục hỏi một số nhân chứng và người có nghĩa vụ liên quan. ./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ sự cố y khoa ở BVĐK Hòa Bình: Bị cáo Trần Văn Sơn thừa nhận thiếu trách nhiệm
20:51' - 16/01/2019
Bị cáo Hoàng Công Lương đã có đơn gửi HĐXX trình bày về lý do sức khỏe và xin không trả lời về những vấn đề không thuộc phạm vi, nhiệm vụ công việc của bị cáo vì bị cáo chỉ là bác sỹ điều trị.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ sự cố y khoa tại Hòa Bình: Phiên tòa bước sang phần xét hỏi
20:30' - 15/01/2019
Ngày 15/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình bước sang ngày làm việc thứ 2, xét xử sơ thẩm đối với 7 bị cáo liên quan đến sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng tại Hòa Bình.
-
Kinh tế và pháp luật
Mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tai biến y khoa tại Hòa Bình
14:34' - 14/01/2019
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tiến hành thẩm tra lý lịch, căn cước của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).