Tiết kiệm điện để ổn định giá thành sản phẩm
Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam cho rằng, giá điện được điều chỉnh tăng kéo theo chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng, trong khi các đơn hàng doanh nghiệp đã ký với đối tác từ trước đó. Điều này cũng đồng nghĩa ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Do vậy, không có cách nào khác là doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ, thay đổi quy trình sản xuất, thời gian làm việc vào giờ thấp điểm, tận dụng tối đa năng lượng thiên nhiên để giảm tiêu thụ điện năng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.
Theo ông Bạch Thăng Long, Phó Tổng giám đốc Công ty May 10, việc giá điện tăng sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện tốt hơn nữa sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hầu hết doanh nghiệp hiện nay đều có chung suy nghĩ muốn phát triển bền vững phải quan tâm đến sản xuất sạch mà khái niệm này đã xuất hiện trên thế giới từ những năm 1990.
“Chúng ta phải tiếp cận theo hướng làm sao để giảm chất thải, phát thải và doanh nghiệp phải chủ động ngay từ khâu sản xuất. Với chi phí điện tăng, nếu doanh nghiệp không thay đổi sẽ giảm sức cạnh tranh trên thị trường. Do đó phải đổi mới công nghệ để tiết kiệm điện hơn, sử dụng thiết bị tiết kiệm điện năng...”, ông Long bày tỏ.
Ông Lê Thanh Thủy, Giám đốc Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên cho biết, mỗi tháng công ty sử dụng điện với chi phí khoảng 1 tỷ đồng. Với giá điện điều chỉnh tăng mới đây, dự kiến mỗi tháng công ty phải chi thêm gần 90 triệu đồng. Như vậy, giá điện tăng thêm làm tăng giá thành sản phẩm, nhưng Công ty cũng chưa nghĩ đến việc tăng giá bản sản phẩm.
Hiện nay, Công ty đang nỗ lực áp dụng mọi biện pháp để cắt giảm chi phí sản xuất. Công đoạn nào tiết kiệm điện được đều triển khai thực hiện, thậm chí trong văn phòng còn quy định nhiệt độ ngoài trời đến ngưỡng nào mới được bật máy lạnh. Các công đoạn sản xuất cũng được ứng dụng khoa học công nghệ để đạt hiệu quả cao nhất.
Là doanh nghiệp sản xuất các thiết bị sử dụng điện như điều hòa biến tần Inverter giúp tiết kiệm điện, Daikin Việt Nam luôn đặt ra yêu cầu tiết kiệm năng lượng lên hàng đầu. Theo bà Lý Thị Phương Trang, Tổng giám đốc Daikin Việt Nam, Daikin Việt Nam luôn sử dụng các thiết bị một cách khoa học và tối ưu nhất. Đơn cử như việc vận chuyển các linh kiện, thiết bị trong nhà máy, hoàn toàn sử dụng hệ thống tự động chạy bằng ắc quy và nâng cơ học để giảm thiểu sử dụng điện.
“Chúng tôi thường xuyên đảm bảo quy trình và thời gian sản xuất khoa học để đảm bảo sử dụng năng lượng một cách hiệu quả. Ngoài ra, giá điện tăng cũng là áp lực giúp các doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh tiết kiệm điện, sử dụng các thiết bị, hệ thống sản xuất tiêu hao ít năng lượng.”, bà Trang nói.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, với mức tăng giá điện 8,36%, Bộ Công Thương đã thực hiện khảo sát các doanh nghiệp sử dụng nhiều điện. Theo đó, ngành sản xuất xi măng, sắt thép... có thể trả thêm tiền điện từ 7,19% đến 8,44%, tương đương tăng thêm từ 13 triệu đồng đến 95 triệu đồng/tháng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Các chuyên gia và doanh nghiệp nói gì về điều chỉnh giá điện?
14:02' - 21/03/2019
Tại buổi Tọa đàm các ý kiến cho rằng, thông tin đưa ra về chủ trương này cần phải minh bạch và dễ hiểu để người dân khi tiếp nhận có thể nắm bắt.
-
Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp thích ứng ra sao với điều chỉnh giá điện?
11:12' - 21/03/2019
Nhiều doanh nghiệp đang sử dụng nhiều năng lượng cho biết, họ đã có sẵn các giải pháp để ứng phó với sự điều chỉnh này.
-
Kinh tế Việt Nam
Cơ sở nào để tăng giá điện lên mức 8,36%?
12:00' - 06/03/2019
Dự kiến giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 sẽ tăng khoảng 8,36% so với giá bán điện bình quân hiện hành là 1.720,65 đồng/kWh.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Thụy Sĩ ghi nhận M&A tăng kỷ lục
08:13'
Theo công ty tư vấn KPMG, bất chấp tình hình bất ổn trên thị trường tài chính và xung đột ở Ukraine, số lượng các vụ mua lại và sáp nhập (M&A) đã đạt mức cao kỷ lục ở Thụy Sĩ trong năm 2022.
-
Doanh nghiệp
Hơn 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản có ý định tăng lương
06:32'
Theo khảo sát của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Daido Life Insurance Co, khoảng 1/3 các công ty vừa và nhỏ của Nhật Bản có ý định tăng lương trong tương lai.
-
Doanh nghiệp
Sân bay Tân Sơn Nhất có gần 920 chuyến bay trong ngày mùng 8 tháng Giêng
17:22' - 29/01/2023
Trong ngày 29/1 (mùng 8 tháng Giêng), lượng hành khách đi qua sân bay Tân Sơn Nhất vẫn ở mức rất cao.
-
Doanh nghiệp
Hãng hàng không Flybe tuyên bố phá sản, hủy tất cả các chuyến bay
17:12' - 29/01/2023
Hãng hàng không Flybe của Vương quốc Anh ngày 28/1 đã tuyên bố phá sản và ngừng hoạt động lần thứ hai trong 3 năm trở lại đây, với tất cả các chuyến bay bị hủy và 276 nhân viên bị sa thải.
-
Doanh nghiệp
VCCI: Đổi mới nhiều hơn tạo điểm tựa tin cậy cho doanh nghiệp
09:42' - 29/01/2023
Đổi mới là thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách làm và là phải chia tay một số thói quen và cách làm cũ; phải tư duy, sáng tạo, học hỏi để có cách làm mới và nội dung mới tốt hơn, hiệu quả hơn.
-
Doanh nghiệp
Ngành hàng không Mỹ dự báo nhu cầu cao nhưng chi phí lớn vào năm 2023
10:46' - 28/01/2023
Các hãng hàng không Mỹ kỳ vọng nhu cầu đi lại mạnh mẽ giúp thúc đẩy doanh thu quý IV/2022 sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2023, nhưng bất ổn về kinh tế có thể che mờ triển vọng lạc quan của họ.
-
Doanh nghiệp
Tập đoàn Boeing không nhận tội danh gian dối liên quan đến hai vụ tai nạn máy bay 737 MAX
19:04' - 27/01/2023
Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) đã không chấp nhận tội danh gian dối các nhà quản lý liên quan đến hai vụ tai nạn thảm khốc đối với dòng máy bay 737 MAX.
-
Doanh nghiệp
May 10 xuất ngoại thời trang Việt
16:20' - 27/01/2023
Năm 2023 và những năm tiếp theo May 10 sẽ từng bước đưa 2 dòng sản phẩm xâm nhập thi trường khu vực và quốc tế.
-
Doanh nghiệp
Không có sự cố về điện trong dịp nghỉ Tết Quý Mão
10:40' - 27/01/2023
Nhờ sự chủ động chuẩn bị của EVN và các đơn vị thành viên, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn bộ hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối đã vận hành cơ bản an toàn, ổn định.