Tìm hiểu vai trò đa mục tiêu và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia của Thủy điện Hòa Bình

20:32' - 29/05/2026
BNEWS Ban biên tập Tin kinh tế (TTXVN) có chuyến thực tế tại Thủy điện Hòa Bình nhằm tìm hiểu vai trò đa mục tiêu và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ngày 29/5, Ban biên tập Tin kinh tế (TTXVN) có chuyến thực tế tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình nhằm tìm hiểu hoạt động vận hành, vai trò của công trình trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và công tác phối hợp truyền thông với ngành điện.

Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban Biên tập Tin kinh tế (TTXVN), bà Lê Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là yêu cầu chiến lược, xuyên suốt trong tiến trình phát triển đất nước, phù hợp tinh thần Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định an ninh năng lượng là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia, nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong bối cảnh mới.

Theo bà Lê Thị Thanh Huyền, với vai trò cơ quan thông tin chủ lực, Ban biên tập Tin kinh tế đang thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, nghị quyết, chương trình hành động và chính sách của Chính phủ. Vì vậy, Ban mong muốn ngành điện; trong đó có Thủy điện Hòa Bình, tiếp tục tạo điều kiện để phóng viên tăng cường tiếp cận thực tế, qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp truyền thông.

Nhấn mạnh đặc thù công việc nhiều áp lực của ngành điện, Trưởng ban Biên tập Tin kinh tế Lê Thị Thanh Huyền cho rằng, những hình ảnh người thợ điện làm việc trong điều kiện khắc nghiệt xuất hiện trên các ấn phẩm của TTXVN, đặc biệt là các sản phẩm của Ban biên tập Tin kinh tế, đã góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực về ngành điện và tinh thần trách nhiệm của người lao động.

Bà Lê Thị Thanh Huyền cũng cho biết, Ban biên tập Tin kinh tế là đơn vị thông tin nguồn của TTXVN, thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước trong lĩnh vực thông tin kinh tế. Nhiệm vụ chính của Ban biên tập Tin kinh tế là tham gia chỉ đạo, biên tập và xuất bản thông tin kinh tế của các cơ quan thường trú trong nước và cơ quan thường trú nước ngoài. Ban biên tập Tin kinh tế là đơn vị đầu mối của TTXVN cung cấp thông tin nguồn về kinh tế trong và ngoài nước cho các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước.

Hiện nay, Ban biên tập Tin kinh tế đang thực hiện các sản phẩm thông tin bao gồm: Cung cấp thông tin nguồn về lĩnh vực kinh tế trong hệ thống thông tin dịch vụ của TTXVN (vnanet.vn); xuất bản Bản tin Kinh tế thế giới tham khảo hàng ngày, Bán nguyệt san Kinh tế Việt Nam và thế giới (2 số/tháng); quản lý, vận hành trang tin điện tử kinh tế tổng hợp https://bnews.vn và chương trình Tiêu điểm kinh tế trên các nền tảng số.

Những trao đổi tại chương trình cũng cho thấy vai trò đặc biệt của Thủy điện Hòa Bình trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong bối cảnh phụ tải điện tăng cao và yêu cầu vận hành hệ thống ngày càng lớn.

Theo ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, dù công suất 1.920 MW thấp hơn Nhà máy Thủy điện Sơn La (2.400 MW), song do nằm ở bậc thang cuối cùng trên sông Đà, Thủy điện Hòa Bình luôn có sản lượng điện cao hơn khoảng 10–12%.

Không chỉ giữ vai trò phát điện trọng yếu cho khu vực miền Bắc và trực tiếp cấp điện cho Hà Nội, Thủy điện Hòa Bình còn mang nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là chống lũ, tiếp đến mới là phát điện, bảo đảm giao thông và tưới tiêu. Trong các đợt nắng nóng vừa qua, nhà máy liên tục vận hành tối đa để góp phần bảo đảm cung ứng điện.

Đáng chú ý, từ ngày 13/5, hai tổ máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng chính thức vận hành thương mại, bổ sung đáng kể nguồn cung điện đúng thời điểm phụ tải tăng cao. Nếu trước đây sản lượng toàn nhà máy dao động khoảng 45–46 triệu kWh/ngày, thì những ngày nắng nóng gần đây đã vượt 56 triệu kWh/ngày; riêng phần mở rộng đóng góp hơn 11 triệu kWh mỗi ngày.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã thăm Đài tưởng niệm Thủy điện Hòa Bình – nơi ghi danh 168 cán bộ, kỹ sư, công nhân và chuyên gia Nga đã hy sinh trong quá trình xây dựng công trình giai đoạn 1979–1994.

Giữa đại ngàn sông núi, đài tưởng niệm với hình tượng tua-bin vươn lên như biểu tượng của năng lượng, sức mạnh và sự hồi sinh, nhắc nhớ rằng kỳ tích Thủy điện Hòa Bình không chỉ được dựng xây bằng bê tông, thép và công nghệ, mà còn bằng mồ hôi, trí tuệ và cả xương máu của nhiều thế hệ.

Nhiều năm qua, Thủy điện Hòa Bình không chỉ là công trình năng lượng trọng điểm mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, tinh thần lao động và hành trình đổi mới của đất nước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục