BNEWS Thủ tướng Merkel thừa nhận rằng Chính phủ Đức đã đánh giá sai tình hình ở Afghanistan và vấn đề quan trọng giờ đây là nhanh chóng sơ tán công dân Đức tới nơi an toàn.
Ngày 16/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng Ngoại trưởng nước này Heiko Maas thừa nhận đã đánh giá sai về tình hình ở Afghanistan khi lực lượng Taliban tiến quân quá nhanh và giành quyền kiểm soát các thành phố và thủ đô Kabul.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Merkel thừa nhận rằng Chính phủ Đức đã đánh giá sai tình hình ở Afghanistan và vấn đề quan trọng giờ đây là nhanh chóng sơ tán công dân Đức tới nơi an toàn.
Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi đã đánh giá sai tình hình. Mọi việc diễn biến thật cay đắng, bi thảm và khủng khiếp". Theo bà, tình hình thực sự kinh khủng với người dân ở Afghanistan, và cũng rất đau đớn với Đức và những đồng minh khác khi mọi nỗ lực trong những năm qua có nguy cơ tiêu tan. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh Berlin sẽ làm mọi thứ có thể để đưa công dân nước này tới nơi an toàn.
Thủ tướng Merkel cho biết bà đã thảo luận với chủ tịch các đảng đoàn trong Quốc hội Đức về cách thức hỗ trợ lực lượng bản địa đã trợ giúp quân đội Đức trong những năm qua, bao gồm cả những người tham gia công tác hỗ trợ phát triển.
Tuy nhiên, Thủ tướng Đức thừa nhận không thể tự quyết được vấn đề này, bởi việc sơ tán còn phụ thuộc vào tình hình ở Kabul. Bà Merkel cũng cho biết Đức sẽ cố gắng hỗ trợ nhiều người nhất có thể trong các cuộc thương lượng với Taliban tới đây.
Theo các nguồn thạo tin, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh rằng sẽ có thêm nhiều người muốn rời khỏi Afghanistan và Chính phủ Đức cần phải hợp tác chặt chẽ với các nướng láng giềng, giúp họ hỗ trợ người tị nạn. Bà Merkel cho rằng đây có thể là vấn đề dài hơi với nước Đức thời gian tới. Hiện Bộ Nội vụ liên bang Đức cũng nhận định khả năng sẽ có nhiều người tị nạn từ Afghanistan tới Đức thời gian tới.
Truyền thông Đức dẫn các nguồn thạo tin cho biết Thủ tướng Merkel được cho đã phản ứng về quyết định rút quân khỏi Afghanistan của Chính phủ Mỹ, chủ yếu vì "các lý do chính trị nội bộ" của nước Mỹ. Việc Mỹ rút quân đã gây ra "hiệu ứng domino", dẫn đến sự sụp đổ của quân đội và Chính phủ Afghanistan và Taliban lên nắm quyền.
Trong một phản ứng liên quan, Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) Armin Laschet, người đồng thời là ứng cử viên thủ tướng của liên đảng CDU/CSU, đã lên tiếng phản đối việc tiếp nhận người tị nạn đến từ Afghanistan. Ông Laschet nêu rõ: "Tôi tin rằng lúc này, chúng ta không nên phát đi tín hiệu rằng Đức hầu như có thể chấp nhận tất cả những người tị nạn".
Theo ông, trọng tâm lúc này phải là cung cấp viện trợ nhân đạo tại chỗ và không nên để mắc lại những sai lầm như hồi năm 2015. Ông lên tiếng ủng hộ "một phản ứng nhanh chóng của châu Âu và xuyên Đại Tây Dương", đồng thời đưa ra nhận định rằng châu Âu không thể hành động nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, bằng chứng là việc Mỹ rút khỏi Afghanistan đã dẫn đến tình hình hiện nay. Chủ tịch CDU cũng đánh giá chiến dịch quân sự quốc tế ở Afghanistan là "thất bại lớn nhất" trong lịch sử NATO, một thảm hoạ về chính trị và nhân đạo.
Trước đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng thừa nhận đã đánh giá sai về tình hình ở Afghanistan. Theo Ngoại trưởng Maas, không gì có thể phủ nhận rằng từ Chính phủ liên bang, các cơ quan tình báo và cộng đồng quốc tế đã đánh giá sai tình hình ở quốc gia Tây Nam Á.
Ngoại trưởng Maas cho biết Đức sẽ nỗ lực hỗ trợ càng nhiều người càng tốt, trong đó ngoài lực lượng địa phương làm việc cho quân đội và chính phủ Đức còn có nhân viên của các tổ chức phi chính phủ, hỗ trợ phát triển, các nhà hoạt động vì quyền con người và những người ủng hộ phong trào bình quyền cho phụ nữ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức cũng thừa nhận chưa rõ những người này có thể đến sân bay bằng cách nào trong hoàn cảnh rối ren hiện nay ở Kabul./.
- Từ khóa:
- Afghanistan
- Đức
- thủ tướng Đức
- Angela Merkel
Tin liên quan
Đức nhận định về hoạt động quân sự của NATO tại Afghanistan
Chủ tịch đảng Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Đức nhận định hoạt động quân sự của NATO tại Afghanistan đã không thành công và liên minh đang đứng trước một sự thay đổi to lớn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.
-
Kinh tế Thế giớiUAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
UAE đẩy mạnh các hành lang đường bộ, đường sắt và cảng với Oman nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giảm phụ thuộc vào vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiCường quốc khí đốt huy động hơn 60 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và đầu tư
Qatar đang triển khai đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 38,5 tỷ USD theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong 5 năm tới, nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và đa dạng hóa nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Đức tạm thời giảm tốc
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, giá năng lượng cao, tiêu dùng yếu và tác động của tình trạng mực nước thấp trên các tuyến đường thủy đã gây sức ép lên nền kinh tế Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/9/2026
Ngày 21/9, kinh tế thế giới nổi bật với triển vọng tăng trưởng, áp lực lạm phát, nguồn cung năng lượng, thương mại Mỹ - Trung và diễn biến giá dầu.
-
Kinh tế Thế giớiBiển Đen trở thành điểm nghẽn mới của nguồn cung lương thực toàn cầu
Trong khi thị trường dầu mỏ đang tập trung vào những diễn biến tại eo biển Hormuz, một điểm nghẽn khác tại Biển Đen đang làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung lương thực toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCanada: Thuế quan Mỹ khiến giá vỏ lon bia cũng tăng cao
Ngay cả với những người chỉ uống bia thủ công của Canada, các mức thuế quan do Mỹ áp đặt cũng đang khiến việc thưởng thức một ly bia mát lạnh trở nên đắt đỏ hơn.
-
Kinh tế Thế giớiCanada coi trọng quan hệ với Việt Nam
Phía Canada đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng hợp tác rộng lớn và lâu dài, thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ trên cả bình diện song phương và đa phương.










