BNEWS Ngày 23/4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND huyện Bảo Lâm xử lý việc xây dựng các công trình tại thôn 10A, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm.
Đây là một khu vực xây dựng tập trung 22 căn nhà theo kiểu biệt thự liền kề, đã hoàn thành phần thô, nhưng không có giấy phép xây dựng mà phóng viên TTXVN đã phản ánh.
Theo đó, tại văn bản số 3100/UBND-XD ngày 22/4/2024, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm khẩn trương thực hiện các nội dung gồm: xác định hành vi vi phạm, lập hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm hành chính về xây dựng các căn nhà tại vị trí nêu trên theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã Lộc Thành, các tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để xảy ra trường hợp nêu trên.
UBND huyện tiếp tục rà soát để tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hoặc trình cấp thẩm quyền phê duyệt các đồ án quy hoạch trên địa bàn đảm bảo phù hợp, đồng bộ các cấp độ quy hoạch, tránh tình trạng chồng chéo, chưa thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết điểm dân cư…
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu huyện Bảo Lâm chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND cấp xã, phường thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm về quản lý sử dụng đất đai và các vi phạm khác trên địa bàn; lập hồ sơ và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất UBND huyện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Trước đó ngày 5/4/2024, phóng viên TTXVN đã đưa tin "Lâm Đồng: Đình chỉ công tác hai cán bộ liên quan đến xây dựng không phép". Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm đã ký các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các ông Đỗ Ngọc Cần, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành và Trần Ngọc Hoàn, công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Lộc Thành để xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng.
Khu nhà xây dựng không phép nói trên nằm cách trung tâm UBND xã Lộc Thành khoảng 5 km theo hướng đi lên núi Đại Bình. Xung quanh khu nhà này hầu hết được bao bọc bởi vườn cà phê của người dân. Ngày 4/4, phóng viên TTXVN có mặt, chứng kiến tại đây có hàng chục căn nhà, mỗi căn 1 trệt, 1 lầu được xây dựng kiểu biệt thự song lập.
Vào tháng 5/2023, khi các công trình vừa được khởi công xây dựng, từ phản ánh của người dân, UBND xã Lộc Thành đã có mặt kiểm tra và lập biên bản yêu cầu dừng thi công công trình; đồng thời, thông báo đến các chủ đất yêu cầu cung cấp các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến các công trình xây dựng. Trong thời gian này, các chủ đất không cung cấp được các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến các công trình xây dựng nói trên.
Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công, nhưng đến tháng 10/2023, người dân tiếp tục phản ánh về tình trạng xây dựng trái phép tại khu vực này.
Sau đó, UBND xã Lộc Thành tiếp tục kiểm tra thì toàn bộ khu đất nói trên đã được xây dựng xong phần thô của 22 căn nhà, đang trong quá trình hoàn thiện. Qua kiểm tra, UBND xã Lộc Thành đã có văn bản yêu cầu dừng thi công và mời ông Đ.Tr.Kh., là người quản lý các công trình xây dựng trên, đến trụ sở làm việc.
Qua đối chiếu với Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới tại xã Lộc Thành giai đoạn 2011 - 2020, khu vực nói trên không phù hợp để xây dựng; còn theo giai đoạn 2021 - 2030, khu vực này nằm trong dự kiến bổ sung vào quy hoạch xây dựng của địa phương, tuy nhiên chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Lãnh đạo UBND xã Lộc Thành cho biết, các công trình xây dựng nói trên đều sai phạm khi chưa được cấp phép xây dựng. Từ khi phát hiện, UBND xã đã nhiều lần lập biên bản, yêu cầu chủ các công trình dừng thi công.
Trong quá trình làm việc, các chủ đất đều trốn tránh không hợp tác, nhưng vẫn lén lút xây dựng vào các ngày nghỉ, dịp lễ, Tết... gây khó khăn cho việc kiểm tra, ngăn chặn. Để xử lý các vi phạm nói trên, UBND xã Lộc Thành đã có báo cáo gửi UBND huyện Bảo Lâm để có phương án xử lý theo quy định của pháp luật…
Tin liên quan
Lâm Đồng đặt mục tiêu mỗi năm sản xuất trên 3 triệu tấn rau an toàn
Tỉnh Lâm Đồng cũng phấn đấu tới năm 2030 có 10 vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích khoảng 10.000 ha.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng: Điểm tựa mới cho thể thao Tây Ninh
Tỉnh ủy Tây Ninh đã thống nhất đề xuất phương án sắp xếp, bố trí và tổ chức hoạt động của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Tây Ninh tại cơ sở 2 ở xã Châu Thành.
-
Kinh tế xã hộiKhi sức mạnh lòng dân hóa giải bài toán hạ tầng giao thông Cần Thơ
Tại cuộc họp lấy ý kiến về phương án triển khai xây dựng tuyến đường nông thôn Quang Phong, tại ấp Phương Thạnh, người dân xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ đồng tình ủng hộ chính quyền thực hiện.
-
Kinh tế xã hộiTháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng Dự án nút giao An Bình
Sau hơn 8 năm đình trệ, Dự án cải tạo nút giao An Bình (trên địa bàn phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) được khởi động trở lại nhưng hiện nay, dự án tiếp tục gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị cần sớm khắc phục sạt lở đập Rẫy Họ trước mùa mưa lũ
Đập Rẫy Họ, thuộc tổ dân phố Nghĩa Ninh, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, đang xuống cấp nghiêm trọng với nhiều vị trí sạt lở, hư hỏng.
-
Kinh tế xã hộiĐà Nẵng vào Top 6 điểm đến châu Á hút khách quay lại
Đà Nẵng tăng hai bậc lên vị trí thứ 6 châu Á về sức hút du khách quay lại, nhờ lợi thế biển, vị trí thuận lợi và chi phí du lịch hợp lý.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long phấn đấu hoàn thành lấy mẫu ADN mộ liệt sĩ trước 15/10
Tỉnh Vĩnh Long xác định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm lấy mẫu đúng quy trình, chính xác, không để xảy ra sót lọt, bảo đảm an toàn và chất lượng mẫu.
-
Kinh tế xã hộiĐối ngoại nhân dân - chất keo và động lực trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga
Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở thêm dư địa hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp hai nước.
-
Kinh tế xã hộiCuộc đua với thời gian để trả lại tên cho liệt sĩ
Cần Thơ tập trung khắc phục khó khăn, tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ còn lại, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu và chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiĐầu tư 160 tỷ đồng xây dựng công trình khẩn cấp bảo vệ đê bao Cù Lao Dung
Tình trạng sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ đang diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân.












