Tòa án Thụy Điển xét xử vụ án gián điệp đầu tiên sau 18 năm
Ngày 26/8, Tòa án Thụy Điển đã tiến hành xét xử một chuyên gia tư vấn công nghệ nước này với cáo buộc bán thông tin “nhạy cảm” về nhà sản xuất xe tải Scania and Volvo Cars cho nước ngoài. Đây là phiên tòa xét xử tội gián điệp đầu tiên trong 18 năm ở Thụy Điển.
Các công tố viên cho biết người đàn ông 47 tuổi này bị cáo buộc hoạt động gián điệp và thu thập thông thông tin tình báo, đẩy an ninh quốc gia Thụy Điển vào mối nguy hiểm.
Theo cáo trạng, bị cáo đã chuyển tài liệu bất hợp pháp từ máy tính làm việc sang máy tính cá nhân của mình, sau đó chuyển sang thẻ nhớ USB.
Để che giấu hành vi phạm tội khỏi bị hệ thống công nghệ thông tin ghi lại, đối tượng này đã chụp ảnh tài liệu từ màn hình máy tính làm việc của mình.
Nhà tư vấn này đã bị bắt giữ vào tháng 2/2019 khi đang ăn tối tại một nhà hàng ở trung tâm Stockholm. Vào thời điểm bị bắt, người này vừa nhận được 27.800 kronor (3.355 USD) từ việc chuyển thông tin cho nước ngoài.
Thông tin được cho là về “sản xuất, chẳng hạn như mã nguồn và cấu tạo của các sản phẩm ô tô”.
Dự kiến, tòa án sẽ ra phán quyết vào ngày 1/9. Nếu bị kết tội, bị cáo có nguy cơ phải đối mặt với mức án tối đa là 6 năm tù giam./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc kết án tù một công dân Canada vì tội gián điệp
12:22' - 11/08/2021
Ngày 11/8, tòa án ở thành phố Đan Đông, Trung Quốc đã kết án 11 năm tù đối với doanh nhân người Canada Michael Spavor vì tội hoạt động gián điệp.
-
Ngân hàng
Credit Suisse đạt thỏa thuận giải quyết vụ bê bối gián điệp năm 2019
10:52' - 26/07/2021
Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ cho biết đã đạt được thỏa thuận với cựu Giám đốc quản lý tài sản quốc tế của ngân hàng này, ông Iqbal Khan, nhằm giải quyết một vụ bê bối gián điệp năm 2019.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Chính quyền vào cuộc xử lý doanh nghiệp khai thác cát sỏi trên sông Lam
14:51'
Tình trạng khai thác cát vượt mức tại xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã làm dấy lên làn sóng phản đối gay gắt từ người dân địa phương.
-
Kinh tế và pháp luật
Các hãng xe vi phạm luật cạnh tranh bị EU phạt nặng
13:00'
Các hãng xe châu Âu bị nghi ngờ đã bí mật bắt tay nhau để tránh cạnh tranh về việc ai "thân thiện môi trường" hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực tái chế.
-
Kinh tế và pháp luật
Để nghỉ hưu sớm cần có những điều kiện gì?
12:36'
Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường thuộc một trong các trường hợp sau.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Mỹ thu hẹp phán quyết hạn chế chính phủ sa thải nhân viên thử việc
11:29'
Ngày 1/4, một thẩm phán liên bang Mỹ ra phán quyết yêu cầu Chính quyền Tổng thống Donald Trump không thể sa thải nhanh hàng nghìn nhân viên liên bang thử việc ở 19 tiểu bang và Washington D.C.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc áp dụng nhiều biện pháp an ninh trong ngày phán quyết Tổng thống
09:56'
Lực lượng cảnh sát cho biết hàng chục nghìn người dự kiến sẽ tụ tập gần Tòa án Hiến pháp, cũng như ở các khu vực lân cận, bao gồm Sejongdaero, Euljiro và Sajikro, vào ngày ra phán quyết.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo học chương trình "Học kỳ trong quân đội"
17:45' - 01/04/2025
Chiều 1/4, Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho biết, hiện chưa có kế hoạch tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2025 và cảnh báo người dân về các trang mạng mạo danh nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự án đường, cầu vượt đường sắt ở Quảng Bình sau 3 năm vẫn gặp khó
17:37' - 01/04/2025
Dự án đường và cầu vượt đường sắt trung tâm thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) được kỳ vọng sẽ góp phần điều tiết tốt giao thông nội đô, giảm ùn tắc giao thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt 2 đối tượng lập tài khoản Facebook giả lừa gần 1,5 tỷ đồng
16:59' - 01/04/2025
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) thông tin, đơn vị đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”
12:42' - 01/04/2025
Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”.