BNEWS Ngày 6/2, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tiếp tục phiên xử thứ 6 trong tiến trình xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vì các trách nhiệm trong việc ban bố lệnh thiết quân luật đêm 3/12/2024.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phiên tòa có sự trình diện làm chứng của Chỉ huy trưởng Lực lượng đặc nhiệm 707 Kim Hyun Tae, cựu Tư lệnh chiến tranh đặc biệt Lục quân Kwak Jong Keun cùng Cố vấn Kinh tế Văn phòng Tổng thống Park Chun Sup.
Ông Kim Hyun Tae và ông Kwak Jong Keun là những nhân sự đóng vai trò chỉ huy quân đội tới Quốc hội trong vụ thiết quân luật đêm ngày 3/12. Do đó, trọng tâm tranh cãi trong phiên tòa là làm sáng tỏ việc điều động quân đội có nhằm mục đích phong tỏa hoạt động của Quốc hội hay không.
Tại phiên tòa, Chỉ huy trưởng Lực lượng đặc nhiệm Kim Hyun Tae khai nhận nhiệm vụ mà ông được giao vào ngày thiết quân luật là phong tỏa và bảo vệ Quốc hội. Tuy nhiên, từ "phong tỏa" này không có nghĩa chặn hoàn toàn việc tiến vào Quốc hội, mà là ngăn chặn mối đe dọa từ quân địch như khủng bố từ bên ngoài theo hướng dẫn tác chiến.
Ông Kim Hyun Tae khẳng định không hề có ý định tiến vào phòng họp chính của Quốc hội và tin rằng việc điều động lực lượng đặc nhiệm thời điểm đó là "hợp pháp".
Tại tòa với tư cách nhân chứng, cựu Tư lệnh Kwak Jong Keun giữ nguyên lời khai trước đây khi nói rằng Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ thị chính xác rằng phải "lôi các nghị sĩ ra ngoài". Ông Kwak Jong Keun cho biết khi đó, ông Yoon Suk Yeol đã gọi điện và nói rằng có vẻ như vẫn chưa đủ số nghị sĩ cần thiết để tiến hành biểu quyết bãi bỏ lệnh thiết quân luật, nên phải nhanh chóng lôi những người bên trong ra ngoài.
Vào thời điểm diễn ra cuộc nói chuyện qua điện thoại này, các thành viên của Lực lượng đặc nhiệm 707 đang chờ phía trước cổng chính Quốc hội và chưa tiến vào bên trong tòa nhà Quốc hội.
Tổng thống Yoon Suk Yeol đã có phát biểu tại Tòa án Hiến pháp và cho rằng đã có sự mâu thuẫn trong tuyên bố của cựu Tư lệnh Kwak Jong Keun. Ông khẳng định tình hình tại quốc hội khi đó rất hỗn loạn nên ông chỉ đạo điều động binh sĩ đến để đảm bảo an toàn, không ra lệnh và chưa từng sử dụng từ “nghị sĩ” trong các cuộc điện đàm.
Từ ngày 6/2, mỗi tuần ông Yoon Suk Yeol sẽ phải trình diện tại hai phiên xét xử luận tội của Tòa án Hiến pháp cả ngày. Hiện tại, Tòa án Hiến pháp đã lên lịch tới phiên xét xử luận tội thứ 8 vào ngày 13/2. Nếu giữ nguyên tốc độ xét xử như hiện nay, dự kiến Tòa án Hiến pháp sẽ hoàn tất xét xử luận tội ông Yoon Suk Yeol trong tháng 3.
Danh sách nhân chứng tại phiên tòa dự kiến gồm các tư lệnh quân đội từng chỉ huy trong vụ thiết quân luật ngày 3/12, cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min.
Trong khi đó, phiên tòa hình sự xét xử Tổng thống Yoon Suk Yeol với cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn ngày 3/12 cũng sẽ bắt đầu từ ngày 20/2 tại Tòa án khu vực Trung Seoul. Như vậy, Tổng thống Yoon sẽ phải cùng lúc phải đối phó với hai phiên tòa khác nhau ít nhất là đến cuối tháng 3.
Tin liên quan
Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol yêu cầu hủy lệnh bắt giữ
Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol đã chính thức đệ đơn lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ đối với ông liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtNgày 7/10 sẽ tuyên án phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác
Trước những tình tiết mới tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luậtHọp báo Bộ Công an: Khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm xây dựng quanh hồ Đồng Đò
Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi "Đưa, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ".
-
Kinh tế và pháp luậtĐã khởi tố 41 bị can trong vụ án gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang
Vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của Kỳ thi, tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành Giáo dục và Đào tạo.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác xin nộp thêm tiền khắc phục hậu quả
Luật sư bào chữa và các bị cáo có đề xuất Tòa tạm dừng để họ có thêm thời gian chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả chung.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị phạt 20 năm tù
Đối với nhóm bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) mức án 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Mâu thuẫn trong lời khai môi giới, đưa và nhận hối lộ
Ngày 29/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần thẩm vấn.
-
Kinh tế và pháp luậtTòa án Tối cao Mỹ tạm cho phép trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba
Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời tiếp tục đưa người nhập cư bị trục xuất đến các nước thứ ba, trong khi xem xét tính hợp pháp của chính sách này.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị phạt 16 năm 6 tháng tù
Chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái (cũ).
-
Kinh tế và pháp luậtGoogle kháng cáo yêu cầu chia sẻ dữ liệu của EU
Google đã kháng cáo quyết định của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu tập đoàn này hỗ trợ các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ tìm kiếm tiếp cận một số dịch vụ, dữ liệu của Google.











