Tokyo thay mới 35.000 biển báo giao thông song ngữ

14:01' - 01/07/2017
BNEWS Ngày 1/7, Nhật Bản bắt đầu giới thiệu các biển báo giao thông song ngữ để chuẩn bị Olympic và Paralympic 2020.
Tokyo thay mới 35.000 biển báo giao thông song ngữ. Ảnh: Japanese Times

Ngày 1/7, Nhật Bản bắt đầu giới thiệu các biển báo giao thông song ngữ để chuẩn bị sẵn sàng đón dòng khách nước ngoài đã tăng cao trước thềm Đại hội Thể thao thế giới (Olympic) và Đại hội Thể thao dành cho người khuyết tật (Paralympic) 2020. 

Theo Cục Cảnh sát Thành phố, vào thời điển khai mạc Olympic, khoảng 35.000 trong tổng số 40.000 biển báo giao thông tại thủ đô Tokyo sẽ được thay mới bằng các biển báo song ngữ Anh-Nhật tại các khu vực diễn ra thi đấu.

Những biển được thay thế bao gồm biển báo dừng và biển báo giảm tốc độ. Việc thay thế sẽ được ưu tiên tại các điểm du lịch nổi tiếng cũng như tại các sân bay nơi khách du lịch thường xuyên thuê xe.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết có khoảng 1,7 triệu biển báo dừng và khoảng 1.000 biển báo giảm tốc độ ở Nhật Bản. Năm 2016, lượng khách nước ngoài đến Nhật Bản đạt mức kỷ lục là 24 triệu lượt người. Vì vậy, cơ quan này đã quyết định áp dụng các biển báo giao thông song ngữ để tạo thuận lợi cho khách tham quan./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục