BNEWS Tối 27/3 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự khai trương trụ sở mới Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Pháp.
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp được thành lập vào năm 2008 tại địa chỉ 19 phố Albert, quận 13, Thủ đô Paris. Trung tâm có chức năng hoạt động giao lưu văn hóa, thông tin, du lịch nhằm tăng cường hiểu biết của nhân dân Pháp và châu Âu đối với đất nước, con người Việt Nam; thông tin tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, xúc tiến du lịch, hỗ trợ các hoạt động thể thao, xây dựng mối quan hệ giữa cộng đồng người Việt Nam tại Pháp với Tổ quốc.
Trung tâm có nhiệm vụ góp phần phát triển mối quan hệ Việt Nam-Pháp và giới thiệu trực tiếp cho công chúng sở tại những giá trị truyền thống cùng những thành tựu phát triển của Việt Nam. Trung tâm cũng là địa chỉ để các hội đoàn của cộng đồng người Việt tại Pháp liên hệ và cùng hợp tác thực hiện nhiều hoạt động văn hóa hướng về quê hương.
Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ niềm vui cùng bà con từ nay có Trụ sở mới của Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp; mong rằng Trung tâm đi vào hoạt động sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt-Pháp, trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ thường xuyên của bà con cộng đồng để tăng cường đoàn kết, gắn bó với nhau và hướng về quê hương đất nước.
Thông báo với bà con kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp lần này của Đoàn, Tổng Bí thư cho biết, chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác hai nước, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Pháp có vị trí thuận lợi, trung tâm châu Âu, quan hệ Việt Nam-Pháp có những nét đặc biệt, cần tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị tốt đẹp để thúc đẩy hợp tác phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Xúc động lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con, Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy bà con luôn hướng về quê hương đất nước; thông báo với bà con một số nét về tình hình đất nước, những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bộ mặt nông thôn, thành thị không ngừng đổi mới, khang trang, hiện đại. đất nước thanh bình, ổn định, phát triển, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vai trò, vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cộng đồng người Việt Nam ở Pháp là một trong những cộng đồng người Việt ở nước ngoài được hình thành sớm nhất với bề dày truyền thống rất đáng tự hào. Hội người Việt Nam tại Pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp gây dựng, thành lập, trải qua 100 năm hoạt động, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc với rất nhiều tấm gương tiêu biểu mà lịch sử sẽ không bao giờ quên.
Ngày nay, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đang ngày càng lớn mạnh, có thành phần đa dạng hơn, rất nhiều người đã hội nhập thành công và có nhiều đóng góp cho cộng đồng nước sở tại. Đảng và Nhà nước vui mừng trước sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Pháp nói riêng là bộ phận máu thịt không tách rời của dân tộc Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng đối với sự nghiệp xây dựng đất nước cũng như những nỗ lực đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để xây dựng cộng đồng vững mạnh, hòa nhập và đóng góp cho xã hội nước sở tại, làm cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với Pháp.
Tổng Bí thư đề nghị Đại sứ quán, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, đáp ứng các nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của bà con cộng đồng, đồng thời mong rằng Hội người Việt tại Pháp sẽ có các biện pháp đổi mới tổ chức và hoạt động để đáp ứng phù hợp với tình hình mới.
Tổng Bí thư hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam tại Pháp, trong đó có công tác chuẩn bị và tổ chức chuyến thăm lần này. Sau chuyến thăm, Tổng Bí thư đề nghị phát huy tốt vai trò cầu nối để thúc đẩy việc thực hiện các nội dung thỏa thuận đã đạt được, góp phần đưa quan hệ Việt-Pháp có bước chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực hợp tác, tương xứng với vị trí và tiềm năng của hai nước; đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm làm tốt công tác cộng đồng, kịp thời cung cấp thông tin cho bà con về tình hình trong nước và làm tốt công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài.
* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp hai doanh nghiệp Pháp là Ta-lét và Air France KLM.
Trao đổi với đại diện tập đoàn Ta-lét, Phó Thủ tướng khẳng định hợp tác kinh tế là trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược Việt - Pháp, trong đó có hợp tác hàng không vũ trụ là lĩnh vực Pháp có thể mạnh, Việt Nam có nhu cầu. Việt Nam đánh giá cao trình độ công nghệ, chất lượng, trang thiết bị do Tập đoàn Ta-lét cung cấp, đồng thời đề nghị Ta-let luôn hướng tới tầm nhìn dài hạn, chú ý tổng thể các khía cạnh kỹ thuật, tài chính, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ.
Đối với Air France KLM, Phó Thủ tướng đánh giá việc thành lập liên doanh trung tâm sửa chữa bảo trì hàng không với Vietnam Airlines sẽ góp phần vào sự phát triển của công nghệ hàng không Việt Nam./.
Tin liên quan
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent
Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 27/3 (theo giờ địa phương), tại Paris, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent đến chào.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam mở rộng cơ hội thu hút nguồn vốn quốc tế qua tiếp xúc nhà đầu tư
Hoạt động tiếp xúc nhà đầu tư của Bộ Tài chính diễn ra trong bối cảnh các hoạt động đối ngoại cấp cao tại Hoa Kỳ phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm đổi mới và hội nhập của Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam tiếp nhận nguồn lực hơn 221 triệu USD từ Liên Hợp Quốc
Ba Chương trình hợp tác quốc gia có tổng nguồn lực dự kiến khoảng 221,2 triệu USD, trong đó UNDP khoảng 115,5 triệu USD, UNICEF 85 triệu USD và UNFPA 20,7 triệu USD.
-
Kinh tế Việt NamNâng hạ tầng sân bay Phú Quốc trước thềm APEC 2027
Cục Hàng không Việt Nam đề xuất điều chỉnh, bổ sung loạt hạng mục tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc nhằm nâng năng lực khai thác, bảo đảm phục vụ APEC 2027 và nhu cầu phát triển dài hạn.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Tập đoàn Pfizer tại Hoa Kỳ
Ngày 22/9 (giờ địa phương) tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Dược phẩm Pfizer.
-
Kinh tế Việt NamMở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội phải mở rộng quyền và nghĩa vụ thực chất
Tiếp tục đợt 2 Phiên họp thứ 6, sáng 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác với LHQ
Chiều 22/9 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại diện lãnh đạo LHQ đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với LHQ.
-
Kinh tế Việt NamQuy hoạch sông Hồng: Bài toán thoát lũ khi diện tích xây dựng, tôn bãi sông dự kiến tăng 1.772 ha
Phát triển không gian hai bên sông Hồng là yêu cầu quan trọng trong tầm nhìn dài hạn của Hà Nội. Tuy nhiên, dòng sông trước hết phải thực hiện chức năng thoát lũ và bảo vệ an toàn cho Thủ đô.
-
Kinh tế Việt NamToàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81
TTXVN trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
-
Kinh tế Việt NamThành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng quý IV bứt phá để hoàn thành mục tiêu năm 2026
Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, đây là giai đoạn nước rút và cũng chưa bao giờ Thành phố có một thể chế mạch lạc, nổi trội và rõ ràng như bây giờ.












