BNEWS Chiều 20/7, tại trụ sở Thượng viện Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội kiến với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum.
Chủ tịch Thượng viện Say Chhum vui mừng chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Campuchia vào thời điểm quan trọng trong quan hệ hai nước.
Ôn lại quan hệ hai nước 50 năm qua, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum nhấn mạnh nhân dân Campuchia không bao giờ quên sự hy sinh anh dũng của quân tình nguyện Việt Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh dân tộc và phát triển đất nước.
Chủ tịch Say Chhum chia sẻ với những nhận thức chung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Norodom Sihamoni về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước; khẳng định sẽ nỗ lực cùng các lãnh đạo Campuchia vun đắp để mối quan hệ giữa hai dân tộc không ngừng phát triển.
Chủ tịch Thượng viện SayChhum bày tỏ khâm phục trước những thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được qua hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước; tin tưởng vững chắc rằng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi mới trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước thời gian tới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu đối nội, đối ngoại to lớn, quan trọng của Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh còn nhiều khó khăn; tin tưởng nhân dân Campuchia nhất định sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa và xây dựng thành công một nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội và có quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, nhất là các nước láng giềng, khu vực.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định, dù thế giới có diễn biến thế nào, trước sau như một Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia bảo vệ, giữ gìn và không ngừng vun đắp mối quan hệ giữa hai nước, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, trong đó có quan hệ giữa Thượng viện Campuchia và Quốc hội Việt Nam; nhất trí hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động lập pháp; đôn đốc việc triển khai có hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa, thiết thực hơn nữa, quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia; tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng, góp phần thúc đẩy xu hướng hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Chủ tịch Thượng viện Say Chhum, cùng với Thượng viện và Quốc hội Campuchia, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, nhất là về pháp lý, để cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia có cuộc sống ổn định, thực sự yên tâm, phấn khởi và tích cực đóng góp cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Campuchia cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Thượng viện Say Chhum nhất trí hai bên cùng nhau tiếp tục triển khai thành công Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017, phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai bên và các hoạt động trong Năm hữu nghị; nhấn mạnh đây là dịp tốt để hai nước tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu đúng và đầy đủ hơn về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia./.
>> Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni
Tin liên quan
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni
Theo đặc phái viên TTXVN, ngay sau Lễ đón chính thức, tại chính Điện Hoàng Cung ở thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamQuyết liệt thực hiện “5 không”, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm “5 không”, hoàn thành cập nhật dữ liệu tàu cá và xử lý dứt điểm vi phạm, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamMetro và xe buýt tăng chuyến phục vụ người dân dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
Ngày 14/10, metro Bến Thành - Suối Tiên tăng lên 246 lượt tàu, xe buýt số 10 tăng thêm 10 chuyến, phục vụ người dân dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.
-
Kinh tế Việt NamNhiều yếu tố tạo áp lực lên chi phí sản xuất và giá hàng hóa trong nước
Xung đột tại khu vực Trung Đông làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung dầu khí, đồng thời đẩy chi phí vận tải, bảo hiểm và logistics quốc tế lên cao tại nhiều thời điểm.
-
Kinh tế Việt NamĐề xuất xây lối đi bộ ngầm kết nối Công viên Thủ Lệ với sông Tô Lịch
Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500, đang được Hà Nội lấy ý kiến có đề xuất xây dựng lối đi bộ ngầm kết nối công viên với hành lang dạo bộ ven sông Tô Lịch.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Năm 2026, Vĩnh Long đặt mục tiêu đưa 4.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh đã đưa 4.022 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 89,3% kế hoạch năm.
-
Kinh tế Việt NamThái Nguyên đặt mục tiêu thu hút 8,1 tỷ USD vốn FDI
Thái Nguyên phấn đấu thu hút 8,1 tỷ USD vốn FDI và 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp năm 2026, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và phát triển hạ tầng.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh phấn đấu có ít nhất 700 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vào năm 2030
Đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu có từ 700 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở lên hoạt động trong các ngành ưu tiên.
-
Kinh tế Việt NamThêm hơn 3.354 tỷ đồng vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng
Dự án có quy mô khoảng 154 ha (xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng), tổng vốn đầu tư hơn 3.354 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày Nhà nước quyết định cho thuê đất.
-
Kinh tế Việt NamMở rộng cảng Cửa Việt, tăng kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây
Cảng Cửa Việt là cảng biển tổng hợp quan trọng của tỉnh Quảng Trị, phục vụ trực tiếp vận tải hàng hóa trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây.












