Tổng cục Quản lý thị trường kiểm tra điểm thu gom, tập kết thịt lợn
Theo ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường, tình hình dịch tả lợn châu Phi ở Việt Nam đang có dấu hiệu lan rộng, tính đến ngày 12/3/2019 cả nước đã có 14 tỉnh xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Điện Biên, Hoà Bình, Hải Dương), nhiều địa phương như Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội... xuất hiện thêm ổ dịch mới.
Nguyên nhân là do buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là tại các tỉnh biên giới phía Bắc vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán tăng. Đặc biệt, phần lớn ngành chăn nuôi nước ta vẫn nhỏ lẻ, mật độ cao, khó hoặc không thực hiện đầy đủ, thường xuyên các biện pháp vệ sinh phòng bệnh dẫn đến dịch bệnh lây lan nhanh.
Vì vậy, ông Trần Hữu Linh cho biết, ngay khi dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại Việt Nam, Tổng cục Quản lý thị trường đã ban hành công văn số 325/TCQLTT-CNV ngày 20/2/2019 yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn thuộc ngành nông nghiệp và y tế kiểm tra việc vận chuyển, kinh doanh lợn, thịt lợn và các sản phẩm từ lợn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Đặc biệt, các địa phương có dịch và các tỉnh lân cận cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, khống chế dịch tả lợn châu Phi trong tỉnh và lây lan sang các tỉnh lân cận.
Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp tục lây lan tại Việt Nam và chưa có dấu hiệu dừng lại, ngày 8/3/2019 Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục có công văn số 452/TCQLTT-CNV yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Hơn nữa, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã đồng loạt tăng cường kiểm tra tại các đầu mối giao thông, các điểm thu gom, tập kết, trung chuyển thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn.
Đặc biệt, với 14 tỉnh, thành phố đã xuất hiện dịch, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trên địa bàn tham gia tất cả các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương.
Mặt khác, cử công chức trực 24/24 giờ tại các trạm, chốt kiểm dịch động vật, các điểm nóng về kinh doanh, giết mổ động vật trái phép nhằm kiểm soát có hiệu quả việc kinh doanh, vận chuyển thịt lợn, sản phẩm từ thịt lợn không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch ra - vào địa bàn.
Qua kết quả thống kê từ Cục Quản lý thị trường Hà Nội, lực lượng tham gia 5/5 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tại các đầu mối giao thông gồm chốt cầu Phủ Lỗ, chốt Dốc Vân, chốt cầu vượt Nam Hồng, chốt cầu Thăng Long, chốt Trung Giã và chốt chặn tại xã Thụy Lâm, cửa khẩu phường Lĩnh Nam.
Theo đó, phát hiện 1.260kg nội tạng động vật đựng trong 21 thùng xốp không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu bốc mùi hôi thối, vụ việc hiện đang được phối hợp với các ngành chức năng xử lý theo quy định.
Ngoài ra, tại Thái Bình, Nam Định, Thái Nguyên, Hưng Yên, Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Bắc Kạn, Hải Dương, lực lượng Quản lý thị trường cũng dốc toàn lực và tham gia kiểm tra, bắt giữ nhằm đẩy lùi nạn lợn bẩn tiêu thụ trong thị trường nội địa.
Ông Trần Hữu Linh khẳng định, thời gian tới, Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục chỉ đạo, huy động toàn lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch tại các địa bàn huyện, thành phố, các chốt kiểm dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh, thành phố và Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi của UBND tỉnh, thành phố.
Mặt khác, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn, chủ động phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực gần cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, chợ đầu mối, chợ trung tâm, trung tâm thương mại, các tuyến, địa bàn trọng điểm đường bộ, đường biển, đường sắt.
Lực lượng quản lý thị trường cũng kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm; vận dụng các chế tài, biện pháp xử lý mạnh đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa vi phạm./.
Tin liên quan
-
Kinh tế số
Cách nhận biết thịt lợn khỏe, an toàn
16:09' - 12/03/2019
Theo hướng dẫn của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, thịt lợn khỏe an toàn sẽ có màu đỏ tự nhiên, mỡ sáng, độ đàn hồi khi dùng tay nhấn vào miếng thịt tốt, không bị nhão, không bị rỉ nước.
-
Kinh tế & Xã hội
Thông tin về nghi vấn chuyện lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi phía Bắc tuồn vào Bạc Liêu
18:01' - 11/03/2019
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu vừa có ý kiến với PV TTXVN về vấn đề này.
-
Thị trường
Không để bất ổn về cung ứng thịt lợn tại thị trường trong nước
15:51' - 08/03/2019
Bộ Công Thương luôn theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường và đề xuất giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bất ổn đối với mặt hàng thịt lợn.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Hàng Việt phủ kín thị trường Tết 2026 tại Vĩnh Long
20:19' - 29/01/2026
Các mặt hàng về chủng loại hàng hóa Việt Nam được các siêu thị, trung tâm thương mại tại Vĩnh Long chuẩn bị hơn 90% trong tổng lượng hàng hóa mà các doanh nghiệp dự trữ.
-
Thị trường
Cà Mau tung 3.664 tỷ đồng hàng hóa bình ổn thị trường Tết
20:06' - 29/01/2026
Với tổng giá trị hàng hóa dự trữ ước đạt khoảng 3.664 tỷ đồng, tỉnh Cà Mau đã sẵn sàng các phương án cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
-
Thị trường
TP. Hồ Chí Minh: Chợ Tết vắng khách, tiểu thương nhập hàng cầm chừng
16:30' - 29/01/2026
Còn hơn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, song không khí mua sắm tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vẫn khá trầm lắng.
-
Thị trường
GO! bán thịt heo tươi không lợi nhuận dịp Tết Nguyên đán 2026
15:34' - 29/01/2026
Nhằm chung tay bình ổn thị trường, hệ thống đại siêu thị GO! sẽ áp dụng chương trình “bán thịt heo tươi không lợi nhuận” trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
-
Thị trường
Kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối nông sản
15:31' - 29/01/2026
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, dịch vụ; bảo đảm nguồn cung, nhất là lương thực, thực phẩm, mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết.
-
Thị trường
Đặc sản nem Lai Vung hút hàng dịp Tết
10:34' - 29/01/2026
Với hương vị thơm ngon cùng sự tiện dụng, nem Lai Vung là một trong những đặc sản trứ danh của Đồng Tháp và tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Nguyên đán.
-
Thị trường
Hội chợ Mùa Xuân năm 2026: "Cú hích" tiêu dùng đầu năm
14:59' - 28/01/2026
Trong bối cảnh thị trường nội địa được xác định là trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đóng vai trò như "bệ phóng" cho doanh nghiệp bứt tốc.
-
Thị trường
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng
13:16' - 28/01/2026
Việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc phát triển thương mại trong nước trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế.
-
Thị trường
Việt Nam đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu sắn, chuỗi cung ứng còn nhiều thách thức
12:41' - 28/01/2026
Chuỗi cung ứng của ngành hàng sắn Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều thách thức, nhất là trước các yêu cầu mới về truy xuất nguồn gốc và môi trường.

Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh trong chợ đầu mối Nam Hà Nội, quận Hoàng Mai. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN