BNEWS Trước tình trạng buôn lậu đường cát qua biên giới có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, Tổng cục Quản lý thị trường đã mở chiến dịch cao điểm kiểm tra kinh doanh mặt hàng này.
Trước tình trạng buôn lậu đường cát qua biên giới có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã mở chiến dịch cao điểm kiểm tra kinh doanh mặt hàng này.
Mới đây, lực lượng Quản lý thị trường Bình Dương đã tịch thu gần 250 tấn đường cát nhập lậu, trị giá khoảng 2,6 tỷ đồng.
Đây là một trong những chiến công lớn nhất của lực lượng quản lý thị trường thực hiện chiến dịch cao điểm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mặt hàng đường cát cuối năm 2019 do Tổng cục Quản lý thị trường trực tiếp chỉ đạo.
Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Bình Dương) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng khám kho hàng tại địa chỉ Tổ 1, khu phố Bình Quới B (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An), do bà Lưu Thị Tứ là chủ kho hàng.
Tại thời điểm khám kho, Đoàn kiểm tra phát hiện 244,8 tấn đường cát các loại đang tàng trữ tại kho và dụng cụ dùng để sang chiết, đóng gói gồm: 3.390 bao đường cát loại 50kg/bao (169,5 tấn) và 900 bao đường tinh luyện (10,8 tấn) loại 12kg/bao hiệu Thành Thành Phát do Công ty TNHH MTV SX TM DV Thành Thành Phát sản xuất; cùng 1.290 bao đường cát (64,5 tấn) loại 50kg/bao hiệu Prochuap do Thái Lan sản xuất.
Ngoài ra, còn có hàng nghìn bao đựng đường đã và chưa qua sử dụng; 100 cuộn chỉ may miệng bao; 2 cái máy may miệng bao hiệu Chuangong GK-9...
Do chủ kho hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp lô hàng nên Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục làm việc, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Một “điểm nóng” buôn lậu đường cát khác phải kể đến là tỉnh An Giang. Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường An Giang) cũng “chặn đứng” 7,5 tấn đường cát nghi là đường Thái Lan nhập lậu có dấu hiệu sang bao.
Trước đó, lực lượng quản lý thị trường Phú Yên đã thu giữ 20 bao đường cát, tương đương 6 tấn, mang nhãn hiệu nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.
Đại diện Tổng Cục Quản lý thị trường cho biết, thời gian qua, tình trạng buôn lậu đường cát qua biên giới, nhất là tại một số tỉnh khu vực Tây Nam, có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với số lượng ngày càng nhiều.
Đáng lưu ý, trước đây, các đối tượng buôn lậu sử dụng hình thức sang chiết đường lậu vào những bao nhỏ, vận chuyển ban đêm để tránh phát hiện thì hiện nay, các đối tượng chở đường cát lậu công khai bằng xe tải lớn, khi đưa vào thị trường trong nước bán tại các cửa hàng vẫn còn nguyên bao, nhãn mác nước ngoài.
Nhiều trường hợp, đường cát lậu sau khi tập kết được gỡ bỏ bao bì của nước sản xuất rồi sử dụng bao bì, nhãn mác hoặc in theo mẫu bao bì nhãn mác của nhà máy, công ty đường trong nước mang đi tiêu thụ.
Hơn nữa, đường cát lậu còn được các đối tượng hợp thức hóa khi vận chuyển, kinh doanh để qua mặt cơ quan chức năng dưới nhiều hình thức như: Sử dụng giấy chứng nhận an toàn thực phẩm; sử dụng vận đơn nhập khẩu đường ngoài hạn ngạch.
Do đó, Tổng cục Quản lý thị trường đã yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch chuyên đề, phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương như: Công an, hải quan, bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân ngăn chặn đường nhập lậu qua biên giới.
Bên cạnh đó, thực hiện kịp thời kiểm tra đột xuất khi tiếp nhận được thông tin hoặc từ kết quả thực hiện biện pháp nghiệp vụ về dấu hiệu vi phạm hoặc hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, san chiết, phối trộn, đóng gói, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán mặt hàng đường.
Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 31/12 Tổng cục Quản lý thị trường tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất, sang chiết, phối trộn, đóng gói mặt hàng đường của tổ chức, cá nhân tại các tỉnh miền Trung và miền Nam. Việc kiểm tra này sẽ có sự giám sát của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh./.
Tin liên quan
Tiêu hủy 900 lít bia hơi không rõ nguồn gốc
Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 900 lít bia hơi được đựng trong 8 bom loại 100 lít và 2 bom loại 50 lít, tất cả đều không có nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngThị trường tiền điện tử Nga liên tiếp gặp khó
Bitget và MEXC hạn chế dịch vụ tại Nga và Belarus trong bối cảnh sức ép trừng phạt gia tăng, khiến thị trường tiền điện tử dành cho người dùng Nga đứng trước nguy cơ tiếp tục thu hẹp.
-
Thị trườngMở rộng kết nối, đưa hàng Việt vươn ra thị trường quốc tế
HCMC Export 2026 hướng đến kết nối trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam với các nhà mua hàng quốc tế, qua đó giúp đối tác tìm hiểu năng lực sản xuất, đánh giá khả năng cung ứng của doanh nghiệp Việt.
-
Thị trườngGiá điện theo giờ: Hài hòa mục tiêu điều tiết phụ tải và chi phí sinh hoạt
Đề xuất áp dụng giá điện sinh hoạt theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường đặt ra yêu cầu điều tiết phụ tải nhưng cũng cần tính đến thói quen sử dụng điện của hộ gia đình.
-
Thị trườngMở rộng cơ hội cho nông sản, thủy sản và thực phẩm Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc
Ngày 22/10, Tuần hàng Việt Nam tại Hàn Quốc 2026 (Vietnam Goods Week in Korea 2026) đã chính thức khai mạc tại siêu thị Lotte Mart - Chi nhánh Ga Seoul, Seoul, Hàn Quốc.
-
Thị trườngHà Nội tìm hướng phát triển hydrogen xanh, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng
Hà Nội đang nghiên cứu ứng dụng hydrogen xanh nhằm thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại vào năm 2035.
-
Thị trườngKhu Ngoại quan Colon mở cơ hội đưa hàng Việt Nam vào thị trường Mỹ Latinh
Khu Ngoại quan Colon đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ Latinh và Caribe thông qua hoạt động lưu kho, phân phối và tái xuất hàng hóa.
-
Thị trườngHỗ trợ tiêu thụ nông sản và hoa Tết
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch số 1579/KH-UBND về hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực những tháng cuối năm 2026.
-
Thị trườngĐồng vượt vàng nhờ làn sóng đầu tư AI và nhu cầu chiến lược
Đà tăng của giá đồng đang vượt trội hơn giá vàng trong năm nay nhờ nhu cầu gia tăng từ trí tuệ nhân tạo (AI), đầu tư lưới điện và chi tiêu quốc phòng.
-
Thị trườngNhật Bản: Xuất khẩu tăng tháng thứ 13 liên tiếp nhờ nhu cầu mạnh mẽ về chất bán dẫn
Xuất khẩu Nhật Bản tăng 16,7% trong tháng 9/2026, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 13 liên tiếp nhờ nhu cầu chất bán dẫn và sản phẩm liên quan đến AI.










