BNEWS Ngày 11/8, Tổng thống Mỹ tiếp tục đưa ra cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu Triều Tiên vẫn có ý định tấn công vào các vùng lãnh thổ của Mỹ như quần đảo Guam hay các đồng minh của Washington.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn để ngỏ một giải pháp ngoại giao trong vấn đề này.
Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Trump nhấn mạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un sẽ "sớm phải hối tiếc" nếu có bất kỳ động thái nào nhằm vào Guam hay bất cứ nơi đâu thuộc lãnh thổ Mỹ hoặc đồng minh Mỹ.
Ông nêu rõ: "Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Guam, Triều Tiên sẽ gặp rắc rối rất, rất lớn". Ông cũng cho biết Mỹ đang xem xét "rất cẩn thận" các phương án quân sự, đồng thời bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo Kim Jong-Un nghe rõ những lời mà ông đã nói trong những ngày gần đây.
Mặc dù liên tiếp đưa ra những cảnh báo cứng rắn, song Tổng thống Trump khẳng định ông vẫn hy vọng về "một giải pháp hòa bình" để giải quyết căng thẳng hiện nay giữa hai nước.
Ông cũng cho biết sẽ có cuộc điện đàm trong ngày 11/8 (giờ Mỹ) với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về vấn đề Triều Tiên, nhấn mạnh rằng Mỹ "đang hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc và các quốc gia khác".
Trước đó cùng ngày, trên trang Twitter cá nhân, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo "các giải pháp quân sự hiện đã sẵn sàng nếu Triều Tiên hành động không khôn ngoan". Ông cũng nhấn mạnh hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "sẽ tìm ra một con đường khác".
Trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tiếp có những cảnh báo cứng rằng đối với Bình Nhưỡng, cùng ngày, hãng AP đưa tin Mỹ đã "âm thầm" tham gia hoạt động ngoại giao "cửa sau" với Triều Tiên trong vài tháng.
AP dẫn lời các quan chức Mỹ chưa rõ danh tính cho biết các cuộc đối thoại ngoại giao có sự tham gia của đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Joseph Yun và nhà ngoại giao cấp cao Triều Tiên tại Liên hợp quốc Park Song Il.
Hai phía được cho là đã thảo luận nhằm đảm bảo cho việc phóng thích một sinh viên người Mỹ ở Triều Tiên hồi tháng 6. Hiện vẫn chưa rõ những cuộc tiếp xúc này có tiếp tục, hoặc có đề cập đến các vấn đề nào khác ngoài vấn đề trên hay không.
Những người thông thạo các cuộc tiếp xúc trên cho biết việc đối thoại kênh sau này cho đến nay đã không giúp giải quyết những căng thẳng liên quan đến các vũ khí hạt nhân và bước tiến trong lĩnh vực tên lửa Triều Tiên, vốn đang làm bùng phát lo ngại xung đột quân sự.
Tuy nhiên, những nhân vật này đánh giá các cuộc thảo luận phía sau hậu trường vẫn có thể là nền tảng cho cuộc đàm phán nghiêm túc hơn, trong đó có chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, nếu hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ủng hộ đối thoại.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã lên tiếng hối thúc Mỹ và Triều Tiên kiềm chế nhằm tránh nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột thảm khốc trên Bán đảo Triều Tiên.
Phát biểu trước báo giới, bà Freeland cho rằng những hành động gần đây của Triều Tiên đang đe dọa đến an ninh trong khu vực và trên toàn thế giới. Bà cho biết Canada vẫn đang hợp tác với các đối tác quốc tế để có thể tìm kiếm một giải pháp nhằm giảm leo thăng căng thẳng trong khu vực.
Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đang trở nên "nóng" hơn bao giờ hết khi Mỹ và Triều Tiên đang không ngừng thách thức lẫn nhau liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.
Hôm 9/8 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo cứng rắn rằng Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “hỏa lực và cơn thịnh nộ” sau 2 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng. Cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố đang nghiên cứu kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương bằng tên lửa chiến lược tầm trung Hwasong-12.
Một ngày sau đó, Triều Tiên thông báo chi tiết rằng quân đội nước này đang lên kế hoạch bắn 4 tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào đảo Guam vào giữa tháng 8 này.
Đảo Guam có khoảng 163.000 người dân và 1 căn cứ quân sự của Mỹ gồm 1 đội tàu ngầm, 1 căn cứ không quân và nhóm phòng vệ bờ biển đồn trú. Hiện giới chức đảo Guam cùng quân đội và các quan chức Chính phủ Mỹ đang theo dõi sát các động thái của Triều Tiên./.
Tin liên quan
Tên lửa của Triều Tiên có thể đe dọa Mỹ và đồng minh như thế nào?
Hiện năng lực của lực lượng tên lửa Triều Tiên không chỉ đe dọa tới các đồng minh khu vực, các căn cứ quân sự Mỹ tại Guam mà còn có thể đe dọa tới nhiều bang trong lãnh thổ Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/8/2026
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý về lượng điện tiêu thụ của các trạm sạc xe điện tại Trung Quốc tăng vọt; Ấn Độ thu hút hơn 511 triệu USD FDI...
-
Kinh tế Thế giớiDu lịch Hong Kong (Trung Quốc) bứt phá trong 7 tháng đầu năm 2026
Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) mới đây công bố, trong 7 tháng đầu năm nay đã đón 31,22 triệu lượt du khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada chưa chốt thỏa thuận thương mại, nguy cơ thuế quan vẫn hiện hữu
Mỹ và Canada đàm phán khẩn cấp nhằm đạt thỏa thuận trước hạn 22/8, tránh mức thuế 50% áp lên khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada.
-
Kinh tế Thế giớiBắc Cực chưa thể soán ngôi kênh đào Suez
Tuyến hàng hải phương Bắc giúp rút ngắn hành trình Trung Quốc - châu Âu còn 20-22 ngày, nhưng hạn chế về thời tiết, chi phí, quy mô tàu và phụ thuộc Nga cản trở khả năng cạnh tranh với kênh đào Suez.
-
Kinh tế Thế giớiCố vấn Nhà Trắng: Kinh tế Mỹ phải tăng trưởng nhanh hơn nợ công
Cố vấn Peter Navarro cho rằng Mỹ cần duy trì tăng trưởng GDP cao hơn tốc độ tăng nợ công, song thừa nhận cắt giảm chi tiêu liên bang gặp khó do Quốc hội chưa sẵn sàng.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/8/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất, kinh doanh tại Eurozone tăng tháng thứ hai liên tiếp
Hoạt động kinh doanh tại khu vực sử dụng đồng tiền chung gồm 21 quốc gia đã tăng trưởng trở lại vào tháng 7/2026, lần đầu tiên sau 4 tháng giảm sút.
-
Kinh tế Thế giới99,8% hàng hóa Thụy Sĩ vào Trung Quốc được miễn thuế nhập khẩu
Thụy Sĩ và Trung Quốc đã hoàn tất đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương, mở đường để 99,8% hàng xuất khẩu hiện nay của Thụy Sĩ sang Trung Quốc được miễn thuế nhập khẩu.
-
Kinh tế Thế giớiNew Zealand, Thái Lan chính thức nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược
Ngày 21/8, tại thành phố Auckland, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chính thức công bố thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.











