BNEWS Theo kết quả thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn Nga thực hiện và được hãng tin TASS công bố ngày 10/3, mức độ tín nhiệm của Tổng thống Vladimir Putin trong công chúng Nga vẫn đạt 80%.
Cụ thể, khi được hỏi về lòng tin đối với Tổng thống Putin, 80% số người được hỏi trả lời là "Có", không thay đổi so với kết quả khảo sát hồi tuần trước. Tuy nhiên, tỷ lệ tán thành cách điều hành chính phủ của ông Putin sụt giảm nhẹ 0,2 điểm phần trăm, xuống còn 76,7%.
Cũng theo kết quả thăm dò, 52,1% số người được hỏi cho biết họ tán thành công việc của Chính phủ Nga, giảm 0,8 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ tán thành công việc của Thủ tướng Mikhail Mishustin là 53,3%, giảm 1,3 điểm phần trăm. 61,8% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng ông Mishustin, giảm 1,5% so với kết quả khảo sát trước.
Những người được thăm dò cũng bày tỏ sự tin tưởng của họ đối với những người đứng đầu các đảng khác nhau trong Nghị viện Nga.
Theo đó, lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga (CPRF) Gennady Zyuganov được 34,2% số người trả lời bày tỏ sự tín nhiệm; lãnh đạo Đảng Nước Nga công bằng - Vì sự thật, ông Sergey Mironov, nhận được sự ủng hộ của 33,7% số người trả lời; lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDPR) Leonind Slutsky nhận được 16,9% sự ủng hộ, Chủ tịch Đảng Con người mới Alexey Nechayev nhận được tỷ lệ ủng hộ là 6,3%.Xét theo tỷ lệ ủng hộ các đảng, Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền nhận được sự ủng hộ của 38,8% số người được hỏi (giảm 0,4 điểm phần trăm), Đảng Cộng sản Nga nhận được 10,3% (giảm 0,2 điểm phần trăm), Đảng LDPR 8,7% (tăng 0,5 điểm phần trăm), Đảng Nước Nga Công bằng-Vì sự thật 5,3% (giảm 0,3 điểm phần trăm) và Đảng Con người mới 4,4% (giảm 0,5 điểm phần trăm).
Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 27/2 đến ngày 5/3/2023, với sự tham gia của 1.600 người từ 16 tuổi trở lên./.Tin liên quan
Tổng thống Nga khẳng định sẵn sàng liên lạc với Thủ tướng Đức
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng liên lạc với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, dù hiện tại một cuộc điện đàm giữa hai bên chưa có trong lịch làm việc của nhà lãnh đạo Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











