BNEWS Tổng thống Pháp F. Hollande kêu gọi "công lý" trong vụ một thanh niên da màu bị cảnh sát trấn áp bằng dùi cui và xâm hại.
Vụ việc kéo theo hàng loạt các vụ bạo động liên tiếp nổ ra trong những ngày qua ở vùng ngoại ô Paris.
Trong chuyến thăm Aubervilliers, vùng ngoại ô phía Đông Bắc của Paris. nơi một thanh niên da màu 22 tuổi, tên là Théo (Theo) đã bị cảnh sát trấn áp bằng dùi cui và có hành vi xâm hại tình dục hôm 2/2 vừa qua, Tổng thống Hollande nhấn mạnh: "Công lý phải được thực thi", đồng thời cũng lên án các vụ bạo động xảy ra liên tiếp trong những ngày qua.
Tổng thống Hollande nhấn mạnh: "Chúng ta có thể cùng nhau sống trong một xã hội hòa bình, nhưng phải tôn trọng luật lệ và cần phải xử lý nghiêm những trường hợp không tuân theo nguyên tắc này".
Trước đó, ngày 13/2, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux cũng đã lên án "mọi hình thức bạo lực", đồng thời kêu gọi người dân "hết sức giữ bình tĩnh".
Sau khi xảy ra vụ việc, một cảnh sát bị cáo buộc tấn công tình dục, ba cảnh sát khác bị cáo buộc hành hung thanh niên này. Cả bốn cảnh sát này đều bị đình chỉ công tác và vụ việc tiếp tục được tiến hành điều tra.
Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ Théo vô cùng phẫn nộ, tiến hành biểu tình và các vụ bạo động liên tiếp nổ ra sau đó khiến tình hình trở nên hỗn loạn.
Nhiều ôtô đã bị đốt cháy, các cửa hàng và nhiều tài sản công cộng bị đập phá. Bộ Nội vụ cho biết cảnh sát đã bắt giữgần 250 đối tượng quá khích có các hành động bạo lực và phá hoại kể từ ngày 4/2.
Trong khi đó, một cuộc điều tra khác cũng được tiến hành ngày 14/2 đối với trường hợp một thanh niên da màu khác, tên là Mohamed K, cũng bị một trong 4 cảnh sát trên hành hung và trấn áp bằng dùi cui hôm 26/1 tại Aulnay-sous-Bois./.
Tin liên quan
Thẩm phán Pháp quyết định đưa cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy ra xét xử
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ phải ra hầu tòa vì bê bối liên quan đến hoạt động gây quỹ tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2012.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiÁp phí mới, EU gây sức ép lên Shein và Temu
Động thái tiếp tục gây sức ép đối với các nền tảng thương mại điện tử vốn tận dụng cơ chế miễn thuế hải quan đối với hàng hóa giá trị thấp để bán sản phẩm với giá rẻ.











