Toyota dự báo lợi nhuận giảm gần 80%

14:25' - 12/05/2020
BNEWS Cụ thể, lợi nhuận trước thuế được dự báo ở mức 500 tỷ yen (4,6 tỷ USD), giảm 79,5% so với mức 2.440 nghìn tỷ yen (22,7 tỷ USD) trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2020.

Ngày 12/5, Toyota thông báo do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, lợi nhuận trước thuế của hãng xe Nhật Bản này sẽ giảm tới 79,5% trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2021.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế được dự báo ở mức 500 tỷ yen (4,6 tỷ USD), giảm 79,5% so với mức 2.440 nghìn tỷ yen (22,7 tỷ USD) trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2020.

Hãng Toyota từ chối đưa ra con số chính xác cho lợi nhuận ròng của tài khóa này, nhưng lưu ý rằng tác động của khủng hoảng đối với doanh nghiệp là nghiêm trọng.

Trong khi đó, doanh thu hằng năm của Toyota được dự báo giảm gần 20% từ mức 29.930 tỷ yen xuống còn 24.000 tỷ yen. Lợi nhuận ròng trong tài khóa 2019-2020 là 2.076 tỷ yen, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường ô tô toàn cầu được cho là sẽ phục hồi sau khi "chạm đáy" từ tháng 4-6/2020, song Toyota cho rằng tác động của COVID-19 vẫn nghiêm trọng và sẽ kéo dài trong thời gian tới. Hiện có nhiều lo ngại rằng nhu cầu tại nhiều nước và khu vực sẽ giảm mạnh do COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục