Toyota Việt Nam nâng công suất lên 52.000 xe/năm tại Phú Thọ

  • Nguyễn Cảnh - Thu Hương/vnanet.vn

BNEWS Công ty Ô tô Toyota Việt Nam điều chỉnh dự án tại Phú Thọ, bổ sung sản xuất xe điện hóa, nâng công suất lên 52.000 xe/năm và dự kiến đầu tư khoảng 360 triệu USD cho chương trình hiện đại hóa.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao Quyết định và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam cho ông Osamu Hirata, Tổng giám đốc Công ty tại chương trình. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Ngày 28/8, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình trao Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đối với Dự án lắp ráp, sản xuất xe ô tô các loại và phụ tùng ô tô, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc tại thị trường Việt Nam.

Theo nội dung điều chỉnh, dự án bổ sung mục tiêu lắp ráp, sản xuất xe ô tô và phụ tùng ô tô các loại, trong đó có các dòng xe điện hóa. Tổng diện tích đất sử dụng của dự án hơn 28,6 ha, quy mô sản xuất, lắp ráp khoảng 52.000 xe ô tô/năm. Dự án cũng thực hiện sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, với tổng vốn đầu tư hơn 284 triệu USD.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Toyota Việt Nam đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời khẳng định tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật.

“Toyota là nhà đầu tư chiến lược trong ngành công nghiệp ô tô, xe máy - một trong những ngành công nghiệp trụ cột của Phú Thọ”, ông Trần Duy Đông nói. 

Bà Vương Thị Bẩy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam cho ông Osamu Hirata, Tổng giám đốc Công ty tại chương trình. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Đáng chú ý, Phú Thọ đã áp dụng cơ chế “luồng xanh”, giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với dự án. Từ khi tiếp nhận hồ sơ, trong vòng một tuần, UBND tỉnh và Sở Tài chính đã hoàn thành việc cấp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho Toyota Việt Nam. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mong muốn Toyota Việt Nam tiếp tục tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước, mở rộng mạng lưới cung ứng linh kiện, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam. 

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Trong giai đoạn tiếp theo, Toyota Việt Nam dự kiến triển khai các hạng mục xưởng sơn và xưởng dập, bắt đầu thi công từ tháng 5/2027 và đưa vào hoạt động trong năm 2029. Các hạng mục được đầu tư theo hướng hiện đại hóa công nghệ, tăng mức độ tự động hóa, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sử dụng năng lượng. 

Theo Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam Osamu Hirata, hiện đại hóa xưởng dập và xưởng sơn là một phần quan trọng trong chương trình hiện đại hóa tổng thể của doanh nghiệp, hướng tới đưa các mẫu xe CKD mới, trong đó có xe hybrid, vào sản xuất tại Việt Nam, đồng thời nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao quà đến ông Tiền Quốc Hào, Tổng giám đốc Toyota Châu Á tại chương trình. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Dự án được kỳ vọng góp phần phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô, tạo việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng nguồn thu ngân sách, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp ô tô tại khu vực phía Bắc. 

Cùng với hiện đại hóa các cơ sở sản xuất, Toyota Việt Nam dự kiến đầu tư xây dựng văn phòng và trung tâm đào tạo mới, nâng tổng mức đầu tư cho chương trình hiện đại hóa lên khoảng 360 triệu USD.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Ông Osamu Hirata cho biết, chương trình hiện đại hóa sẽ tạo nền tảng để Toyota Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tự động hóa và điện hóa. Thông qua trung tâm đào tạo và các cơ sở sản xuất được hiện đại hóa, doanh nghiệp tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp với xu hướng mới của ngành sản xuất ô tô.

Được cấp Giấy phép đầu tư lần đầu ngày 5/9/1995, Toyota Việt Nam đã hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, từng bước mở rộng sản xuất, kinh doanh và tham gia phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước. Theo doanh nghiệp, Toyota Việt Nam đã sản xuất hơn 700.000 xe, đạt doanh số 1 triệu xe và phục vụ 20 triệu lượt khách hàng; đồng thời duy trì đóng góp cho ngân sách nhà nước và phát triển chuỗi cung ứng trong nước.

Nguyễn Cảnh - Thu Hương/vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục