BNEWS Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch trong giai đoạn từ ngày 15/8 đến 15/9, trong đó, phân ra hai giai đoạn từ 15/8 đến cuối tháng 8 và 1/9 đến 15/9.
Mỗi giai đoạn sẽ xác định nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm đến 15/9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh.
Đó là thông tin được ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố tổ chức ngày 13/8.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi, trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh xác định tiêu chí kiểm soát dịch bệnh, từ đó đặt ra mục tiêu để 15/9 nỗ lực hoàn thành."Thành phố sẽ có kế hoạch chính thức theo hướng tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Từ nay đến 30/8, Thành phố sẽ sàng lọc, đánh giá các địa bàn để xác định các "vùng xanh", "vùng đỏ", từ đó áp dụng các giải pháp phù hợp. Việc này phải làm rất thận trọng" - Phó Bí thư Phan Văn Mãi nhấn mạnh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, chính quyền Thành phố và nhân dân đã nỗ lực rất nhiều, đạt được nhiều kết quả nhưng cần phải có tinh thần "trường kỳ kháng chiến", trước mắt là đến 15/9 và có thể dài hơn ở những cấp độ khác nhau.Thời gian tới, Thành phố đặt trọng tâm: Điều trị giảm tử vong, trong đó có chiến lược chăm sóc F0 tại nhà và cộng đồng; triển khai đồng bộ các trung tâm an sinh xã hội từ cấp thành phố tới cấp xã phường,...đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, thuốc men,...để chăm lo cho nhân dân đầy đủ hơn; nỗ lực duy trì sản xuất kinh tế ở điều kiện phù hợp, đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng tới kết quả phòng, chống dịch.
Về diễn biến dịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, từ ngày 5/8 đến nay, trung bình mỗi ngày Thành phố phát sinh trên 3.000 ca mắc mới, chủ yếu ở các khu phong tỏa; hiện đã điều trị khỏi gần 63.000 người; đang điều trị hơn 32.000 người, có 1.500 bệnh nhân nặng và 16 bệnh nhân phải can thiệp ECMO.Dịch vẫn diễn biến phức tạp dù số ca nhiễm đang đi ngang trong bản đồ COVID-19, có dấu hiệu giảm nhưng không bền vững. Số ca tử vong và số ca mắc mới mỗi ngày còn cao, nhiều khả năng sau ngày 15/8 số ca phát sinh mỗi ngày vẫn ở mức trên 3.000.
Về công tác tiêm chủng, Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy rất nhanh tốc độ tiêm vaccine, ngày cao nhất đạt trên 318.000 liều.Đến 13/8, hầu hết vaccine do Bộ Y tế phân bổ cho thành phố đã được tiêm cho người dân. Hiện, Thành phố có 87 bệnh viện tham gia tiêm vaccine và 1.200 đội tiêm tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức được triển khai linh động.
Ngoài điểm tiêm cố định, Thành phố có điểm tiêm di động, đến từng nhà với những trường hợp gặp khó khăn như người bại liệt, người khó khăn trong di chuyển, người nước ngoài...
Ông Dương Anh Đức cho biết thêm, với nhóm trên 65 tuổi, đến ngày 12/8 có 456.391 người được tiêm vaccine. Theo Cục thống kê, Thành phố có gần 650.000 người thuộc nhóm này, như vậy Thành phố đã đạt tỷ lệ tiêm trên 70% với nhóm này theo mục tiêu đặt ra.Từ đợt 5 đến nay, Thành phố đã tiêm 3.291.872 liều vaccine. Cộng với số vaccine tiêm 4 đợt trước, đến nay, thành phố có hơn 4,3 triệu người được tiêm, trên 100.000 người đã tiêm đủ 2 mũi.
Thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp cận các nguồn vaccine, đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ vaccine.Hiện ngoài lô vaccine của Sinopharm, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh, đàm phán, tìm kiếm cơ hội, trong đó có 5 triệu liều Moderna do Sapharco làm đầu mối nhập khẩu, VinaCapital và tập đoàn các doanh nghiệp do thành phố tài trợ.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, một trong những tiêu chí đối với vaccine mà Thành phố nhất quán từ trước đến nay, cũng như khẳng định của Thủ tướng Chính phủ, đó là “vaccine tốt nhất là vaccine đến trước”./.Tin liên quan
Tp.Hồ Chí Minh: Thông tin “không cho người dân di chuyển trong 7 ngày” là giả mạo
Tối 12/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc “không cho người dân di chuyển trong 7 ngày” là giả mạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ báo động sạt lở, công bố tình huống khẩn cấp ở 4 xã, phường
UBND thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển.
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam
Tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ đo bằng số lượng khách mà cần quan tâm đến chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng quay trở lại.











