BNEWS Đến nay, các ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho 240.000 khách hàng là doanh nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ gần 400.000 tỷ đồng.
Sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn về việc huy động nguồn vốn để phục hồi, sản xuất kinh doanh.
Trong bối cảnh đó, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ chỉ mang tính “cấp cứu” tạm thời, trong khi đó các ngân hàng thương mại chính là đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động và hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19.
Đây là phát biểu của ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (HUBA) tại chương trình Cafe Doanh nhân chủ đề “Nguồn vốn và thanh toán hiện đại” do HUBA tổ chức ngày 4/7.
Theo ông Chu Tiến Dũng, sau giai đoạn giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh, đến nay, hầu hết doanh nghiệp đã quay lại guồng hoạt động sản xuất, kinh doanh; trong đó nhiều doanh nghiệp đang phát triển tốt và có kế hoạch tăng trưởng, tập trung nhiều ở khối sản xuất lương thực thực phẩm, hàng thiết yếu.
Những kết quả đó có sự hỗ trợ, tiếp sức từ phía Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và cả hệ thống ngân hàng thương mại trong việc hỗ trợ, giảm, giãn nộp thuế, khoanh nợ, cơ cấu khoản vay và cho vay tín chấp...
“Ngân hàng là mạch máu của cơ thể nền kinh tế, ngân hàng và doanh nghiệp gắn kết như răng với môi. Khi dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, mà cụ thể là từng doanh nghiệp, Chính phủ đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước là tổ chức đầu tiên của Chính phủ ban hành thông về các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Một loạt ngân hàng thương mai cũng triển khai các gói giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài và phát triển bên vững”, ông Chu Tiến Dũng phân tích.
Ông Nguyễn Đức Lệnh, Trưởng phòng Tổng hợp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, thông tin: Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành chính sách cơ cấu lại nợ và áp dụng trần lãi suất cho vay xuống 5% để giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.
Hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh đã đồng loạt giảm lãi suất cho vay từ 1-2% so với năm 2019, các ngân hàng cũng đồng thời tổ chức cơ cấu lại nợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại bởi dịch COVID-19.
Đến nay, các ngân hàng trên địa bàn đã hỗ trợ cho 240.000 khách hàng là doanh nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ gần 400.000 tỷ đồng.
Hoạt động kết nối ngân hàng-doanh nghiệp cũng thu hút 16 ngân hàng đăng ký gói hỗ trợ 27.000 tỷ đồng, áp dụng trần lãi suất cho vay ưu đãi không quá 5%/năm đối với doanh nghiệp ưu tiên bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp xuất khẩu...Đại diện ngân hàng Sacombank cũng chia sẻ, khó khăn hiện nay của hầu hết doanh nghiệp là thiếu vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh nhưng không có tài sản thế chấp.
Ngân hàng luôn xem doanh nghiệp là đối tác đồng hành cùng phát triển nhưng trên hết, ngân hàng thương mại cũng hoạt động như một doanh nghiệp và phải áp dụng các biện pháp quản trị rủi ro.
Cụ thể, khi doanh nghiệp không có tài sản cố định như bất động sản, nhà máy thì ngân hàng phải căn cứ vào các dòng thu, tài sản tại kho của doanh nghiệp để hỗ trợ vay vốn.
Với các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu thì việc xác định dòng vốn rất dễ nhưng với doanh nghiệp nhỏ, để xác định hỗ trợ vốn được hay không ngân hàng rất cần sự chia sẻ và minh bạch thông tin từ phía doanh nghiệp để đảm bảo lợi ích và sự phát triển bền vững của hai bên./.
Tin liên quan
Bà đỡ cho nông nghiệp sạch
Những chính sách ưu đãi dành cho nông nghiệp, những tâm huyết để phát triển ngành nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao của Agribank đã được cụ thể hóa bằng những mô hình hiệu quả.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngSức ép lạm phát thúc đẩy ECB thắt chặt chính sách tiền tệ
Giới kinh tế dự báo ECB sẽ nâng lãi suất chính sách từ 2,25% lên 2,50%, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng thắt chặt thêm nếu triển vọng lạm phát không cải thiện.
-
Ngân hàngBOK thận trọng trước các bước đi chính sách tiền tệ tiếp theo
BoK sẽ cân nhắc tác động của đợt tăng lãi suất trước đối với nhu cầu trong nước, đầu tư và tăng trưởng, đồng thời đánh giá yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng lạm phát, tỷ giá và thị trường tài chính.
-
Ngân hàngBảo hiểm Agribank - một hành trình xây dựng niềm tin
ABIC được hình thành trong hệ sinh thái Agribank - ngân hàng có mạng lưới rộng lớn và gắn bó sâu sắc với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 10/9: USD tiếp tục diễn biến giảm
Sáng 10/9, thị trường ngoại tệ tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm.
-
Ngân hàngAgribank: Hơn 216 nghìn tỷ đồng vốn tín dụng qua Tổ vay vốn
Toàn hệ thống Agribank hiện có trên 58.000 Tổ vay vốn với hơn 910.000 thành viên, tổng dư nợ đạt trên 216.000 tỷ đồng.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 9/9: USD và NDT cùng ghi nhận xu hướng giảm
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h00 sáng nay, giá USD được niêm yết ở mức 25.780 VND/USD mua vào và 26.160 VND/USD bán ra, cùng giảm 50 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên sáng 8/9.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 8/9: Giá USD đồng loạt giảm
Sáng 8/9, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng đồng loạt giảm.
-
Ngân hàngĐồng yen tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng qua
Đồng yen Nhật tăng mạnh trong ngày 7/9, có lúc lên vùng thấp 154 yen/USD vào khoảng 17h30 giờ Tokyo, mức cao nhất kể từ cuối tháng 2.
-
Ngân hàngĐồng won Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tỷ giá won/USD chốt lúc 15 giờ 30 phút ngày 7/9 ở mức 1.340,5 won/USD, tăng 9,9 won so với phiên trước.












