TP Hồ Chí Minh: Hơn 100 nghệ sỹ tham gia đêm nhạc gây Quỹ “Thương về miền Trung”

08:02' - 23/10/2020
BNEWS Tối 22/10, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật “Thương về miền Trung” nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tối 22/10, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật “Thương về miền Trung” nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ với sự tham gia trình diễn của hơn 100 nghệ sỹ cùng các đơn vị doanh nghiệp tài trợ.

Chương trình do đạo diễn Trần Minh Tuấn thực hiện với sự tham gia của các ca sỹ Phi Nhung, Quốc Đại, Nguyễn Phi Hùng, Nghệ sỹ Ưu tú Hồng Vy, Cẩm Vân, Nghệ sỹ Ưu tú Vân Khánh, Hoàng Bách, Nam Cường…; nhà thiết kế Việt Hùng, hoa khôi Đoàn Hồng Trang, người mẫu Thạch Thảo; các diễn viên Hà Trí Quang, Chí Thiện, Trường Thịnh, Hòa Hiệp, Nghệ sỹ Ưu tú Tuyết Thu,…; các MC Quỳnh Hoa, Xuân Hiếu, Hồng Phượng, Quốc Bình, Nguyên Khang, Phương Uyên… đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục trình diễn ca, múa được đầu tư nghiêm túc trên sân khấu đêm nhạc.

Xuyên suốt chương trình, nhiều ca khúc viết riêng cho miền Trung như “Thương về Miền Trung” (Nhạc sỹ Châu Kỳ), “Quê mình miền Trung” (Nhạc sỹ Tâm Nguyên), “Mưa chiều miền Trung” (Nhạc sỹ Hồng Xương Long) cùng những ca khúc tôn vinh tình người, tình đồng bào ruột thịt như “Sống như những đóa hoa” (Nhạc sỹ Tạ Quang Thắng), “Sóng về đâu” (Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn)... được các nghệ sỹ thể hiện có hồn, truyền cảm, chạm đến trái tim của người xem.

Phát biểu kêu gọi gây quỹ tại chương trình, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương cho biết, hướng về miền Trung ruột thịt, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn các nghệ sỹ đã phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật thiện nguyện này với mong muốn san sẻ phần nào những mất mát mà người dân miền Trung đang phải gồng mình gánh chịu.

Ban Tổ chức cùng tập thể nghệ sỹ hy vọng thông qua chương trình sẽ kêu gọi và huy động được các nguồn cứu trợ từ cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâmvà  những khán giả theo dõi chương trình để động viên người dân ở tâm lũ vượt qua khó khăn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã đặt thùng quyên góp ngay tại sân khấu để khán giả, nghệ sỹ có thể đóng góp tại chỗ.

Khán giả xem trực tuyến có thể đóng góp theo cách chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện 30 tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị như Công ty gạo Hoa Lúa, Công ty Trang sức đá quý Đức Tiến, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy... cùng đoàn viên, thanh niên thuộc 24 quận Đoàn, huyện Đoàn trên địa bàn thành phố đã đóng góp trực tiếp tới Ban Tổ chức với số tiền gần 2 tỷ 280 triệu đồng.

Đặc biệt, nhà thiết kế Việt Hùng mang đến giới thiệu và bán đấu giá tại chương trình bộ sưu tập áo dài “Sen Việt” với sự tham gia trình diễn của các nghệ sỹ thuộc nhiều lĩnh vực.

Toàn bộ số tiền đấu giá từ bộ sưu tập sẽ được dành tặng cho chương trình “Thương về miền Trung”.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức công bố tổng số tiền thiện nguyện nhận được từ các kênh của khán giả, các tổ chức, đơn vị trong thời gian diễn ra sự kiện là hơn 3 tỷ đồng.

Chị Phan Thị Thanh Phương, đại diện Ban Tổ chức gửi lời cảm ơn chân thành đến tình cảm ấm áp của khán giả, nghệ sỹ, doanh nghiệp... dành cho khúc ruột miền Trung và hy vọng tiếp tục nhận được sự đóng góp của cộng đồng thông qua số tài khoản ngân hàng của Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Với sự chia sẻ động viên này, người dân miền Trung sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn mất mát, xây đắp lại cuộc sống.

Dự kiến, vào ngày 25/10, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuyến đi đến các tỉnh miền Trung để mang tấm lòng và sự đóng góp nhiệt tình của người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác đến với đồng bào vùng lũ lụt miền Trung.

Sau đó, các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chuyến trở lại, giúp người dân tái lập việc sản xuất và ổn định cuộc sống./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục