BNEWS Trước biến động giá xăng dầu, TP. Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định đời sống người dân.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông, khiến giá xăng dầu biến động mạnh, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh (Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh) đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát thị trường, không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá trái quy định, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Theo Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh, khi giá xăng dầu biến động, nhu cầu mua của người dân tăng cao thì một số cửa hàng xăng dầu tại khu vực vùng ven có hiện tượng thiếu hụt nguồn cung, dẫn đến hết hàng; một số cửa hàng xăng dầu bán nhỏ giọt, có dấu hiệu găm hàng, gây bức xúc trong dư luận.
Trước tình hình đó, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã phân công lực lượng, tổ chức trực xuyên suốt để theo dõi và giám sát chặt chẽ tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm; triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý thị trường theo địa bàn; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu; kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như: khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý, gián đoạn nguồn cung cầu và ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, thường xuyên báo cáo cho lãnh đạo Sở Công Thương để có giải pháp kịp thời đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn.
Đồng thời, chi cục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đặc biệt là hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng,…
Đối với một số cửa hàng xăng dầu có thông báo hết nguồn hàng và đang nhập hàng về, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường giám sát hoạt động của các cửa hàng này; đồng thời, yêu cầu các cửa hàng cung cấp phiếu đặt hàng xác nhận đơn hàng và chứng từ liên quan để xác minh việc thiếu hàng là khách quan từ phía nhà cung cấp để loại trừ khả năng hành vi găm hàng trục lợi gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung, tạo sự ổn định trong các hoạt động dân sinh và phát triển kinh tế xã hội. Ngành chức năng cũng vận động người nhân dân kịp thời tố giác các hành vi, dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, khuyến cáo đến người dân không tích trữ xăng dầu, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây hại cho gia đình và cộng đồng.
Tin liên quan
Thủ tướng: Điều hành giá xăng dầu theo hướng hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp
Chiều tối 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ tiếp tục cho ý kiến về các giải pháp bảo đảm cung ứng và bình ổn giá xăng dầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm hơn 2% trước triển vọng phục hồi nguồn cung từ Trung Đông
Giá dầu thô thế giới sụt giảm hơn 2% trong phiên 29/9, khi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ từ hoạt động xuất khẩu của Trung Đông đã xoa dịu phần nào nỗi lo đứt gãy nguồn cung kéo dài.
-
Hàng hoáĐồng Nai đẩy mạnh liên kết, nâng giá trị nông sản
Đồng Nai thúc đẩy liên kết sản xuất với tiêu thụ, mở rộng vùng nguyên liệu, chế biến sâu và đa dạng hóa thị trường nhằm nâng giá trị, sức cạnh tranh nông sản.
-
Hàng hoáCông nghệ mở đường cho hàng Việt vươn ra biển lớn
Không chỉ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, công nghệ đang mở rộng cách doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận người mua quốc tế thông qua dữ liệu sản phẩm, gian hàng số và kết nối trực tuyến.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp trước lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông
Trong phiên chiều 29/9 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 1,71 USD, hay 1,6%, lên 106,99 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 1,4 USD, hay 1,5%, lên 94 USD/thùng.
-
Hàng hoáPhê duyệt Đề án phát triển mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045
Bộ Công Thương phê duyệt Đề án phát triển outlet đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới hình thành điểm mua sắm, du lịch, trải nghiệm, góp phần kích cầu tiêu dùng và phát triển bán lẻ.
-
Hàng hoáLiên kết vùng mở dư địa nâng giá trị nông sản Việt
Trong bối cảnh không gian kinh tế nông nghiệp được mở rộng, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên đang đứng trước thời cơ lớn để tái cấu trúc và tối ưu hóa nguồn lực.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng nhẹ do lo ngại nguồn cung khi Mỹ bác đề xuất của Iran
Theo các nguồn tin, giới chức Qatar dự kiến tổ chức đàm phán riêng rẽ với Ngoại trưởng Iran và phái đoàn Mỹ tại New York trong hai ngày 28-29/9 (theo giờ địa phương).
-
Hàng hoáGiá đồng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần
Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần trong phiên 28/9, do giá dầu tăng sau khi Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình của Iran và đồng USD mạnh gây áp lực lên nhóm kim loại công nghiệp.
-
Hàng hoáHàng Việt trước loạt thách thức mới tại thị trường EU
Hàng Việt đang đứng trước loạt thách thức mới trong những tháng cuối năm khi EU tiếp tục siết các quy định về môi trường, chất lượng, bao bì, thương mại điện tử và nguồn gốc sản phẩm.











