TP Hồ Chí Minh: Xét nghiệm diện rộng có thể khiến số ca F0 mỗi ngày tăng lên

21:45' - 25/08/2021
BNEWS Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, Thành phố đang triển khai test nhanh đối với 100% người dân ở trong “vùng đỏ”, “vùng cam” trên bản đồ COVID-19 để phát hiện nhanh các F0.

Tích cực chăm sóc F0 tại nhà và đảm bảo an sinh cho người dân là hai nội dung trọng tâm được ưu tiên trong công tác phòng chống, dịch COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tăng cường giải pháp “ai ở đâu, ở yên đó”. Đây là thông tin được đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại Họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, chiều 25/8.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, Thành phố đang triển khai test nhanh đối với 100% người dân ở trong “vùng đỏ”, “vùng cam” trên bản đồ COVID-19 để phát hiện nhanh các F0 trong cộng đồng. Trong hai ngày 23-24/8 đã thực hiện hơn 500.000 mẫu test nhanh và hướng dẫn người dân tự test tại nhà khi có triệu chứng. Các trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được xác định là F0, hướng dẫn cách ly tại nhà.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, việc xét nghiệm diện rộng có thể khiến số ca F0 mỗi ngày tăng lên. Hiện nay, Thành phố đã tổ chức hơn 400 tổ y tế lưu động tại các xã, phường, đảm nhận công tác hỗ trợ chăm sóc, cung cấp và hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị cho F0 cách ly tại nhà; phát hiện, hỗ trợ các F0 có chuyển biến nặng để cấp cứu và chuyển vào các bệnh viện điều trị kịp thời. Việc quản lý F0 có triệu chứng nhẹ tại nhà đang mang lại tín hiệu ngày càng tốt hơn, tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh và giảm tải đáng kể cho các bệnh viện thu dung, điều trị.

Tổng số vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 24/8/2021 là 5.568.991 liều, trong đó số người tiêm mũi 1 là 5.346.793 người, mũi 2 là 222.198 người, số người trên 65 tuổi, người có bệnh nền được tiêm là 561.934. Như vậy, đến hiện tại, đã có 76% dân số trên 18 tuổi tại Thành phố được tiêm vaccine mũi 1, và 3,1% dân số hoàn thành mũi 2. Trong thời gian thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, Thành phố vẫn tiếp tục thực hiện tiêm vaccine cho người dân để nhanh chóng đạt miễn dịch cộng đồng.

Liên quan đến chính sách hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh thông tin: Ngoài các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, các bộ, ngành cũng như của Thành phố trước đó, ngày 24/8, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố. Cụ thể, lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp được hỗ trợ 10 triệu đồng/người; lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp 4,5 triệu đồng/người; Tổ phòng, chống COVID cộng đồng 2 triệu đồng/người.

Lực lượng tình nguyện viên được Thành phố huy động và lực lượng tình nguyện do Bộ Y tế huy động tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh: Cán bộ giảng viên từ các trường y khoa, lực lượng y tế tư nhân; nhân viên y tế đã nghỉ hưu; tình nguyện viên tôn giáo chăm sóc F0, F1; tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0, F1 theo yêu cầu cách ly tập trung được hỗ trợ 3 triệu đồng/người; lực lượng sinh viên y khoa được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Về an sinh cho người dân, Trung tâm An sinh Thành phố đã vận động được trên 1.861.000 túi quà an sinh (trị giá 300.000 đồng/phần gồm sữa, mì gói, đồ hộp, dầu ăn, bánh, xúc xích…), hiện đã chuyển 492.076 phần quà về các địa phương để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, phần còn lại sẽ tiếp tục chuyển cho người dân trước ngày 6/9. Thành phố đang tiếp tục vận động các nguồn lực để chuẩn bị cho đủ 2 triệu túi an sinh.

Thông qua Chương trình SOS của Trung tâm An sinh Thành phố (Tổng đài 1022) đã hỗ trợ 1.176 phần quà; trong đó phản ánh nhiều lần chưa được giải quyết là 579 phần quà; qua Tổng đài Mặt trận và đường dây nóng là 597 phần (là những tin bà con cần gấp lương thực, thực phẩm); những hộ có trẻ nhỏ mỗi hộ được hỗ trợ thêm 5 lốc sữa, tổng số 1.190 lốc sữa đã được hỗ trợ cho các địa phương.

Về vấn đề cung ứng hàng hóa, đại diện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong hai ngày đầu tiên thực hiện nghiêm “ai ở đâu. ở yên đấy”, các siêu thị đã tổ chức bán hàng bằng cách soạn đơn theo yêu cầu, các gói combo dựa trên nhu cầu cơ bản của người dân và giao qua Tổ đặc biệt của địa phương để cung ứng hàng hóa cho người dân. Mỗi ngày, Tổ cung ứng hàng hóa của các địa phương đã tổ chức “đi chợ hộ” cho khoảng 20% hộ dân có nhu cầu với nhiều mô hình, cách làm linh hoạt, giá các combo thực phẩm thiết yếu dao động từ 100.000 đồng - 500.000 đồng để người dân có nhiều lựa chọn.

Trong hai ngày 23 và 24/8, trên địa bàn 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức đã có 138.638 hộ dân đăng ký “đi chợ hộ” (chiếm 6,35% tổng số hộ dân toàn Thành phố). Theo tiến độ thực hiện hiện nay, các địa phương sẽ tiếp tục triển khai “đi chợ hộ” cho 1.743.610 hộ dân và tổ chức cấp phát cho 1.089.089 hộ dân khó khăn đến hết ngày 6/9/2021. Nhìn chung, hàng hóa đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu của người dân; giá cả tại các siêu thị không có biến động mạnh.

Tính đến 6 giờ ngày 25/8/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 185.367 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, bao gồm 184.931 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 436 trường hợp nhập cảnh. Hiện đang điều trị 37.138 bệnh nhân, trong đó có 2.299 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.639 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 24/8, có 2.309 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 95.598)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục