TPHCM: Triều cường đến sớm hơn dự báo, gây ngập úng cục bộ

21:15' - 29/10/2019
BNEWS Từ chiều 29/10/2019, tại những khu vực có địa hình thấp, giáp sông Sài Gòn, Soài Rạp, triều cường lên sớm gây ngập cục bộ tại đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7.
Triều cường gây ngập sâu tại khu vực cầu Phú Xuân, tiếp giáp huyện Nhà Bè và quận 7. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ 17 giờ 30 phút ngày 29/10, triều cường vượt mức báo động III, đạt từ 1,67-1,72m (cao hơn mức báo động III từ 0,17-0,22m) đo tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền.
Tuy nhiên, tại những khu vực có địa hình thấp, giáp sông Sài Gòn, sông Soài Rạp như huyện Nhà Bè, Quận 7, triều cường lên sớm từ lúc 16 giờ, gây ngập cục bộ tại một số tuyến hẻm, đường Huỳnh Tấn Phát, Quận 7.
Bà Lê Thị Tín, một người bán hàng ở chợ tự phát khu vực cầu Phú Xuân cho hay, nghe tin triều cường hôm nay vượt mức báo động III, từ 15 giờ bà đã chủ động bày bán thêm trứng vịt lộn, rau xanh, đến 18 giờ sẽ quay vào hẻm.

Tuy nhiên, từ 16 giờ triều cường lên sớm, gây ngập khu vực chợ tự phát nên bà Tín chỉ bày bán đến 16 giờ 30 là về nhà. Tương tự, nhà hàng Sông Quê, một địa điểm ăn uống gần đó đã dùng ống hút và máy bơm để bơm nước ra ngoài sông Phú Xuân.
Trong khi đó, một số địa điểm hay ngập tại khu vực nội thành mỗi khi triều cường lên như phường Thảo Điền (Quận 2), đường Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh)… thời điểm khoảng 14 giờ đã xảy ra ngập úng cục bộ.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, mực nước đỉnh triều tại các trạm Phú An, Nhà Bè lên chậm, vượt mức báo động III từ 0,17 – 0,22m.

Triều cường sẽ giảm dần, đỉnh triều cao trên mức báo động III còn duy trì đến hết ngày 1/11/2019.
Theo khuyến nghị của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, đây là kỳ triều cường với đỉnh triều ở mức cao, các địa phương cần chủ động ứng phó với ngập úng ở khu vực ven sông và các vùng trũng thấp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục