Trạm BOT Cai Lậy phải "xả" lần thứ 2 trong ngày

18:32' - 30/11/2017
BNEWS Chiều nay 30/11, trạm BOT Cai Lậy lại phải "xả" lần thứ 2 sau khoảng 10 giờ đi vào hoạt động trở lại.

Vấp phải sự phản ứng gay gắt của giới tài xế, đồng thời tránh nguy cơ gây ùn tắc nghiêm trọng trên Quốc lộ 1, vào khoảng 17g giờ chiều 30/11, trạm BOT Cai Lậy lại phải "xả" lần thứ 2 sau khoảng 10 giờ đi vào hoạt động trở lại. Tuy nhiên, thời gian "xả" chỉ kéo dài độ hơn 30 phút thì trạm hoạt động trở lại.

Nhiều người dân, tài xế tập trung tại chốt thu phí BOT phản đối tình trạng hoạt động trở lại của trạm thu phí. Ảnh: Nam Thái – TTXVN

Trước đó, được sự cho phép của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, đúng 9 giờ sáng ngày 30/11, trạm thu giá BOT Quốc lộ 1 Tiền Giang (gọi tắt là trạm BOT Cai Lậy) chính thức hoạt động trở lại sau gần 3 tháng tạm ngưng sau khi bị các tài xế và dư luận phản đối do cho rằng trạm đặt sai vị trí và thu phí quá cao.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, lái xe tiếp tục phản đối gây ùn tắc cục bộ khiến nhà đầu tư phải chọn giải pháp tình thế là "xả" trạm khi tình hình ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 bắt đầu chuyển biến xấu. Sau đó, trạm BOT Cai Lậy hoạt động trở lại.

>>>Lái xe qua Trạm thu phí BOT Cai Lậy lại phản đối gây ùn tắc cục bộ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục