Trận động đất Kumamoto (Nhật Bản): TSMC và Toyota phải tạm dừng hoạt động

  • Xuân Giao (P/v TTXVN tại Tokyo)

BNEWS Trận động đất đã làm gián đoạn sản xuất chất bán dẫn và ô tô tại trung tâm công nghiệp này, ảnh hưởng đến hoạt động của công ty sản xuất chất bán dẫn TSMC, Toyota Motor và các nhà sản xuất khác.

Theo Nikkei Asia, trận động đất mạnh xảy ra hôm 28/7 tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, đã làm gián đoạn sản xuất chất bán dẫn và ô tô tại trung tâm công nghiệp này, ảnh hưởng đến hoạt động của công ty sản xuất chất bán dẫn TSMC, Toyota Motor và các nhà sản xuất khác.

Thiệt hại tại Trung tâm thương mại Aeon Mall ở Kashima, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản sau động đất, ngày 29/7/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát
Kumamoto là nơi đặt cơ sở sản xuất chính của TSMC tại Nhật Bản. Trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh này đã gây rung lắc ở mức 5 theo thang cường độ địa chấn của Nhật Bản tại thị trấn Kikuyo, nơi đặt nhà máy JASM của hãng.

Một phát ngôn viên của công ty cho biết: “Cường độ rung lắc ghi nhận tại nhà máy JASM của TSMC đặt ở Kumamoto, Nhật Bản, đã đạt đến mức cần phải sơ tán theo quy định. Vì sự an toàn của nhân viên là ưu tiên hàng đầu, nên chúng tôi đã nhanh chóng sơ tán nhân viên tại chỗ như một biện pháp phòng ngừa”.

Công trường xây dựng nhà máy sản xuất chip thứ 2 của JASM không bị ảnh hưởng, mặc dù một số công việc đã bị tạm dừng để phòng ngừa dư chấn.

Ngày 29/7, Toyota Motor cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động tại 3 nhà máy ở tỉnh Fukuoka từ tối 29/7 đến hết 31/7. Hãng cho biết sẽ đánh giá lại các điều kiện về an toàn, hậu cần và nhà cung cấp trước khi quyết định liệu có khởi động lại hoạt động từ ngày 3/8 hay không. Nhà máy Miyata của Toyota, nơi sản xuất xe Lexus, và các nhà máy Kokura và Kanda đã nối lại sản xuất vào sáng 29/7 sau khi tạm ngừng vào ngày hôm trước.

Tập đoàn Sony và Renesas Electronics đã tạm ngừng sản xuất chất bán dẫn trong khu vực, và chưa ấn định ngày khởi động lại. Renesas đã tạm ngừng hoạt động tại 2 nhà máy ở Kumamoto sau khi phát hiện các vết nứt, rò rỉ nước và tấm trần bị rơi. Công ty đang kiểm tra thiết bị và cho biết không có nhân viên nào bị thương.

Trận động đất cũng làm gián đoạn giao thông và các dịch vụ tiện ích trên toàn khu vực.

Tính đến 7 giờ sáng 29/7, 13 đoạn đường thuộc hai đường cao tốc đã bị phong tỏa. Dịch vụ đường sắt cũng bị ảnh hưởng, toàn bộ các chuyến tàu cao tốc Kyushu Shinkansen giữa ga Hakata và ga Kagoshima-Chuo phải tạm dừng, trong khi bốn nhà khai thác tạm ngừng dịch vụ trên sáu tuyến đường sắt địa phương. Tổng cộng 14 chuyến bay đến và đi từ sân bay Aso Kumamoto vào 29/7 đã bị hủy. Theo thông tin từ Chính phủ, khoảng 36.900 hộ gia đình bị mất điện, 84.000 hộ gia đình bị gián đoạn dịch vụ cấp nước và khoảng 9.500 hộ gia đình bị gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt. Tình trạng gián đoạn dịch vụ viễn thông cũng được ghi nhận ở một số khu vực thuộc tỉnh Kumamoto.

Trận động đất cũng khiến một số cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc và nhà hàng ở Kumamoto phải tạm đóng cửa./.

Xuân Giao (P/v TTXVN tại Tokyo)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục