BNEWS Trong năm 2021, hoạt động trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và các quốc gia châu Âu tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp tác động từ sự lây lan của dịch COVID-19 đối với đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.
Số liệu chính thức cho thấy năm ngoái kim ngạch trao đổi thương mại giữa Trung Quốc với Liên minh châu Âu (EU) đã tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước lên 828,1 tỷ USD.
Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của EU, trong khi EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc.
Trong một đánh giá, ngân hàng VP Bank Group có trụ sở tại Liechtenstein, cho rằng tình trạng tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng và sự xuất hiện của biến thể Omicron đã làm chậm quá trình phục hồi kinh tế.Tuy nhiên, nhà kinh tế Thomas Gitzel, của VP Bank, tỏ ra lạc quan về triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực ngoại thương Đức với đà phục hồi của chuỗi cung ứng và hậu cần giữa Đức và các đối tác thương mại lớn, đặc biệt là Trung Quốc.
John McLean, Chủ tịch Viện các Giám đốc (IoD) của Anh cho biết Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Anh và tính đến quý II/2021, quốc gia châu Á này chiếm 7,6% tổng thương mại của Anh, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số liệu từ Hải quan Trung Quốc cho thấy trao đổi thương mại giữa Italy với Trung Quốc đã tăng 34,1% trong năm 2021.Massimiliano Tremiterra, người đứng đầu Cơ quan Thương mại Italy (ITA) tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), nhận định kinh tế Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những năm đại dịch COVID-19 hoành hành.
Do đó, Trung Quốc được coi là thị trường có tầm quan trọng hàng đầu đối với một quốc gia có định hướng xuất khẩu mạnh như Italy.
Ngày 1/3 /2022 sẽ đánh dấu một năm kể từ khi hiệp định Trung Quốc-EU về chỉ dẫn địa lý (GI) có hiệu lực. Hiệp định này được xây dựng nhằm cải thiện quan hê thương mại song phương đối với các sản phẩm nông sản và tăng cường quan hệ kinh tế Trung Quốc-EU. Wolfgang Burtscher, quan chức cấp cao của Ủy ban châu Âu phụ trách nông nghiệp và phát triển nông thôn lưu ý rằng cả EU và Trung Quốc đều giàu nguồn lực về GI và việc thực hiện hiệp định có ý nghĩa to lớn đối với cả hai bên trong việc tăng cường bảo vệ GI, cải thiện sự công nhận của thị trường liên quan sản phẩm và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn. Theo ông Burtscher, EU sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để mở rộng thương mại song phương đối với các sản phẩm nông nghiệp, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp, người tiêu dùng và thúc đẩy kinh tế nông thôn. Bên cạnh đó, Trung Quốc và châu Âu cũng có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, kinh tế số, công nghiệp dịch vụ, cũng như chống lại các thách thức toàn cầu./.- Từ khóa:
- thương mại Trung Quốc EU
- Trung Quốc
- EU
Tin liên quan
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở giai đoạn "khó khăn"
Mỹ đã bắt đầu các cuộc thảo luận "bước một" với Trung Quốc về thỏa thuận thương mại nhưng vẫn chưa mang lại kết quả.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.
-
Kinh tế Thế giớiAn ninh lương thực toàn cầu: Sức ép chồng chất
Từ đầu năm, an ninh lương thực toàn cầu đứng trước một phép thử khắc nghiệt, khi hai áp lực lớn cùng dồn tới một lúc: thời tiết cực đoan trên diện rộng và sự leo thang của cuộc xung đột tại Ukraine.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế vùng Vịnh sau 6 tháng xung đột: Bài toán tăng trưởng mới
Sau 6 tháng xung đột tại Trung Đông, các nền kinh tế vùng Vịnh vẫn duy trì được những nền tảng tài chính tương đối vững chắc, song tác động của xung đột đã bắt đầu thể hiện rõ ở nhiều lĩnh vực.












