BNEWS Báo cáo sơ bộ của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết chỉ số sản lượng tại các nhà máy và mỏ tại nước này vào năm 2021 đứng ở mức 95,9.
Số liệu chính thức mới công bố ngày 31/1 của Chính phủ Nhật Bản cho thấy sản lượng công nghiệp của nước này trong năm 2021 đã tăng 5,8% so với một năm trước đó, nhưng vẫn ở dưới mức trước khi bùng phát đại dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng trở lại và tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu.
Báo cáo sơ bộ của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết chỉ số sản lượng tại các nhà máy và mỏ tại nước này vào năm 2021 đứng ở mức 95,9 (đã điều chỉnh theo mùa) so với mức cơ sở 100 của năm 2015.Đây là mức tăng nhanh nhất kể từ khi dữ liệu loại này bắt đầu được thu thập vào năm 2014 và đảo ngược mức giảm tồi tệ 10,4% của năm 2020.
Nhưng dù đây là mức tăng đầu tiên trong ba năm kể từ năm 2018, con số trên vẫn thấp hơn nhiều so với mức 101,1 của năm 2019, thời kỳ trước khi đại dịch COVID-19 bắt đầu tác động tới nền kinh tế trong nước và toàn cầu.Riêng trong tháng 12/2021, chỉ số sản lượng công nghiệp của Nhật Bản đã giảm 1,0% xuống 96,5 so với tháng trước đó và là lần giảm đầu tiên trong ba tháng. Nguyên nhân là do sản lượng yếu đi của máy móc phổ thông và phục vụ mục đích kinh doanh, cũng như máy móc phục vụ hoạt động chế như thiết bị sản xuất chip.
Báo cáo cũng cho hay Chỉ số về lượng hàng công nghiệp xuất đi tăng 4,8 % lên 93,9, trong khi chỉ số hàng dự trữ tăng 5,5 % ở mức 98,3. Còn tính riêng tháng 12/2021, cá chỉ số lượng hàng xuất đi giảm 0,1% xuống 95,2, còn chỉ số hàng dự trữ tăng 0,5% lên 101,2. Đà phục hồi sản lượng công nghiệp của Nhật Bản đã bị chậm lại do sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu và việc các nhà máy ở Đông Nam Á phải ngừng sản xuất do dịch COVID-19. Diễn biến này đã giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp ô tô ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Dựa trên một cuộc thăm dò ý kiến các nhà chế tạo mới đây, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản dự kiến sản lượng công nghiệp sẽ tăng 5,2% trong tháng 1/2022 và 2,2% trong tháng sau đó. Bộ này vẫn giữ nguyên đánh giá, đồng thồi nói rằng sản lượng tại các nhà máy và mỏ "cho thấy sự dịch chuyển theo hướng tăng”. Tuy nhiên, ông Takeshi Minami, nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Norinchukin tỏ ra thận trọng về triển vọng ngành công nghiệp Nhật Bản. Ông đề cập đến sự phục hồi chậm chạp gần đây của ngành công nghiệp ô tô khi sự lan rộng của biến thể Omicron đã buộc một số công ty trong nước phải tạm ngừng sản xuất./.>>>Nissan triệu hồi gần 800.000 xe SUV Rogue do sự cố điện
Tin liên quan
Nhật Bản cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 5 vì dịch COVID-19
Ngày 30/1, bà Sanae Takaichi, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, cho biết có khả năng Chính phủ Nhật Bản sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp vì COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.
-
Kinh tế Thế giớiAn ninh lương thực toàn cầu: Sức ép chồng chất
Từ đầu năm, an ninh lương thực toàn cầu đứng trước một phép thử khắc nghiệt, khi hai áp lực lớn cùng dồn tới một lúc: thời tiết cực đoan trên diện rộng và sự leo thang của cuộc xung đột tại Ukraine.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế vùng Vịnh sau 6 tháng xung đột: Bài toán tăng trưởng mới
Sau 6 tháng xung đột tại Trung Đông, các nền kinh tế vùng Vịnh vẫn duy trì được những nền tảng tài chính tương đối vững chắc, song tác động của xung đột đã bắt đầu thể hiện rõ ở nhiều lĩnh vực.










