Trẻ sinh ra dễ bị trầm cảm nếu thai phụ nhiễm herpes sinh dục
Nghiên cứu trên, được công bố trên tạp chí khoa học mSphere (Mỹ), là công trình đầu tiên cho thấy sự phản ứng của hệ miễn dịch trong cơ thể người mẹ đối với nhiễm trùng có thể gây tác động tiêu cực đối với sự phát triển của bộ não bào thai, từ đó có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tự kỷ ở trẻ nhỏ sau khi sinh.
Theo nhà nghiên cứu trưởng Milada Mahic thuộc Viện Sức khỏe cộng đồng Na Uy, việc hệ miễn dịch của các thai phụ phản ứng với sự nhiễm trùng khi mắc herpes sinh dục có thể cản trở quá trình phát triển của hệ thần kinh trung ương của thai nhi, điều này làm tăng nguy cơ mắc chứng tự kỷ ở trẻ.
Để tìm mối liên hệ giữa bệnh tự kỷ và sự nhiễm trùng từ người mẹ, các nhà khoa học đã tiến hành xét nghiệm 5 mẫu mầm bệnh có nguy cơ cao để lại di tật ở trẻ, gồm nhiễm ký sinh trùng Toxoplasma gondii, vius rubella, virus cytomegalo, và herpes dạng đơn (HSV) tuýp 1 và herpes dạng đơn tuýp 2.
Tiếp đó, các nhà khoa học so sánh mẫu máu của 412 người mẹ có con bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ với mẫu máu của 463 người mẹ có con khỏe mạnh. Tất cả mẫu máu này đều được lấy từ khi người mẹ mang thai ở tuần thứ 18 cho đến lúc sinh.
Kết quả cho thấy trong 5 mẫu mầm bệnh trên, chỉ có các kháng thể phản ứng với virus herpes dạng đơn tuýp 2 được xác định là có mối liên hệ gây ra nguy cơ cao mắc bệnh tự kỷ.
Các nhà khoa học cho biết nguy cơ này chỉ bộc lộ rõ vào thời điểm hệ miễn dịch của phụ nữ mang thai ở giai đoạn đầu phản ứng với sự nhiễm trùng do herpes sinh dục. Đây cũng trùng vào giai đoạn hệ thần kinh của thai nhi phát triển nhanh chóng. Sự tác động này ảnh hưởng đến não bộ và để lại di chứng sau khi trẻ được sinh ra.
Theo Giám đốc Trung tâm Nhiễm trùng và Miễn dịch tại Đại học Columbia W. Ian Lipkin, phần lớn các trường hợp bị bệnh tự kỷ đều chưa rõ nguyên nhân, tuy nhiên có bằng chứng cho thấy các yếu tố về môi trường và gien có liên quan đến căn bệnh này. Ông cho rằng, công trình nghiên cứu trên cho thấy khả năng về sự nhiễm trùng và sưng tấy do nhiễm virus dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tự kỷ ở trẻ.
Herpes sinh dục hay còn gọi là mụn rộp sinh dục là bệnh nhiễm trùng đường sinh dục do virus herpes simplex (HSV) gây ra. Nguyên nhân gây bệnh là do virus lây truyền trực tiếp vào cơ thể qua những lỗ hổng trên da do bị trầy xước hoặc có thể lây nhiễm do tiếp xúc với những bộ phận nhiễm bệnh khác của cơ thể.
Bệnh herpes sinh dục từ mẹ có thể gây biến chứng nặng nề cho trẻ sơ sinh như viêm màng não, viêm phổi, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Thống kê cho thấy, tại Mỹ, cứ 5 phụ nữ thì có 1 người bị nhiễm herpes sinh dục./.
>>> Thai phụ béo phì có nguy cơ sinh ra trẻ bị động kinh
>>> Vụ thai phụ chết não: Đình chỉ hoạt động phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội
Tin liên quan
-
Đời sống
Nguy cơ tử vong cao ở người mắc bệnh tự kỷ
20:22' - 02/04/2017
Kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ cho thấy khi bị thương hay gặp nạn, những người mắc chứng tự kỷ có nguy cơ tử vong cao gấp 3 lần so với những người bình thường.
-
Kinh tế & Xã hội
Chứng tự kỷ và những điều ít biết
06:54' - 02/04/2017
Trong những năm gần đây, chứng tự kỷ đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia trên thế giới. Tỷ lệ trẻ tự kỷ tăng mỗi năm một cao, không phân biệt quốc gia, chủng tộc, giàu nghèo.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Sắc màu lễ cưới Tây Nguyên giữa lòng Hà Nội
20:23' - 01/01/2026
Ngày 1/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội), diễn ra hoạt động tái hiện Lễ cưới của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đang hoạt động tại Làng.
-
Đời sống
Lễ hội ánh sáng chào năm mới ở Vườn thú Quốc gia Smithsonian, Mỹ
19:41' - 01/01/2026
Vào dịp Năm mới, thủ đô Washington DC của Mỹ lại bừng sáng với ZooLights – Lễ hội ánh sáng mùa Đông được tổ chức tại Vườn thú Quốc gia Smithsonian.
-
Đời sống
Quả cầu 5.200 mảnh pha lê bừng sáng đón Năm mới 2026 tại New York
19:14' - 01/01/2026
Không khí chào đón Năm mới tại Times Square 2026 không chỉ là lễ hội âm nhạc – ánh sáng thông thường, mà còn mang đậm màu sắc biểu tượng và cảm xúc, được truyền trực tiếp tới hàng trăm triệu khán giả.
-
Đời sống
Hong Kong (Trung Quốc) đón chào năm mới 2026 với công nghệ ánh sáng 3D
19:13' - 01/01/2026
Năm nay, Hong Kong đã đổi mới hoàn toàn cách thức đón Năm mới bằng việc kết hợp màn đếm ngược, trình diễn âm nhạc sôi động và màn trình diễn ánh sáng đầy mê hoặc tại sân khấu chính.
-
Đời sống
Flyboard khuấy động lễ hội sông nước Cần Thơ
17:13' - 01/01/2026
Trong chuỗi các hoạt động Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ, người dân thành phố cùng du khách được trải nghiệm và thưởng thức những màn trình diễn flyboard đặc sắc.
-
Đời sống
Khi thể thao hòa nhịp văn hóa sông nước Cần Thơ
15:40' - 01/01/2026
Ngày 1/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Giải đua vỏ composite thành phố mở rộng.
-
Đời sống
Du khách quốc tế thích thú đón năm mới 2026 giữa lòng Hà Nội
13:35' - 01/01/2026
Chào đón năm mới 2026, ở Hà Nội đã hình thành các điểm vui chơi để thu hút đông đảo người dân và du khách.
-
Đời sống
Công dân nhí đầu tiên năm 2026 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
13:07' - 01/01/2026
Thời khắc chuyển giao năm mới 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một tiếng khóc trong trẻo vang lên, mở đầu năm mới bằng niềm hạnh phúc và đầy xúc động.
-
Đời sống
Sa Đéc rực rỡ sắc màu khinh khí cầu đón năm mới
11:36' - 01/01/2026
Tại khu vực Quảng trường Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) diễn ra chương trình trình diễn khinh khí cầu từ tối 31/12/2025 đến 4/1/2026, với tổng cộng 34 khinh khí cầu và khí cầu trang trí.

Trẻ sinh ra dễ bị trầm cảm nếu thai phụ nhiễm herpes sinh dục. Ảnh minh họa: Babyspace