BNEWS Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, trong những ngày qua, mực nước tại các trạm quan trắc trên các sông dâng nhanh do kết hợp lũ đầu nguồn, thủy triều cao và mưa lớn.
Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, mực nước triều cường dâng cao gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, đời sống và sản xuất của người dân. Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp công trình và phi công trình, tăng cường cảnh báo sớm, nâng cao năng lực ứng phó của người dân nhằm giảm nhẹ thiệt hại do triều cường gây ra.
Triều cường cao vượt mức lịch sử Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, trong những ngày qua, mực nước tại các trạm quan trắc trên các sông dâng nhanh do kết hợp lũ đầu nguồn, thủy triều cao và mưa lớn. Mực nước đỉnh triều trên sông chính và các kênh nội đồng đạt mức cao, vượt báo động III từ 10 - 46 cm. Cụ thể, tại các trạm Mỹ Thuận và Chợ Lách, triều cường vượt mực nước lịch sử năm 2022 lần lượt 9 cm và 7 cm. Các trạm quan trắc tại kênh nội đồng đều ghi nhận mực nước vượt mức lịch sử. Mực nước kỳ triều từ ngày 17 - 25/10 (tức đầu tháng 9 âm lịch) có xu hướng lên nhanh, ở mức cao trên báo động III từ 30 - 35 cm, thấp hơn kỳ triều từ ngày 7 đến 12/10 (rằm tháng 8 âm lịch). Khả năng xuất hiện đỉnh triều cao nhất vào các ngày 23 và 24/10. Những kỳ triều tiếp theo, mực nước vẫn ở mức cao nhưng có xu hướng giảm dần. Ghi nhận thực tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong ngày 23 và 24/10, triều cường dâng cao đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương (phường Long Châu), đường Phó Cơ Điều, Đinh Tiên Hoàng (phường Tân Hạnh) bị ngập sâu, giao thông đi lại rất khó khăn như… Nước dâng cao khiến việc lưu thông gặp nhiều trở ngại, hàng loạt xe bị chết máy, nhiều người phải dẫn bộ qua các đoạn ngập nước. Đặc biệt, đoạn Quốc lộ 1 qua phường Bình Minh trở thành “nỗi ám ảnh” đối với người dân và tài xế. Nước từ sông tràn lên đường, người dân phải xây tường rào, che bạt để chắn nước vào nhà. Xe cộ lưu thông rất khó khăn, nhiều phương tiện như xe tải, ô tô con, xe máy gặp nhiều khó khăn khi di chuyển vào thời điểm nước dâng cao. Ông Nguyễn Quốc Thái (phường Bình Minh) cho biết: Mặc dù người dân đã chủ động xây gạch, gia cố bờ bao để ứng phó với triều cường, nhưng mỗi năm mực nước lại dâng cao hơn, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Ông Thái nói: “Người dân đã gia cố bằng tường gạch và cao su để hạn chế nước tràn, nhưng do xe cộ qua lại tạo sóng nên nước vẫn tạt vào nhà. Mỗi lần nước lên là phải vất vả tát nước liên tục nhưng nhà cửa vẫn ngập nước, đồ dùng hư hỏng. Người dân mong chính quyền quan tâm, đầu tư nâng cấp tuyến đường để đảm bảo an toàn cho người lưu thông và ổn định cuộc sống”.Anh Trần Thanh Nam di chuyển từ Cần Thơ đi Thành phố Hồ Chí Minh nói: “Đến đây thì gặp đoạn nước ngập, nhưng do tôi lạ đường nên không biết hướng nào để né, phải chật vật cả buổi mới qua được. Xe ngập hơn nửa bánh, bị chết máy phải dắt bộ hơn 500m. Nhiều người đi qua cũng phải dắt bộ, cảnh ngập khiến ai cũng vất vả.”
Triều cường những ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động buôn bán và đời sống của người dân, nhất là khu vực ven sông. Mực nước sông Tiền lên cao vượt qua bờ kè, tràn qua đường vào nhà dân. Nhiều hộ phải “chịu trận” do nước chảy xiết, không thể che chắn. Trên các sông, rạch nhỏ, mực nước cũng vượt mức lịch sử, nước từ sông tràn vào hẻm và nhà dân. Dù đã chủ động chuẩn bị từ trước, nhưng do mực nước lên cao bất ngờ nên nhiều hộ vẫn gặp khó khăn. Bà Võ Thị Năm (xã Chợ Lách) cho biết, đợt triều cường năm nay dâng cao và lên rất nhanh, nước tràn qua con đường đê trước nhà, gây ngập vườn và nhà dân khiến nhiều hộ không kịp trở tay. Những ngày qua, bà phải thuê người gia cố bờ bao để bảo vệ vườn cây. Bà cho biết, con nước hiện tại tạm thời đã rút bớt, nhưng nếu triều cường tiếp tục lên cao hơn nữa thì người dân sẽ rất khó xoay xở. Những ngày qua, bà Quan Thị Thu Nguyệt (phường Tân Hạnh) cũng chật vật buôn bán giữa dòng nước ngập. Nước từ con sông gần nhà tràn qua, chảy xiết làm ngập đường và nhà nhiều hộ dân trong khu vực. Bà Nguyệt nói: “Các năm trước triều cường chỉ dâng nhẹ rồi rút nhanh, nhưng năm nay nước lên cao bất thường, tràn cả vào sân và nhà. Tôi đã xây tường chắn, kê đồ lên cao nhưng chỉ hạn chế được một phần, đành phải ngồi nhìn nước tràn vào”. Nỗ lực ứng phó, hạn chế thiệt hạiTheo thống kê của ngành chức năng, trong đợt triều cường rằm tháng Tám âm lịch vừa qua, toàn tỉnh Vĩnh Long có 18 tuyến đê bao bị sạt lở với tổng chiều dài hơn 570m, chủ yếu tại các xã cù lao An Bình và Quới Thiện. Ngoài ra, hơn 12.000 m bờ bao bị tràn, khoảng 880 ha vườn cây ăn trái bị ngập nước; khoảng 4 tấn cá nuôi bị tràn ra ngoài… Trước diễn biến triều cường phức tạp, các địa phương trong tỉnh đã chủ động cập nhật, chia sẻ thông tin cảnh báo kịp thời, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó.
Tại xã An Bình, từ đầu năm 2025 đến nay, xã đã triển khai thi công 13 công trình thủy lợi góp phần bảo vệ vườn cây ăn trái và ao nuôi thủy sản của người dân. Tuy nhiên, đợt triều cường vừa qua đã làm ngập khoảng 15 km đường giao thông, ảnh hưởng 21 đoạn đê bao và 7 cống đập, khoảng 850 ha vườn cây ăn trái của người dân. Địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp phương tiện cơ giới để khắc phục các điểm sạt lở, gia cố bờ bao bảo vệ vườn cây. Đến nay, các tuyến đê bao cơ bản đã được gia cố, đảm bảo an toàn cho sản xuất. Phó Chủ tịch UBND xã An Bình Hồ Thế Nhu cho biết, trong đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch này, chính quyền và người dân xã đã chủ động thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, tập trung gia cố đê bao quanh vườn, đắp bờ, xử lý các điểm sạt lở có nguy cơ cao nhằm bảo vệ vườn cây và ao nuôi thủy sản khi triều đạt đỉnh. Xã tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực 24/24, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện cơ giới kịp thời hỗ trợ người dân gia cố đê bao trong trường hợp sạt lở xảy ra. Bí thư Đảng ủy xã Cái Ngang Nguyễn Thụy Yến Phương cho biết, trong hai ngày 22 và 23/10, triều cường đã làm xuất hiện 20 điểm sạt lở, tràn đê bao và lộ nhựa với tổng chiều dài khoảng 6.000m trên địa bàn xã; trong đó có một số đoạn tràn toàn tuyến. Địa phương đã chỉ đạo lực lượng tại các ấp phối hợp với người dân triển khai phương án ứng phó kịp thời. Hiện nay, xã thường xuyên cập nhật thông tin dự báo triều cường, tuyên truyền để người dân chủ động chằng chống, bảo vệ tài sản và hoa màu. Đa số các ấp đã thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” để khắc phục nhanh, đồng thời theo dõi tình hình để kịp thời hỗ trợ người dân, hạn chế tối đa thiệt hại.Phát huy tinh thần chủ động của cộng đồng, những ngày qua, người dân ấp An Qui, xã Chợ Lách đã hùn tiền thuê phương tiện cơ giới đắp các tuyến đê dã chiến, ngăn nước tràn vào nhà và vườn cây ăn trái. Ông Lê Văn Lộc, Trưởng ấp An Qui, xã Chợ Lách cho biết, đợt triều cường năm nay lên rất cao, nhiều đoạn đê bao do người dân tự đắp đã bị nước tràn qua. Trước tình hình đó, bà con trong khu vực đã cùng nhau đóng góp kinh phí, vật liệu để tu sửa đoạn đê dài gần 200m. Ông Lộc cho biết: “Bà con mấy ngày qua luôn theo dõi tình hình. Nếu mực nước triều giữ ổn định như hiện nay thì đê vẫn đảm bảo an toàn, trường hợp nước dâng thêm, người dân sẽ tiếp tục gia cố thêm để bảo vệ vườn cây và nhà cửa”.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Văn Hữu Huệ, Sở đã có văn bản đề nghị các địa phương chủ động cập nhật, chia sẻ thông tin cảnh báo, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp ứng phó. Sở cũng chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với các địa phương kiểm tra thực tế các vị trí đê bao xung yếu, xuống cấp, sạt lở để kịp thời gia cố tạm thời theo phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Song song đó, các địa phương tập trung vận hành linh hoạt các công trình thủy lợi để điều tiết, ngăn lũ, bơm tiêu chống ngập úng, bố trí lực lượng trực ban để kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết, nhằm giảm thiểu thiệt hại do triều cường gây ra.Tin liên quan
Triều cường dâng cao, phố xá Vĩnh Long chìm trong nước
Trong hai ngày 22 và 23/10, triều cường kết hợp mưa lớn đã gây ngập nhiều nơi ở tỉnh Vĩnh Long, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và đi lại của người dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiThành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập
Ngày 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 hệ đại trà.
-
Kinh tế xã hộiVideo highlight FIFA World Cup 2026™: Diễn biến, bàn thắng Hà Lan vs Maroc
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6, đội tuyển Morocco thắng đội tuyển Hà Lan 3-2 ở loạt sút luân lưu sau khi đôi bên hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó tiến vào vòng 16 đội gặp Canada.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh dựng "lá chắn" mới chống buôn lậu, hàng giả
Dù tình hình buôn lậu qua biên giới Tây Ninh đã giảm đáng kể, song các thủ đoạn gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển hàng hóa trái phép vẫn không ngừng biến đổi, tinh vi hơn.
-
Kinh tế xã hộiXuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai tăng hơn 60%, sầu riêng lập kỷ lục
Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai tăng hơn 60% so với cùng kỳ.
-
Kinh tế xã hộiĐồng vốn nhỏ mở sinh kế lớn cho phụ nữ Vĩnh Long
Thời gian qua, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Vĩnh Long đã đồng hành cùng hàng chục nghìn phụ nữ trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống.
-
Kinh tế xã hộiCảng biển quan trọng La Guaira của Venezuela hoạt động trở lại
Quân đội Mỹ thông báo cảng biển quan trọng La Guaira của Venezuela đã hoạt động trở lại nhằm đẩy nhanh quá trình tiếp nhận hàng viện trợ.
-
Kinh tế xã hộiLãnh đạo Venezuela cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam khắc phục thảm họa động đất
Chính phủ và nhân dân Venezuela đánh giá cao việc Việt Nam đã cử một phái đoàn gồm 124 nhân viên cứu hộ, qua đó góp phần tăng cường đáng kể hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ.
-
Kinh tế xã hộiKhẩn trương hỗ trợ người dân trong vụ tàu cháy tại Gia Lai
Sáng 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi họp khẩn ngay sau khi vụ cháy tàu vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh.
-
Kinh tế xã hộiĐộng đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng vượt 1.700 người
Số người thiệt mạng trong hai trận động đất tại Venezuela đã tăng lên 1.719, hơn 5.000 người bị thương. Mỹ nâng viện trợ lên hơn 300 triệu USD, trong khi Israel cử phái đoàn hỗ trợ cứu hộ.














