Triệu tập 4 học sinh vì làm giả văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh về COVID-19
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệu tập 4 học sinh lớp 10 ở thành phố Bảo Lộc để làm rõ việc làm giả văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết.
Theo thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 15/2/2021, đơn vị đã phát hiện trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh văn bản giả mạo văn bản 969/UBND-VX1 ngày 15/2/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học sinh đi học trở lại từ thứ Tư ngày 17/2/2021. Đáng chú ý, trong văn bản giả mạo, ngày đi học trở lại đã bị chỉnh sửa thành thứ Hai ngày 1/3/2021. Thông tin giả mạo nêu trên khiến nhiều người hoang mang, không biết đâu là thông tin chính xác. Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng An ninh mạng (thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ) đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc. Đến chiều 16/2/2021, lực lượng An ninh mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Bảo Lộc đã triệu tập 4 học sinh đang học tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc để làm rõ hành vi chỉnh sửa văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng và đăng tải lên mạng xã hội. Lực lượng Công an đã xác định được em N.H.L, sinh năm 2005, học sinh lớp 10 là đối tượng làm ra văn bản giả mạo nêu trên. Quá trình làm việc, N.H.L khai nhận em đã tải hình ảnh văn bản 969/UBND-VX1 ngày 15/2/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng từ mạng xã hội.Sau đó em dùng công cụ photoshop để chỉnh sửa “thứ Tư ngày 17/2/2021” thành “thứ Hai ngày 1/3/2021”, rồi gửi văn bản đã qua chỉnh sửa cho nhóm chat bạn bè, với mục đích trêu đùa. Sau đó, hình ảnh văn bản giả mạo bị phát tán rất nhiều trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của người dân trên địa bàn toàn tỉnh, làm nhiễu loạn thông tin khiến nhiều người hoang mang, không biết đâu mới là thông tin chính xác.
Trước đó cùng ngày 16/2/2021, TTXVN đã đưa tin: Ngày 15/2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc số 969/UBND-VX1, về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học sinh đi học trở lại từ thứ Tư ngày 17/2/2021. Tuy nhiên sau đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện 1 văn bản giống như văn bản trên, nhưng thời điểm đi học trở lại là “thứ Hai ngày 1/3/2021”.
Trước thông tin trên, ngày 16/2, ông Ngô Văn Ninh, Chánh văn phòng UBND tỉnh, là người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Cho đến thời điểm này, UBND tỉnh Lâm Đồng mới ban hành văn bản hỏa tốc số 969/UBND-VX1 ngày 15/2/2021.Nội dung của văn bản là “Đồng ý chủ trương cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ thứ Tư, ngày 17/2/2021 như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 226/TTr- SGDĐT” vào cùng ngày 15/2. Ngoài ra, cho đến thời điểm này, UBND tỉnh không có văn bản nào khác về nội dung trên./.
- Từ khóa :
- Lâm đồng
- giả mạo văn bản
- học sinh lâm đồng
- tin giả
Tin liên quan
-
Đời sống
Học sinh ở Ninh Bình, Hòa Bình học trực tuyến đến hết ngày 21/2
15:13' - 16/02/2021
Các cơ sở giáo dục căn cứ mục tiêu, nội dung dạy học để thống nhất, lựa chọn các bài học, tiết học và tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến hoặc hướng dẫn học sinh tự học, tự tìm hiểu...
-
Kinh tế & Xã hội
Lâm Đồng bác tin học sinh đi học trở lại vào ngày 1/3/2021
12:25' - 16/02/2021
UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn hoả tốc về việc học sinh đi học trở lại vào ngày 17/2, đồng thời bác bỏ thông tin giả mạo trên mạng về thời điểm trở lại trường là 1/3/2021.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
20 năm “mắc kẹt” trong vùng quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2
18:37' - 24/10/2025
63 hộ dân phường Cẩm Lệ khẩn thiết kiến nghị thành phố Đà Nẵng sớm giải quyết dự án “treo” Hòa Cầm giai đoạn 2, đã kéo dài suốt 20 năm khiến cuộc sống người dân khó khăn, bế tắc.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 11 đối tượng sản xuất nước hoa “giả” thương hiệu nổi tiếng
18:26' - 24/10/2025
Công an TP. Hồ Chí Minh bắt 11 bị can trong đường dây do vợ chồng Nguyễn Ngọc Thơ cầm đầu, thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng, thu lợi hơn 15 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Kiểm tra công trường khai thác đá trái phép ở Đồng Nai
17:38' - 24/10/2025
Liên quan đến Công trường khai thác đá hoạt động trái phép ở xã Phú Trung, chính quyền tỉnh Đồng Nai đã thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng để tham mưu UBND tỉnh xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Làn sóng tấn công mạng mới nhắm vào doanh nghiệp Nhật Bản
16:23' - 24/10/2025
Các vụ tấn công mạng tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhắm vào Nhật Bản đang gia tăng khi tội phạm mạng dùng công nghệ này để mở rộng quy mô hoạt động phạm pháp.
-
Kinh tế và pháp luật
Apple thua kiện tại Anh, nguy cơ phải bồi thường 2 tỷ USD
11:19' - 24/10/2025
Ngày 23/10, Tòa Phúc thẩm về vấn đề cạnh tranh (CAT) tại Anh ra phán quyết rằng hãng Apple lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường khi thu mức phí không công bằng đối với các nhà phát triển ứng dụng.
-
Kinh tế và pháp luật
Công ước Hà Nội: Biểu tượng của hòa bình, niềm tin và trách nhiệm chung trong kỷ nguyên số
10:57' - 24/10/2025
Theo PGS, T.S Phạm Đức Sơn, thành viên VASEA, lễ ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào ngày 25-26/10 tới là minh chứng sống động cho tinh thần hợp tác đa phương.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan không phát hiện chính trị gia nào liên quan các mạng lưới lừa đảo tại Campuchia
07:40' - 24/10/2025
Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthaphon Naowarat khẳng định Cục Điều tra Đặc biệt không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy chính trị gia Thái Lan liên quan các mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt ca sỹ Lương Bằng Quang về tội “Đưa hối lộ”
20:11' - 23/10/2025
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang (sinh năm 1982, ngụ phường Chánh Hưng).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ trộm tại Bảo tàng Louvre: Giám đốc bảo tàng thừa nhận sai sót an ninh
12:30' - 23/10/2025
Trong phiên điều trần kéo dài 2 giờ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Bảo tàng Louvre thừa nhận đã có “những thất bại” trong hệ thống an ninh của bảo tàng, song khẳng định “không có lỗi của cá nhân nào”.

Văn bản do em N.H.L chỉnh sửa. Ảnh TTXVN phát
Em N.H.L (áo đen) khai nhận sự việc tại cơ quan Công an. Ảnh TTXVN phát