Trợ giúp khẩn cấp cho 2 tàu cá cùng 23 thuyền viên đang gặp nạn

20:58' - 09/12/2017
BNEWS Khoảng 15 giờ 40 phút chiều 9/12, trên tần số 8125kHz, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng nhận được yêu cầu trợ giúp khẩn cấp của tàu BĐ 98147 TS khi tàu này bị hỏng máy.
Khai thác viên Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng đang hỗ trợ thông tin cho ngư dân. Ảnh minh họa: Đài TT Thông tin Duyên hải

Đại diện Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam vừa cho biết, chiều 9/12, Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam đã phát thông tin trợ giúp cho tàu BĐ 98147 TS của ông Trần Văn Nhỏ (Bình Định) cùng 16 thuyền viên của tàu đang mắc kẹt trên khu vực biển Đà Nẵng.

Theo đó, khoảng 15 giờ 40 phút chiều 9/12, trên tần số 8125kHz, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng nhận được yêu cầu trợ giúp khẩn cấp của tàu BĐ 98147 TS  khi tàu này bị hỏng máy, phải thả trôi theo hướng 200 độ, tốc độ thả trôi khoảng 1,5 hải lý/giờ. 

Tại thời điểm báo tin, tàu BĐ 98147 TS  cùng 16 thuyền viên của tàu đã trôi tới ở vị trí 16,40 độ vĩ bắc 108,40 độ kinh đông, cách Thừa Thiên Huế khoảng 40 hải lý về phía Đông Nam.

Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam đã chuyển thông tin tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn, phát thông tin để tìm kiếm các phương tiện đang hoạt động trong khu vực trợ giúp cho tàu.

Trước đó, sáng 9/12, khi đang hoạt động đánh bắt hải sản thì tàu BĐ 95921 TS bị chết máy, gẫy láp không thể khắc phục được. Tàu phải thả trôi theo hướng 290 độ, tốc độ thả trôi khoảng 1 hải lý/giờ. 

Tại thời điểm báo tin, khu vực tàu bị nạn đang có gió cấp 6, cấp 7. Lúc này trên tàu đang có 7 thuyền viên. Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam cũng đã triển khai các biện pháp trợ giúp cho tàu bị nạn.

Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam Nam vẫn đang theo dõi, thông tin trợ giúp cho 2 tàu BĐ 98147 TS  và BĐ 95921 TS./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục