BNEWS Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được tiếp cận tín dụng để vươn lên thoát nghèo.
Cách đây 3 năm, gia đình bà Nguyễn Thị Thu Tím, ở thôn 3, xã Đức Tân thuộc diện hộ nghèo. Năm 2017, gia đình bà được vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với số tiền này, bà Tím đã mua 3 con bò lai sinh sản về để chăn nuôi. Chỉ sau một thời gian ngắn thả nuôi, đàn bò sinh trưởng phát triển tốt và cho lứa bê đầu tiên.
Theo bà Tím, bình quân mỗi năm một con bò giống sẽ sinh ra một con, với giá bán từ 13-15 triệu đồng/con, bà sẽ thu về hơn 40 triệu đồng.
“Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội nên gia đình tôi đã thoát nghèo, cuộc sống ngày càng khá hơn, con cái đi học đầy đủ. Hiện tại gia đình tôi nuôi 4 con bò lai sinh sản, nhờ việc thu lợi từ đàn bò mà tôi có kinh phí để phát triển thêm sản xuất, chăn nuôi khác như gà, trồng rau màu, nên cuộc sống càng ổn định hơn”, bà Tím chia sẻ.
Gia đình bà Đinh Thị Thêm, xã Long Mai, huyện Minh Long trước đây có cuộc sống rất khó khăn, thiếu vốn sản xuất. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, cùng sự hướng dẫn tận tình của cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Minh Long, gia đình bà Thêm đã được vay 60 triệu đồng để mua trâu chăn nuôi, phát triển kinh tế.Nhờ biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi nên đàn trâu gần 10 con của gia đình bà Thêm ngày càng sinh trưởng, phát triển tốt, mỗi năm gia đình bà xuất bán trung bình 2 con trâu. Ngoài nuôi trâu, gia đình bà Thêm cũng trồng gần 10 ha keo. Nhờ biết kết hợp trồng rừng và chăn nuôi nên giờ đây gia đình bà Thêm đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định. Để nâng cao chất lượng tín dụng, những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; tích cực huy động vốn và thực hiện cho vay chương trình tín dụng liên quan đến chính sách cho hộ nghèo.Từ năm 2016 đến tháng 6/2020, tổng doanh số cho vay là 3.322.809 triệu đồng, với 108.902 lượt hộ vay, nâng tổng dư nợ các chương trình cho vay 10.621.827 triệu đồng, với 412.724 hộ vay. Nhờ nguồn vốn vay, số hộ nghèo của tỉnh Quảng Ngãi các năm gần đây đều giảm, bình quân giảm 1,82%/năm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn khoảng 6,1%.Ông Trần Duy Cường, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua Ngân hàng Chính sách Xã hội luôn phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các hội đoàn thể để tuyên truyền cho bà con nắm được các chính sách nhằm vay vốn kịp thời khi có nhu cầu. Ngân hàng cũng tham mưu và phối hợp với chính để thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay, nhờ đó hầu hết tất cả các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Các hộ nghèo trên địa bàn không chỉ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, mà còn không để phát sinh nợ tồn đọng. Nhiều gia đình đã lồng ghép tốt đồng vốn vay với ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo nguồn thu nhập ngày càng cao.Từ chủ trương, định hướng của Đảng, nhà nước, những giải pháp đồng bộ của chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế của người dân, nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tiếp thêm nguồn lực giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác của tỉnh Quảng Ngãi, tự tin phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.Tin liên quan
Central Retail hỗ trợ nông dân vùng cao thoát nghèo
Nhằm hỗ trợ nông dân vùng cao tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thoát nghèo, có thu nhập ổn định; Tập đoàn Central Retail đã triển khai trương trình Sinh kế Cộng đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ báo động sạt lở, công bố tình huống khẩn cấp ở 4 xã, phường
UBND thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển.
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam
Tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ đo bằng số lượng khách mà cần quan tâm đến chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng quay trở lại.













