Trục vớt, di dời an toàn hai quả bom tại huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

15:52' - 28/05/2021
BNEWS Ngày 28/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa trục vớt, di dời an toàn 2 quả bom lớn tại huyện Tiên Lữ. 
Cụ thể, 2 quả bom đều có chiều dài trên 2m, đường kính 35cm, trọng lượng khoảng 230 kg, là loại bom phá MK82, còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh tại khu vực bến thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ.

Trước đó, trong quá trình di chuyển tàu thuyền, nhân dân phát hiện có vật lạ dưới lòng sông, lặn xuống phát hiện là bom nên đã báo cáo với chính quyền địa phương. Ban Chỉ huy Quân sự xã Hải Triều đã khoanh vùng, tổ chức canh gác cảnh báo tàu thuyền không đi qua khu vực có bom.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng phương án, cùng hệ thống máy móc trang bị hiện đại tổ chức trục vớt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiến sỹ lực lượng Công binh đã di dời thành công quả bom về khu vực trường bắn bảo đảm an toàn.

Những năm gần đây, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã thu gom và xử lý an toàn hàng chục quả bom và đạn cối các loại từ thời chiến tranh tập trung ở các huyện Tiên Lữ, Kim Động, Văn Giang…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân khi phát hiện thấy bom mìn bị chôn vùi dưới lòng đất cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý, vì đây là những vật liệu nổ rất nguy hiểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục