Trung Quốc: 14 thương vong trong trận động đất mạnh tại tỉnh Vân Nam

11:28' - 19/05/2020
BNEWS 2 người đã thiệt mạng, ít nhất 13 trường hợp bị thương và một người vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất có độ lớn 5 xảy ra cuối ngày 18/5 tại huyện Xảo Gia thuộc tỉnh Vân Nam .

Ngày 19/5, chính quyền tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc, thông báo 2 người đã thiệt mạng, ít nhất 13 trường hợp bị thương và một người vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất có độ lớn 5 xảy ra cuối ngày 18/5 tại huyện Xảo Gia thuộc tỉnh này.

Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), động đất xảy ra lúc 21h47 tối 18/5 tại vị trí 27,18 độ vĩ Bắc và 103,16 độ kinh Đông với tâm chấn ở độ sâu 8 km. Các lực lượng cứu nạn gồm công an địa phương, lính cứu hỏa cùng các dịch vụ ứng cứu khẩn cấp đã có mặt tại khu vực xảy ra động đất để tiến hành công tác cứu hộ.

Ngoài huyện Xảo Gia, người dân tại huyện Hội Trạch thuộc thành phố lân cận Khúc Tinh, cùng 2 thành phố Chiêu Thông, Tuyên Uy và tỉnh Sở Hùng cũng cảm nhận rõ độ rung lắc mạnh do động đất.   

Trung Quốc thường xuyên chịu ảnh hưởng của các trận động đất, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Tây và Tây Nam. Trận động đất có độ lớn 6 xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên hồi năm ngoái đã cướp đi sinh mạng của 13 người, khiến gần 200 người bị thương, đồng thời gây hư hại nhiều công trình.

Hồi năm 2008, trận động đất siêu mạnh có độ lớn 7,9 tại Tứ Xuyên đã khiến 87.000 người thiệt mạng và mất tích./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục