Trung Quốc công bố một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy nhu cầu ô tô

15:00' - 07/07/2022
BNEWS Ngày 7/7, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố các biện pháp thúc đẩy nhu cầu ô tô, đồng thời cho biết sẽ cân nhắc gia hạn miễn giảm thuế cho xe điện và dỡ bỏ một số hạn chế với việc bán xe qua sử dụng.

Thông báo trên nằm trong thông báo chung của 16 bộ khác, trong đó có Bộ Tài chính.


Thị trường ô tô lớn nhất thế giới bị tác động mạnh trong những tháng gần đây do các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt được thực hiện tại Thượng Hải và các nơi khác nhằm kiểm soát sự lây lan của biến thể Omicron.
 
Trong tháng trước, các nhà chức trách đã giảm một nửa mức thuế tiêu thụ xuống 5% cho những xe có giá dưới 300.000 nhân dân tệ (45.000 USD) với động cơ từ 2 lít trở xuống.
Người mua xe chạy điện hoàn toàn hoặc một phần đã không phải đóng thuế tiêu thụ từ năm 2014. Kế hoạch đánh thuế trở lại trong năm tới có thể được hủy bỏ.
Tuy nhiên, thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc không đề cập đến việc gia hạn trợ cấp cho xe chạy bằng năng lượng mới, một chương trình đã tạo động lực tăng trưởng cho lĩnh vực này.
Bộ Thương mại cũng cho biết sẽ khuyến khích việc đổi xe cũ và tăng hỗ trợ tín dụng cho người mua xe./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục