Trung Quốc đầu tư cho R&D nhiều thứ hai thế giới

15:12' - 14/11/2016
BNEWS Trung Quốc hiện là nước đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.
Trung Quốc đầu tư cho R&D nhiều thứ hai thế giới. Ảnh: Learn how to Invest

Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của Trung Quốc tăng đều đặn bất chấp đà giảm tốc của nền kinh tế. Bắc Kinh hiện đang nỗ lực tìm cách thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới thông qua đổi mới.

Báo cáo đồng thực hiện bởi Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính nước này mới công bố cho thấy tổng đầu tư vào hoạt động R&D của Trung Quốc trong năm ngoái đạt 1.420 tỷ nhân dân tệ (NDT) tương đương 208,38 tỷ USD, tăng 8,9% so với một năm trước đó.

Con số này chiếm 2,07% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2015, cao hơn mức tăng 2,02% GDP ghi nhận năm 2014. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp mức này trụ trên mốc 2% GDP.

Các công ty Trung Quốc đóng góp lớn nhất cho hoạt động R&D trong năm ngoái. Các doanh nghiệp, mà dẫn đầu là thuộc khu vực chế tạo, máy tính và truyền thông, chi 1.090 tỷ NDT cho R&D. Mức này tăng 8,2% so với năm 2014 và chiếm 76,8% tổng vốn đầu tư cho R&D.

Đầu tư từ các viện nghiên cứu thuộc chính phủ cho R&D tăng 10,9% lên 213,65 tỷ NDT, chiếm 15,1% tổng vốn đầu tư cho R&D. Các trường đại học đầu tư 99,86 tỷ NDT, tăng hơn 10% so với năm 2014./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục